Nữ đại biểu Quốc hội hoạt động hiệu quả, trách nhiệm và tâm huyết

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của các nữ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, sự tham mưu, giúp việc của các nữ lãnh đạo, cán bộ quản lý cấp Vụ của Văn phòng Quốc hội vào thành công chung của Quốc hội.

Chiều 8.3, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt, chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và nữ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Văn phòng Quốc hội.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại những kết quả nổi bật của Quốc hội kể từ đầu nhiệm kỳ Khoá XV đến nay, khẳng định và đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của các nữ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, sự tham mưu, giúp việc của các nữ lãnh đạo, cán bộ quản lý cấp Vụ của Văn phòng Quốc hội vào thành công chung của Quốc hội.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Với Quốc hội, tỷ lệ nữ đại biểu của nước ta luôn ở mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đã có rất nhiều nữ đại biểu trưởng thành từ hoạt động Quốc hội và đảm nhận những cương vị lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Riêng nhiệm kỳ Khóa XV, Quốc hội có 151 nữ đại biểu, chiếm tỷ lệ 30,26%, trong đó có 36 nữ đại biểu hoạt động chuyên trách ở Trung ương. Qua 3 kỳ họp đầu tiên, các nữ đại biểu Quốc hội Khoá XV đã thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và đóng góp hiệu quả vào các hoạt động của Quốc hội trên tất cả các lĩnh vực từ lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, chất vấn và trả lời chất vấn…

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội phát biểu tại các phiên thảo luận tổ và phiên họp toàn thể rất cao, ý kiến rất chất lượng, sâu sắc và tâm huyết. Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam hoạt động rất tích cực, hiệu quả, là diễn đàn để các nữ đại biểu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng hoạt động, tham gia rất tích cực các diễn đàn nghị viện song phương và đa phương…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ, chúc mừng nữ đại biểu Quốc hội, nữ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ cơ quan Văn phòng Quốc hội .
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ, chúc mừng nữ đại biểu Quốc hội, nữ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ cơ quan Văn phòng Quốc hội .

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị rà soát toàn bộ chính sách đối với phụ nữ. Tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các chính sách theo thẩm quyền nhằm bảo đảm cuộc sống của nữ công nhân trong khu công nghiệp, nhất là chính sách về nhà ở, nhà trẻ, trường học để phụ nữ yên tâm lao động sản xuất.

Nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đối với nữ giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, vùng sâu, vùng xa; chính sách đối với vận động viên nữ…

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch nguồn cán bộ nữ làm công tác lãnh đạo, quản lý và ứng cử đại biểu Quốc hội. Cần xác định, việc tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý là trách nhiệm và công việc quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định vai trò và vị thế của người phụ nữ Việt Nam ngày càng được nâng lên, được hệ thống chính trị, xã hội đề cao, tôn vinh. Việt Nam trở thành một trong những điểm sáng của Liên Hợp Quốc trong thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới.

Nỗ lực vươn lên của các nữ tuyển thủ khiến chúng ta phải trăn trở, suy nghĩ

Phạm Đông |

Theo Chủ tịch Quốc hội, hình ảnh những cô gái bé nhỏ viết nên trang sử mới cho thể thao Việt đã trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa mạnh mẽ. Việc các nữ tuyển thủ nỗ lực vươn lên để tự khẳng định mình và đem vinh quang về cho Tổ quốc khiến tất cả chúng ta càng phải trăn trở, suy nghĩ.

Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3: Nữ đại biểu Quốc hội - minh chứng sinh động về bình đẳng giới

VƯƠNG TRẦN |

Trong số 499 người trúng cử ĐBQH khoá XV có 151 đại biểu là nữ, chiếm tỉ lệ 30,26%. Đây cũng lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỉ lệ đại biểu Quốc hội là phụ nữ đạt trên 30%, cao nhất từ trước đến nay. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Việt Nam là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định vai trò và vị thế của người phụ nữ Việt Nam ngày càng được nâng lên, được hệ thống chính trị, xã hội đề cao, tôn vinh. Việt Nam trở thành một trong những điểm sáng của Liên Hợp Quốc trong thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới.

Nỗ lực vươn lên của các nữ tuyển thủ khiến chúng ta phải trăn trở, suy nghĩ

Phạm Đông |

Theo Chủ tịch Quốc hội, hình ảnh những cô gái bé nhỏ viết nên trang sử mới cho thể thao Việt đã trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa mạnh mẽ. Việc các nữ tuyển thủ nỗ lực vươn lên để tự khẳng định mình và đem vinh quang về cho Tổ quốc khiến tất cả chúng ta càng phải trăn trở, suy nghĩ.

Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3: Nữ đại biểu Quốc hội - minh chứng sinh động về bình đẳng giới

VƯƠNG TRẦN |

Trong số 499 người trúng cử ĐBQH khoá XV có 151 đại biểu là nữ, chiếm tỉ lệ 30,26%. Đây cũng lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỉ lệ đại biểu Quốc hội là phụ nữ đạt trên 30%, cao nhất từ trước đến nay.