Ông chủ Nhật Cường Mobile bỏ trốn, Bộ Công an nói gì?

Vương Trần |

Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết: “Đang truy nã toàn quốc và quốc tế đối với Bùi Quang Huy và vụ việc đang tiếp tục điều tra, nên cơ quan Bộ Công an chưa cung cấp cho các cơ quan báo chí”.

Thông tin này được Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an trao đổi tại Hội nghị thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2019.

Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, liên quan đến vụ Nhật Cường như trước đây Bộ Công an đã từng cùng cấp thông tin là đang truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho hay: “Khi có thông tin cơ quan Bộ Công an sẽ công bố trên Cổng thông tin Bộ Công an và các buổi họp báo tiếp theo”.

Công an khám xét cửa hàng Nhật Cường mobile tại 33 Lý Quốc Sư. Ảnh PV
Công an khám xét cửa hàng Nhật Cường mobile tại 33 Lý Quốc Sư. Ảnh TV

Như Lao Động đã đưa tin, vào tối 14.5, Cổng thông tin Bộ Công an đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường cùng 8 đồng phạm.

Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức do Bùi Quang Huy, sinh năm 1974, trú tại số 151 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, chủ mưu, cầm đầu.

Bùi Quang Huy là Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 09 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường; thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, Ipad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan.

Theo điều tra bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 02 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỉ đồng doanh thu.

Ngày 14.5.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội “Buôn lậu” quy định tại Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 14.5.2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Ban chỉ đạo 389: Sai phạm của Công ty Nhật Cường đã kéo dài

CAO NGUYÊN |

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đang diễn biến phức tạp, xảy ra trên tất cả các tuyến, địa bàn, nhiều vụ việc sai phạm kéo dài. Điển hình là vụ vi phạm tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Cty Nhật Cường).

Tại sao phải "giấu" 8 đồng phạm với ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy?

HUYÊN NGUYỄN |

Hơn 2 tuần kể từ khi khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy và 8 đối tượng khác, đến nay, 8 đối tượng liên quan vẫn chưa được hé lộ.

Vì sao ông chủ Nhật Cường Mobile có thể bỏ trốn khi đã vào "tầm ngắm"

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5.2019, phóng viên cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi vì sao ông chủ Nhật Cường Mobile có thể bỏ trốn khi đã trong "tầm ngắm".

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Ban chỉ đạo 389: Sai phạm của Công ty Nhật Cường đã kéo dài

CAO NGUYÊN |

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đang diễn biến phức tạp, xảy ra trên tất cả các tuyến, địa bàn, nhiều vụ việc sai phạm kéo dài. Điển hình là vụ vi phạm tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Cty Nhật Cường).

Tại sao phải "giấu" 8 đồng phạm với ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy?

HUYÊN NGUYỄN |

Hơn 2 tuần kể từ khi khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy và 8 đối tượng khác, đến nay, 8 đối tượng liên quan vẫn chưa được hé lộ.

Vì sao ông chủ Nhật Cường Mobile có thể bỏ trốn khi đã vào "tầm ngắm"

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5.2019, phóng viên cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi vì sao ông chủ Nhật Cường Mobile có thể bỏ trốn khi đã trong "tầm ngắm".