Núi Cô Tiên ở Khánh Hòa có 17 dự án không phù hợp quy hoạch

Nhiệt Băng |

Núi Cô Tiên (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) có 17 dự án không phù hợp với quy hoạch, 7 dự án có diện tích phù hợp quy hoạch nhỏ hơn diện tích dự án, 6 dự án có diện tích phù hợp quy hoạch bằng diện tích dự án.

Thông tin được đại biểu Nguyễn Lê Đình Trị nêu ra tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021). 

Năm 2018, sau nhiều vụ sạt lở núi làm chết nhiều người, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản chỉ đạo rà soát, kiểm tra quy hoạch, thủ tục pháp lý các dự án ở núi Cô Tiên, núi Chín Khúc, khu dân cư Đất Lành, các dự án ven đồi núi trên địa bàn TP.Nha Trang. Sau khi UBND tỉnh chỉ đạo, các sở, ngành báo cáo. 

Ông Trị cho biết ở núi Cô Tiên có 17 dự án không phù hợp với quy hoạch, 7 dự án có diện tích phù hợp quy hoạch nhỏ hơn diện tích dự án, 6 dự án có diện tích phù hợp quy hoạch bằng diện tích dự án.

Theo ông, khi tham gia giám sát, ở núi Cô Tiên (phường Vĩnh Hòa), khu vực xã Phước Đồng (TP.Nha Trang), các dự án cứ quây tôn, dựng rào lại để đó, chứ không triển khai gì. "Nếu dự án nào vi phạm quy định, 3 năm không triển khai gì thì đề nghị thu hồi, trả lại cho người dân, không để kéo dài nữa" - ông Trị nói. 

Một điều đáng buồn là qua kiểm tra, gần như các thủ tục pháp của các dự án chưa đầy đủ nhưng vẫn cứ tiến hành san ủi, chở đất đá vật liệu ra bên ngoài, hoặc làm thay đổi diện mạo của khu vực dự án.

Đại biểu Nguyễn Ngô cho biết, tại núi Cù Hin, ngày 15.3.2018, UBND tỉnh có văn bản đồng ý chủ trương lập quy hoạch phân khu 1/2000. Theo đề xuất dự án thì quy mô gần 4.000 ha, trong đó có 3.000 ha rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

Tuy vậy, ông Ngô cho rằng theo Quyết định 1976 (24.10.2014) của Thủ tướng Chính phủ và mới đây là Chỉ thị 13 của Ban Bí thư Trung ương, Nghị quyết 71 của Chính phủ có quy định không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích khác, đặc biệt là rừng đặc dụng. "Vậy thì đề xuất đó có trái quy định tại các văn bản trên?" - ông Ngô đặt câu hỏi. 

Ông Ngô cho rằng Khánh Hòa nên suy nghĩ lại, không thể đánh đổi diện tích xanh, nền địa chất ổn định ở Nha Trang để phát triển du lịch, tại vì nhiều khu vực khác vẫn có tiềm năng phát triển du lịch như Cam Lâm, Vạn Ninh. 

Ông Ngô cho rằng việc quản lý quy hoạch ở Khánh Hòa còn lỏng lẻo, điển hình là có khu vực quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 chưa được phê duyệt, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa có thì tỉnh Khánh Hòa lại phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 cho từng dự án, điều này dẫn đến diện tích xanh giảm xuống, nguy cơ sạt lở cao. 

Theo ông Ngô, đa số các núi ở Nha Trang đều có dự án, như núi Chín Khúc có 7 dự án, Hòn Rớ 13 dự án, 8 dự án núi Chụt, Hòn Thị có 7 dự án... Tất cả các dự án này theo ông Ngô lại phải được rà soát, kiểm tra. 

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Sạt lở núi ở Khánh Hòa, 3 người chết

HOÀI ANH (T/H) |

Nhiệt độ dưới 0 độ C, băng giá phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn; Phần thi khiến khán giả "sởn da gà" của Quán quân "The Voice Kid 2018",... được tìm đọc nhiều nhất trong ngày.

Vụ sạt lở núi, 3 người chết ở Khánh Hòa: Cả gia đình không kịp chạy

Phương Linh |

Đến 11h hôm nay (30.12), thi thể 3 nạn nhân trong vụ sạt lở núi Hòn Cậu, thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã được tìm thấy. 2 nạn nhân khác bị thương cũng là người trong gia đình đang được cấp cứu.

Khánh Hòa: Sạt lở, ngập úng khắp nơi, Chủ tịch tỉnh nhận trách nhiệm

Nhiệt Băng |

Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã thừa nhận trách nhiệm trước các đại biểu, cử tri tại phiên thứ 2, kỳ họp HĐND tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) vào ngày 6.12. 

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc. 

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Nóng nhất 24h: Sạt lở núi ở Khánh Hòa, 3 người chết

HOÀI ANH (T/H) |

Nhiệt độ dưới 0 độ C, băng giá phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn; Phần thi khiến khán giả "sởn da gà" của Quán quân "The Voice Kid 2018",... được tìm đọc nhiều nhất trong ngày.

Vụ sạt lở núi, 3 người chết ở Khánh Hòa: Cả gia đình không kịp chạy

Phương Linh |

Đến 11h hôm nay (30.12), thi thể 3 nạn nhân trong vụ sạt lở núi Hòn Cậu, thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã được tìm thấy. 2 nạn nhân khác bị thương cũng là người trong gia đình đang được cấp cứu.

Khánh Hòa: Sạt lở, ngập úng khắp nơi, Chủ tịch tỉnh nhận trách nhiệm

Nhiệt Băng |

Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã thừa nhận trách nhiệm trước các đại biểu, cử tri tại phiên thứ 2, kỳ họp HĐND tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) vào ngày 6.12.