Ông Đặng Xuân Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khoá XVI

Phạm Đông |

Ông Đặng Xuân Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% số phiếu.

Sáng 16.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên bế mạc. Mở đầu phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 người ra mắt Đại hội.

Trước đó, tại phiên làm việc vào chiều 15.10, trong không khí dân chủ, trách nhiệm chính trị cao, Đại hội đã bầu 50 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người; bầu các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người và bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI ra mắt Đại hội. Ảnh: BLC
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI ra mắt Đại hội. Ảnh: BLC

Ông Đặng Xuân Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch ban nhân dân tỉnh Lào Cai được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% số phiếu.

Cũng tại hội nghị lần thứ nhất, ông Vũ Xuân Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh) và ông Trịnh Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025.

Sơ lược tiểu sử tân Bí thư tỉnh ủy Lào Cai

Ông Đặng Xuân Phong (sinh năm 1972, quê quán: xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế.

Từ 10.1994 - 10.2001: Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

Từ 11.2001 - 7.2002: Chuyên viên Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

Từ 8.2002 - 12.2003: Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

Từ 1.2004 - 7.2006: Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

Từ 8.2006 - 5.2008: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

Từ 6.2008 - 5.2010: Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.

Từ 6.2010 - 10.2010: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

Từ 11.2010 - 5.2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai.

Từ 6.2014 - 5.2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà khóa XXII.

Từ 6.2015 - 8.2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà khóa XXIII.

Từ 8.2015 - 9.2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Từ 10.2015- 12.2016 được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV và được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV.

Tháng 1.2017 - 10.2020: Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Tháng 10.2020: Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, ông Đặng Xuân Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh không tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới

Phạm Đông |

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI

Phạm Đông |

Sáng 15.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc.

Ông Chẩu Văn Lâm tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVII

Phạm Đông |

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh không tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới

Phạm Đông |

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI

Phạm Đông |

Sáng 15.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc.

Ông Chẩu Văn Lâm tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVII

Phạm Đông |

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII.