Nữ đại biểu trẻ tuổi nhất dự Đại hội tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

Vương Trần |

Nữ đại biểu trẻ tuổi nhất được tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX là người đồng bào dân tộc Dao.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ 22-24.9.2020 với sự tham dự của 325 đại biểu.

Trong số những đại biểu tham dự Đại hội lần này, đại biểu Dương Thị Ngân (sinh năm 1987, dân tộc Dao) hiện đang công tác Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Chấn là đại biểu nữ trẻ tuổi nhất.

Bên thềm Đại hội, PV Lao Động đã có cuộc trao đổi với nữ đại biểu trẻ tuổi nhất này.

Chị Ngân cho biết, đây là lần đầu tiên chị được tham dự Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh. Càng vinh dự và tự hào khi chị là đại biểu nữ trẻ nhất, đại biểu người dân tộc thiểu số của Đảng bộ huyện Văn Chấn tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

“Cá nhân tôi rất vinh dự, tự hào và rất vui mừng, phấn khởi trước những kết quả ấn tượng mà Đảng bộ và chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi trong thành tích chung đó có sự đóng góp của Đảng bộ huyện Văn Chấn” - chị Ngân chia sẻ.

Là nữ đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội, chị Ngân cho hay, cá nhân chị như các đại biểu khác trong quá trình tham dự Đại hội sẽ chấp hành quy chế của đại hội, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm trong thảo luận, trong tham gia góp ý với dự thảo các văn kiện, trong tham gia các hoạt động chung để góp phần vào thành công chung của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Nói về những kỳ vọng về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, chị Ngân bày tỏ sự tin tưởng Đại hội sẽ thảo luận và đưa ra các quyết sách để phát triển Yên Bái đạt được mục tiêu trở thành tỉnh khá vào năm 2025, nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

“Đồng thời, tôi tin rằng, Đại hội sẽ lựa chọn, bầu được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 đủ phẩm chất, năng lực, đạo đức, uy tín để có thể lãnh đạo, chỉ đạo, đưa Đảng bộ tỉnh Yên Bái hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ mới đây” - chị Ngân trao đổi.

Nói thêm về việc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Yên Bái lần thứ XIX đưa tiêu chí hạnh phúc vào chủ đề Đại hội khoá mới, nữ Đại biểu trẻ nhất cho rằng đây là chỉ số rất mới được đưa vào Đại hội.

“Với vai trò đang công tác tại cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, tôi sẽ vận dụng trong công tác cũng như trong công sống hàng ngày là người cán bộ gương mẫu, gần dân, sát dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Đồng thời, trong công việc cần phải coi trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn và qua các hội nghị tiếp xúc cử tri. Thông qua các kỳ họp HĐND để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng và các đề xuất, kiến nghị của nhân dân từ đó chính quyền các cấp từ cấp cơ sở tới cấp huyện, cấp tỉnh kịp thời có điều chỉnh để chính sách thực sự đi vào cuộc sống và từ đó sẽ nâng cao được chỉ số hạnh phúc cho người dân” - đại biểu Dương Thị Ngân nói.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đưa chỉ số hạnh phúc của nhân dân vào báo cáo là điều đặc sắc của Yên Bái

Vương Trần |

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Đại hội Yên Bái lần đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc của nhân dân vào báo cáo. Đây là điều đặc sắc của Yên Bái.

Yên Bái có trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, gấp 3 lần mục tiêu đề ra

Vương Trần |

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh điều này trong phần phát biểu khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái sáng 23.9.

Thường trực Ban Bí thư dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

Vương Trần |

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với 325 đại biểu tham dự vào sáng 23.9.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đưa chỉ số hạnh phúc của nhân dân vào báo cáo là điều đặc sắc của Yên Bái

Vương Trần |

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Đại hội Yên Bái lần đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc của nhân dân vào báo cáo. Đây là điều đặc sắc của Yên Bái.

Yên Bái có trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, gấp 3 lần mục tiêu đề ra

Vương Trần |

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh điều này trong phần phát biểu khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái sáng 23.9.

Thường trực Ban Bí thư dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

Vương Trần |

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với 325 đại biểu tham dự vào sáng 23.9.