Nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc hi sinh 33 năm đã được đề nghị xét công nhận liệt sỹ

QUANG ĐẠI |

Trước kiến nghị của gia đình và tỉnh Hà Tĩnh, Cục Người có công vừa có văn bản, đề nghị địa phương làm thủ tục xem xét công nhận liệt sỹ cho bà Trần Thị Xanh, thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc, hi sinh từ hơn 33 năm trước.

Thông tin trên được ông Võ Xuân Linh, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Tĩnh xác nhận với PV vào ngày 7.7. Ông Linh cho biết, đại diện Sở LĐTBXH tỉnh cũng đã trực tiếp làm việc với Thứ trưởng Bộ LĐTBXH về giải quyết hồ sơ tồn đọng, theo Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH về giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công ngày 20.3.2017 của Bộ LĐTBXH.

“Tuần tới, chúng tôi sẽ có hướng dẫn, rà soát để lập hồ sơ giải quyết theo quy định đối với trường hợp này”, ông Võ Xuân Linh khẳng định.

Một cán bộ Sở LĐTBXH Hà Tĩnh cho hay hiện đang tham mưu văn bản để UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết trường hợp của bà Trần Thị Xanh. “Trường hợp này hơi phức tạp: Khi bà Xanh đi TNXP, thì thuộc diện quản lý của tỉnh đoàn, khi tử vong, thì là con số của trại điều dưỡng T202 tại Việt Trì…”.

Tuy nhiên, cán bộ nói trên cho hay, sẽ quyết tâm để giải quyết, trình xem xét công nhận liệt sỹ đối với bà Trần Thị Xanh.

Như Lao Động đã thông tin, bà Trần Thị Xanh, sinh năm 1946, quê xã Trung Lễ (Đức Thọ, Hà Tĩnh), tham gia thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc, bị thương ngày 12.6.1967, chết vì vết thương tái phát vào ngày 21.5.1983.

Từ đó đến nay, gia đình đã nhiều lần làm hồ sơ, các cấp chính quyền địa phương liên tục đề nghị, nhưng bà Xanh chưa được công nhận liệt sỹ. Lý do, theo các cơ quan của Bộ LĐTBXH, là bà chưa được hưởng chế độ thương binh.

Tuy nhiên, theo đại diện TNXP Hà Tĩnh, đó là cách trả lời máy móc, không phù hợp với thực tế, không xem xét đến những trường hợp đặc thù, gây thiệt thòi cho người có công.

Trước thông tin mẹ đang được tiếp tục xem xét công nhận liệt sỹ, bà Trần Thị Viện cho biết: “Tôi rất cảm động trước thông tin trên. Hi vọng mẹ tôi được tôn vinh là liệt sỹ, để linh hồn mẹ tôi nơi suối vàng được thanh thản”.

Được biết, xem xét hoàn cảnh gia đình bà Trần Thị Viện, vừa qua chính quyền địa phương đã xét cấp một lô đất cho bà Viện tại xã Trung Lễ để làm nơi thờ cúng bà Trần Thị Xanh và sinh sống.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Cục Người có công “bác” đề nghị công nhận Liệt sỹ cho nữ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc

QUANG ĐẠI |

Phúc đáp văn bản của Sở LĐTBXH Hà Tĩnh, Cục Người có công (Bộ LĐTBXH) cho rằng trường hợp bà Trần Thị Xanh (quê Đức Thọ, Hà Tĩnh), là nữ thanh niên xung phong bị thương tại Ngã ba Đồng Lộc, không đủ điều kiện công nhận liệt sỹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Cục Người có công “bác” đề nghị công nhận Liệt sỹ cho nữ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc

QUANG ĐẠI |

Phúc đáp văn bản của Sở LĐTBXH Hà Tĩnh, Cục Người có công (Bộ LĐTBXH) cho rằng trường hợp bà Trần Thị Xanh (quê Đức Thọ, Hà Tĩnh), là nữ thanh niên xung phong bị thương tại Ngã ba Đồng Lộc, không đủ điều kiện công nhận liệt sỹ.