Ông Chẩu Văn Lâm tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVII

Phạm Đông |

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII.

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 15.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bước sang ngày làm việc thứ hai.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII gồm 13 người.

Theo đó, ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII. Hội nghị bầu hai Phó Bí thư Tỉnh ủy là ông Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND tỉnh và bà Lê Thị Kim Dung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu, hứa trước Đại hội luôn giữ vững phẩm chất đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm điều hành phiên bầu cử, thông báo về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu dự Đại hội; trình bày Đề án nhân sự đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước đó, chiều 14.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới; thảo luận tham gia góp ý vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới.

Về số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 49 người, giảm 2 người so với nhiệm kỳ 2015 - 2020. Về nhân sự, do chưa chẩn bị được nhân sự theo cơ cấu cán bộ trẻ là người đứng đầu sở, ngành, Ban chấp hành đã thống nhất để trình đại hội bầu 48 người, khuyết 1 người.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII

Phạm Đông |

Sáng 14.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc.

Tuyên Quang:150 nữ công nhân lao động được khám và tư vấn chăm sóc sức khoẻ

Tú Quỳnh |

150 nữ công nhân lao động thuộc khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã được khám và tư vấn chăm sóc sức khoẻ.

Hồ Tuyên Quang xả lũ: Cần đảm bảo an toàn hạ du

Vũ Long |

5 giờ chiều nay (6.10), Thủy điện Tuyên Quang xả lũ. Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu đảm bảo an toàn hạ du.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII

Phạm Đông |

Sáng 14.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc.

Tuyên Quang:150 nữ công nhân lao động được khám và tư vấn chăm sóc sức khoẻ

Tú Quỳnh |

150 nữ công nhân lao động thuộc khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã được khám và tư vấn chăm sóc sức khoẻ.

Hồ Tuyên Quang xả lũ: Cần đảm bảo an toàn hạ du

Vũ Long |

5 giờ chiều nay (6.10), Thủy điện Tuyên Quang xả lũ. Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu đảm bảo an toàn hạ du.