"Nóng" tranh luận về xử lý 12 dự án nghìn tỉ thua lỗ: Cẩn trọng trước nguy cơ những "Vũ Nhôm mới"

Hùng -Trung - Nguyên |

Việc xử lý 12 dự án nghìn tỉ thua lỗ đã làm "nóng" nghị trường ngày 27.10, trong đó có đề nghị, có "bóc mẽ" và có cả nhận định những âm mưu. 

Đại biểu "bóc mẽ" đại biểu 

Là người khá thẳng thắn khi phát biểu trong nghị trường cũng như ngoài hành lang Quốc hội, ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) nói: “12 dự án nghìn tỷ thua lỗ đã có Ban chỉ đạo nhưng vẫn dậm chân tại chỗ”. Cụ thể, dự án gang thép Thái Nguyên đến giai đoạn 2 Thủ tướng chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo và doanh nghiệp quyết tâm cổ phần hóa để họ đầu tư giai đoạn 2. Thành phố Thái Nguyên có ý kiến nhưng Tổng công ty thép Việt Nam vẫn lững lờ. 

Theo quan điểm của ĐB Lưu Bình Nhưỡng, tất cả dự án nào không thực hiện được tái cơ cấu phải cho phá sản, còn dự án nào cổ phần hóa được, thoái vốn được, bán được, cho thuê được thì đề nghị phải làm ngay, tránh tình trạng thất thoát.

Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, ĐB Hoàng Văn Hùng phản ánh: Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện cho 5.000 công nhân lao động Cty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, tha thiết đề nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện ngay việc thoái vốn nhà nước để công ty còn có cơ hội chủ động kêu gọi nhà đầu tư. Nếu tiếp tục kéo dài một thời gian nữa, có lẽ công nhân lao động Gang thép Thái Nguyên không còn cơ hội để kiến nghị.

ĐB Hoàng Văn Hùng: Cty gang thép Thái Nguyên đang xử lý tốt, có lãi nhưng đề nghị thoái vốn nhà nước...
ĐB Hoàng Văn Hùng: Cty gang thép Thái Nguyên đang xử lý tốt, có lãi nhưng đề nghị thoái vốn nhà nước...

Vậy nhưng, ngay sau đó, ĐB Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) “bóc mẽ”: “Nếu như đại biểu nói rằng cử tri phản ánh phải cổ phần hóa để nâng cao đời sống thì theo báo cáo hàng năm đều đang có lãi thì việc tái cơ cấu đang đi đúng hướng”.

Bởi vì, trước đó, trong phát biểu của mình, ĐB Hoàng Văn Hùng (Thái Nguyên) cho rằng, “trong những năm qua, Cty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất ổn định, có lợi nhuận, lợi nhuận lũy kế đến nay là 155 tỷ, lãi năm 2016 là 207 tỷ, lãi năm 2017 là 109 tỷ, lãi năm 2018 dự kiến trên 100 tỷ đồng. Từ năm 2013 đến nay, Cty đã nộp ngân sách 1961,8 tỷ đồng, ổn định việc làm thu nhập cho 5.000 lao động và góp phần ổn định đời sống khoảng 20.000 người trong gia đình họ. Ngoài ra, công ty còn liên doanh hợp tác cung ứng dịch vụ với hơn 500 doanh nghiệp trong nước, với hơn 30.000 lao động”. 

ĐB Nguyễn Thanh Hồng: Xử lý phải theo  quy trình
ĐB Nguyễn Thanh Hồng: Cần cân nhắc đề nghị của ĐB Thái Nguyên về xử lý Cty gang thép Thái Nguyên.

Trên cơ sở phản biện này, ĐB Nguyễn Thanh Hồng cho rằng, “nếu thoái vốn, rõ ràng cử tri cũng không thể tham gia mua cổ phần được vì không phải cổ phần ưu đãi. Tôi đề nghị cân nhắc việc này”. ĐB Hồng lưu ý Chính phủ cần “hết sức thận trọng” trước đề nghị của đoàn cử tri Thái Nguyên.

Ông Hồng cho rằng, không phải doanh nghiệp nhà nước nào cũng thoái vốn, cũng phải cổ phần hóa, vì doanh nghiệp nhà nước là công cụ để quản lý nhà nước, là nền tảng cốt lõi của nền kinh tế và việc thoái vốn của Cty cổ phần gang thép Thái Nguyên nằm trong lộ trình 12 dự án Chính phủ. 

Cẩn trọng trước các âm mưu về những "Vũ Nhôm mới"

ĐB Nguyễn Thanh Hồng nói thẳng: Trong thực tế, có những vấn đề các DN đang tạo ra sức ép đối với QH trong thực hiện chính sách và thực hiện quyết định của Chính phủ, điều kiện về kinh doanh về cấp phép, nên Chính phủ hết sức cân nhắc việc này. 

ĐB Lưu Bình Nhưỡng cũng “xin báo cáo Quốc hội” là có hiện tượng DN cố tình không thoái vốn, không cổ phần, để đó để giảm bớt khấu hao bằng các khấu hao vô hình và hữu hình thì người ta sẽ mua rẻ lại các tài sản này của nhà nước. Chỉ nhà nước, doanh nghiệp và dân thiệt nên đề nghị phải xem xét lại.

Cũng theo ĐB Lưu Bình Nhưỡng, đang có hiện tượng cài cắm một số người cốt vào doanh nghiệp để thôn tính. Chỗ này có khả năng tạo ra một số kiểu "Vũ Nhôm" khác.

Phát biểu liên quan đến xử lý đối với 12 dự án lỗ nghìn tỉ này, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Anh Tuấn cho hay, đã triển khai tích cực, đồng bộ, toàn diện đề án mà Chính phủ đã phê duyệt để khắc phục những tồn tại của 12 dự án kém hiệu quả theo một lộ trình là trong năm 2018 và năm 2019 sẽ xử lý một cách tương đối toàn diện và triệt để những vấn đề tồn tại để chấm dứt vào năm 2020. 

Bộ trưởng Bộ Công thương nói thẳng: “Không có chuyện tiếp tục trợ cấp hoặc cấp thêm vốn từ ngân sách nhà nước; Phải đảm bảo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các chủ đầu tư, các doanh nghiệp”.

Theo Bộ trưởng, đến nay đối với 6 dự án mà lúc trước là các nhà máy phải dừng kinh doanh vì không có hiệu quả, nợ, đến nay trong số đó đã có 2 dự án và nhà máy bước đầu có hiệu quả tích cực nghĩa là không còn lỗ và đã có lãi. 4 dự án còn lại từng bước khôi phục hoạt động và đang có lãi, giảm lỗ. 

Hùng -Trung - Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Không bao giờ Chính phủ phá giá đồng tiền

Hùng - Trung - Nguyên |

Chưa bao giờ và không bao giờ Chính phủ phá giá đồng tiền để hỗ trợ xuất khẩu. Chính phủ không có động thái nào trong việc nới lỏng kiểm soát lạm phát. Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại nghị trường Quốc hội chiều 27.10. 

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ anh thợ điện bị phạt 90 triệu đồng khi đổi 100 USD

Hùng - Trung - Nguyên |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo về vụ việc xử phạt 90 triệu đồng đối với trường hợp đổi 100 USD ở tiệm vàng tại thành phố Cần Thơ. 

Đại biểu Quốc hội không đồng tình với việc phạt anh thợ điện tới 90 triệu đồng khi đi đổi 100 USD

Hùng - Trung - Nguyên |

Thị trường ngoại tệ đen vẫn ngày đêm hoạt động công khai, ấy vậy anh thợ điện đổi 100 USD lại bị phạt tới 90 triệu, điều đó không phù hợp. Đó là ý kiến phát biểu của ĐBQH Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội) tại hội trường chiều 27.10. 

Khởi tố 14 người thuộc Chi cục đăng kiểm đường thuỷ ở TPHCM, Vũng Tàu

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Sáng ngày 17.2, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo, cung cấp thêm một số thông tin mới nhất liên quan đến các trung tâm đăng kiểm có xảy ra sai phạm trong thời gian vừa qua trên địa bàn TPHCM và các tỉnh.

Những quán ăn Hà Nội chẳng khác nào nhà hàng mậu dịch

Chí Long |

Tới các quán ăn này, du khách như ngược dòng thời gian trở về thời "ông bà ta" với khung cảnh xưa cũ, tem phiếu, sổ gạo thời bao cấp, sử dụng vật trang trí như đèn bấc, xe đạp Phượng Hoàng, ăn cơm độn khoai, cà muối.

Kiểm định cầu Nhật Tân, Thanh Trì cùng lúc có gây khó khăn cho người dân?

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều ý kiến lo ngại việc kiểm định cùng lúc hai cầu Thanh Trì và cầu Nhật Tân sẽ không phù hợp và gây khó cho giao thông, vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng sẽ linh động, nếu ùn tắc kéo dài sẽ mở rào để phương tiện lưu thông.

Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh: Vi phạm mua sắm trang thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh rất lớn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 16.2, phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp gặp Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để nắm bắt thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Hà Tĩnh mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển miền Trung

An Thượng |

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, diễn biến thời tiết trên biển miền Trung chuyển biến xấu, xuất hiện gió to, sóng mạnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Không bao giờ Chính phủ phá giá đồng tiền

Hùng - Trung - Nguyên |

Chưa bao giờ và không bao giờ Chính phủ phá giá đồng tiền để hỗ trợ xuất khẩu. Chính phủ không có động thái nào trong việc nới lỏng kiểm soát lạm phát. Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại nghị trường Quốc hội chiều 27.10. 

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ anh thợ điện bị phạt 90 triệu đồng khi đổi 100 USD

Hùng - Trung - Nguyên |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo về vụ việc xử phạt 90 triệu đồng đối với trường hợp đổi 100 USD ở tiệm vàng tại thành phố Cần Thơ. 

Đại biểu Quốc hội không đồng tình với việc phạt anh thợ điện tới 90 triệu đồng khi đi đổi 100 USD

Hùng - Trung - Nguyên |

Thị trường ngoại tệ đen vẫn ngày đêm hoạt động công khai, ấy vậy anh thợ điện đổi 100 USD lại bị phạt tới 90 triệu, điều đó không phù hợp. Đó là ý kiến phát biểu của ĐBQH Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội) tại hội trường chiều 27.10.