QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM, KẾ HOẠCH NĂM 2020:

“Nóng” về ô nhiễm nước, không khí, vấn đề Biển Đông

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Ngày 31.10, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch năm 2020. Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu đã đề cập đến vấn đề khó khăn, tồn tại trong quản lý nguồn nước, ô nhiễm nước, không khí. Các đại biểu đã thẳng thắn đề cập đến trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc này. Ngoài ra, vấn đề bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ cũng được đưa ra.

Đừng thờ ơ, vô cảm

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Thái Trường Giang (đoàn Cà Mau) nêu hàng loạt sự cố liên quan tới việc ô nhiễm nguồn nước để khẳng định công tác quản lý nhà nước, cụ thể là quản lý nguồn nước ngọt, nước thô của chúng ta còn nhiều bất cập. Đặc biệt là trong khâu khai thác và bảo vệ nguồn nước, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho sức khỏe của người dân.

Từ vấn đề ô nhiễm nguồn nước, ông Giang cho rằng đã đến lúc Chính phủ, các ngành, chính quyền các địa phương liên quan cần phải nghiêm túc xem xét, thực hiện nghiêm quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Thuỷ lợi 2017… Đồng thời cần triển khai quy hoạch vùng liên quan đến nguồn nước, có giải pháp kịp thời để bảo vệ nguồn nước, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Đại biểu Thái Trường Giang (đoàn Cà Mau). Ảnh quochoi.vn
Đại biểu Thái Trường Giang (đoàn Cà Mau). Ảnh quochoi.vn

Còn đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn TP.Hà Nội) đã phải dùng từ “vô cảm” để nói đến việc Cty nước sạch Sông Đà lấy nước từ hồ không an toàn, lộ thiên về bán cho dân dùng nhiều năm, không một ai cảnh báo, nhắc nhở. “Vô cảm lâu dài đến thế là cùng!” - ông Trí nói và đề nghị “đừng thờ ơ, vô cảm trước sức khỏe của người dân”.

Trong khi đó, theo đại biểu Ngô Sách Thực (đoàn Bắc Giang), môi trường là vấn đề được người dân rất quan tâm, trở thành chuyện thời sự với mọi người, mọi nhà vì nhiều nơi ô nhiễm môi trường quá mức khiến người dân bức xúc. Trong khi đó, việc khắc phục lại chậm, kém hiệu quả.

Ông Thực nêu thực tế, mới có 12,5% lượng nước thải đô thị loại 4 được xử lý và 46,5% địa phương có đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại đô thị, còn tỉ lệ xả thải trực tiếp vẫn rất cao.

Từ thực tế này, đại biểu kiến nghị các bộ ngành tăng cường kiểm tra, đánh giá tác động môi trường, kiểm soát việc xả thải; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện quy chuẩn về môi trường, quy định cơ chế người xả thải phải trả phí, người gây ô nhiễm môi trường phải bị xử lý hình sự trước pháp luật.

Không nhân nhượng nhưng cần có đối sách phù hợp

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh: Chúng ta kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ nhưng trong từng tình huống cụ thể phải có sách lược phù hợp, phải khẳng định tính đúng đắn, tính chính nghĩa, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc, của đất nước; tranh thủ tối đa sự ủng hộ của quốc tế, sử dụng tổng hợp, gắn kết chặt chẽ giữa các thế mạnh lĩnh vực, kể cả chính trị, ngoại giao, lịch sử pháp lý.

Theo ông, các lực lượng thực thi nhiệm vụ đã thực hiện đúng đường lối quan điểm của Đảng và đối sách của Đảng, đó là kiên quyết, kiên trì bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế để giữ vững độc lập chủ quyền, quyền chủ quyền vùng đặc quyền kinh tế và lợi ích quốc gia dân tộc, đồng thời giữ được môi trường hòa bình, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để phát triển kinh tế và xã hội.

Chỉ ra vừa qua trong dư luận cũng có những người dân hiến kế cách này, cách khác, đại biểu Nghĩa khẳng định Đảng, Nhà nước luôn luôn lắng nghe những ý kiến chính đáng và tâm huyết của nhân dân, đồng thời Đảng, Nhà nước cũng phải hết sức kế thừa truyền thống văn hóa giữ nước của cha ông ta là kiên quyết, kiên trì theo tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Cũng theo ông Nghĩa, chúng ta kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ nhưng trong từng tình huống cụ thể phải có sách lược phù hợp, phải khẳng định tính đúng đắn, tính chính nghĩa, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc của đất nước, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của quốc tế, sử dụng tổng hợp, gắn kết chặt chẽ giữa các thế mạnh lĩnh vực, kể cả chính trị, ngoại giao, lịch sử pháp lý. Từ đó ông đề nghị phải thông qua công tác tuyên truyền, kết hợp với đấu tranh thực địa, đồng thời phải hết sức quan tâm đến giữ vững ổn định chính trị trong nước và đa dạng hoá hơn các giải pháp phát triển kinh tế để chủ động xử lý được các tình huống trong khi vẫn đảm bảo bảo vệ chủ quyền.

Cũng liên quan vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thanh Thuỷ (đoàn Hậu Giang) đánh giá, trước tình hình bất ổn giữa các nước lớn và Biển Đông bị đe dọa an ninh nghiêm trọng nhưng với chủ trương đúng đắn, Việt Nam rất thành công trong công tác đối ngoại, mở rộng hợp tác đối ngoại song phương, đa phương với các nước và Liên minh Châu Âu, tạo thế và lực mới của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo bà Thủy, từ khẳng định nhất quán của Đảng, Nhà nước đã có những hành động kiên quyết, kiên trì, bình tĩnh, khôn khéo, xử lý đồng bộ hiệu quả các biện pháp đấu tranh chính trị, ngoại giao, pháp lý và thực địa, tạo đồng thuận cao trong nhân dân, cộng đồng quốc tế...

Trong 2 ngày, từ ngày 30 - 31.10, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường có 95 đại biểu tham gia thảo luận, 5 lượt tham gia tranh luận và 5 Bộ trưởng phát biểu.

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội kiến nghị đổi giờ học - giờ làm, bắt đầu từ 8h30

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Trong phần thảo luận tại hội trường Quốc hội, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) đề xuất Chính phủ đổi giờ làm. Ông cho rằng, giờ làm nên bắt đầu từ 8h30 và thời gian nghỉ trưa cần ngắn lại.

Đại biểu Quốc hội đặt dấu hỏi trách nhiệm trong vụ địa ốc Alibaba lừa đảo

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

“Cử tri đặt vấn đề có hay không sự buông lỏng quản lý, tiếp tay của cán bộ công quyền cho các dự án ma, dự án xây dựng đồ sộ, trái pháp luật tồn tại trong thời gian quá?”, đại biểu Nguyễn Thanh Thủy (đoàn Hậu Giang) nói.

Đại biểu Quốc hội lo đời con cháu không còn nước sạch để dùng

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Phó Trưởng Đoàn Đại biểu tỉnh Tiền Giang) nêu thực tế nhiều địa phương đang thiếu nước sạch để sử dụng và bày tỏ lo lắng, nếu không có giải pháp khai thác, sử dụng nguồn nước hiệu quả, thì đời sau sẽ xảy ra việc khan hiếm nước sạch để sử dụng. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị đổi giờ học - giờ làm, bắt đầu từ 8h30

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Trong phần thảo luận tại hội trường Quốc hội, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) đề xuất Chính phủ đổi giờ làm. Ông cho rằng, giờ làm nên bắt đầu từ 8h30 và thời gian nghỉ trưa cần ngắn lại.

Đại biểu Quốc hội đặt dấu hỏi trách nhiệm trong vụ địa ốc Alibaba lừa đảo

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

“Cử tri đặt vấn đề có hay không sự buông lỏng quản lý, tiếp tay của cán bộ công quyền cho các dự án ma, dự án xây dựng đồ sộ, trái pháp luật tồn tại trong thời gian quá?”, đại biểu Nguyễn Thanh Thủy (đoàn Hậu Giang) nói.

Đại biểu Quốc hội lo đời con cháu không còn nước sạch để dùng

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Phó Trưởng Đoàn Đại biểu tỉnh Tiền Giang) nêu thực tế nhiều địa phương đang thiếu nước sạch để sử dụng và bày tỏ lo lắng, nếu không có giải pháp khai thác, sử dụng nguồn nước hiệu quả, thì đời sau sẽ xảy ra việc khan hiếm nước sạch để sử dụng.