PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ “CHỐT” PHIÊN CHẤT VẤN:

Nóng với đặc khu, cải cách tiền lương

KHÁNH HOÀ |

Chiều 6.6, thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lần đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội trong hơn 120 phút với hàng chục câu hỏi xoay quanh những vấn đề nóng mà cử tri và dư luận quan tâm từ vấn đề đặc khu, tăng tuổi hưu, cải cách tiền lương tới vấn đề thuốc giả, cà phê pin.

Đặc khu: Nhiệm vụ đặc biệt, cán bộ cũng đặc biệt

Một trong những vấn đề “nóng” được các đại biểu đưa ra chất vấn Chính phủ là câu chuyện đặc khu. Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) đặt câu hỏi về sự phát triển và đóng góp của 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc cũng như ảnh hưởng của các đặt khu tới sự ổn định, về an ninh quốc phòng, sự vẹn toàn lãnh thổ của đất nước theo thời gian.

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) chất vấn về các tiêu chí chọn cán bộ cho đặc khu, nhất là chức danh Chủ tịch. Trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội đang thảo luận dự luật này; tính toán cách đồng bộ lợi ích kinh tế, thu hút đầu tư, kinh tế quốc phòng… và khẳng định dù có các đặc khu này hay không thì Hà Nội, TPHCM luôn là đầu tàu động lực của cả nước. Riêng 7 vùng kinh tế trọng điểm thì chúng ta vẫn tiếp tục tập trung cơ chế chính sách, phát huy thế mạnh các vùng này để lan tỏa các địa phương khác.

“Việc ra đời đặc khu không ảnh hưởng gì tới nguồn lực của Trung ương, địa phương tập trung cho phát triển 2 đầu tàu kinh tế và 7 khu kinh tế trọng điểm” - Phó Thủ tướng khẳng định.

Liên quan tới vấn đề nhân sự tại các đặc khu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay, nói là đặc khu là có tính chất đặc biệt, nhiệm vụ đặc biệt “thì chắc cán bộ cũng phải đặc biệt”, dự luật cũng quy định lựa chọn người đứng đầu là Chủ tịch đặc khu với quy trình chặt chẽ theo hướng: Chủ tịch tỉnh giới thiệu, Bộ Nội vụ thẩm định, HĐND bầu và Thủ tướng phê chuẩn. “Tôi nghĩ chắc chắn sẽ chọn được người đủ đức, đủ tài” - Phó Thủ tướng nói.

Trước đề xuất Thủ tướng hoặc một Phó Thủ tướng chỉ đạo liên kết vùng, đại diện Chính phủ thấy rằng, đây là ý kiến rất đúng và sẽ tiếp thu.

Cân đối ngân sách để cải cách tiền lương

Trước băn khoăn của đại biểu Bùi Sỹ Lợi về việc Chính phủ 3 lần lỡ hẹn cải cách tiền lương, Phó Thủ tướng thừa nhận vấn đề được quan tâm hiện nay đó là cải cách tiền lương và được dư luận phấn khởi khi Trung ương đã ban hành nghị quyết cải cách tiền lương tại Hội nghị Trung ương 7.

Ban chỉ đạo đề án cũng như Chính phủ đã trình lên Bộ Chính trị và Trung ương để thảo luận. Theo Phó Thủ tướng, tăng lương không phải là toàn bộ nội dung cải cách tiền lương nhưng đây là vấn đề cốt lõi và căn bản và để thực hiện được cải cách tiền lương, nhất là vấn đề tăng lương chúng ta phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Liên quan tới câu hỏi của đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội) về đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu trong bối cảnh tỉ lệ thất nghiệp trong giới trẻ đang rất cao, Phó Thủ tướng cho rằng, vấn đề này nhạy cảm, đụng chạm đến hàng chục triệu người. Kinh nghiệm các nước giải quyết việc này rất sớm nhưng có lộ trình chặt chẽ, không tạo sốc cho thị trường lao động, dựa vào tổng thể nhiều yếu tố.

Nếu tăng tuổi nghỉ hưu mà không tạo việc làm mới cho người bước vào thị trường lao động thì không tăng tuổi nghỉ hưu được, hay phải dựa vào cơ cấu ngành nghề, vấn đề già hoá dân số; liên quan đến bình đẳng giới. Nghị quyết Trung ương quyết định từ năm 2021 thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình thận trọng. Sau này sửa Luật Lao động thì Quốc hội sẽ quyết định.

KHÁNH HOÀ
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.