Nới lỏng giãn cách không có nghĩa là được đổ ra đường ăn mừng

Vương Trần |

“24h tối nay không phải là dịp để đổ ra đường ăn mừng. Ta nới lỏng nhưng vẫn khuyến cáo nâng cao trách nhiệm người dân" - Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị không được mất cảnh giác với dịch bệnh COVID-19.

Chiều 22.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có việc xem xét danh sách các địa phương thuộc các nhóm nguy cơ và đưa ra các quyết sách mới.

Tại phiên họp, Thủ tướng nêu rõ: Người dân cả nước chờ đón quyết định cuối cùng của cuộc họp hôm nay để bố trí trở lại các vấn đề việc làm, sản xuất kinh doanh, tăng trưởng và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng cơ bản đồng ý với các biện pháp nới lỏng thận trọng do Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề xuất.

Trong đó, Thủ tướng xếp Hà Nội thuộc nhóm "có nguy cơ", đồng thời Thủ tướng lưu ý: "Hà Nội là địa phương "có nguy cơ" nhưng một số địa phương của Hà Nội "nguy cơ cao" như huyện như Mê Linh, Thường Tín và một số nơi có ca nhiễm chưa qua 14 ngày".

Do vậy, chưa áp dụng một số biện pháp đối với nhóm "nguy cơ cao" đối với Hà Nội mà chỉ áp dụng với một số địa phương cụ thể ở Hà Nội.

Đối với Hà Giang, dù xếp ở nhóm "có nguy cơ" nhưng huyện có bệnh nhân dương tính thì đó là địa phương "nguy cơ cao".

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao trên địa bàn Hà Nội tiếp tục thực hiện việc cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg; còn các địa phương có nguy cơ thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm quyết định, phân loại các nhóm địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao hay nhóm có nguy cơ trên địa bàn; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đối với từng địa phương, khu vực.

Thủ tướng cũng đồng ý để Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác nới lỏng dần một số hoạt động xã hội, nhưng phải bảo đảm an toàn; không để dịch lây lan…

Để thích nghi, sống an toàn trong bối cảnh còn dịch COVID-19, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; nâng cao năng lực y tế để có thể chủ động ứng phó với các diễn biến mới.

“24h tối nay không phải là dịp để đổ ra đường ăn mừng. Ta nới lỏng nhưng vẫn khuyến cáo nâng cao trách nhiệm người dân" - Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị không được mất cảnh giác với dịch bệnh.

Theo Thủ tướng, nhờ áp dụng cách ly xã hội nên 6 ngày qua, cả nước không ghi nhận ca nhiễm mới nào, riêng ở TP Hồ Chí Minh là 19 ngày. Đây là một thắng lợi để chúng ta chuyển sang một giai đoạn chống dịch “dài hơi” hơn, cùng với các biện pháp phục hồi phát triển kinh tế xã hội.

Cùng với các biện pháp ứng phó với dịch bệnh, phải tạo năng lượng cho dòng chảy hàng hóa, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là yêu cầu mới.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị cơ quan chức năng phổ cập cho người dân cách xử lý khi xuất hiện ca dương tính COVID-19, “khi đang hoạt động sản xuất, kinh doanh mà có ca dương tính thì quy trình xử lý thế nào là nhanh nhất, tốt nhất”.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19: Đề xuất TP.Hồ Chí Minh không còn thuộc nhóm nguy cơ cao

Vương Trần |

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, hiện còn thành phố Hà Nội thuộc nhóm nguy cơ cao; TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Giang thuộc nhóm nguy cơ.

Ban chỉ đạo Quốc gia đề xuất áp dụng cách ly xã hội thêm 1 tuần với Hà Nội

Vương Trần |

Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đề xuất tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg thêm 1 tuần nữa (đến hết 30.4.2020) đối với thành phố Hà Nội để chống dịch COVID-19.

Thủ tướng: Từng bước nới lỏng, khôi phục các hoạt động nhưng không chủ quan

Trần Vương |

Thủ tướng nhìn nhận, tình hình dịch bệnh COVID-19 có chuyển biến tốt hơn so với phiên họp trước, cần phải nới lỏng từng bước nhưng phải có kiểm soát đúng mức để không có tình trạng chủ quan, coi thường khiến dịch bệnh có thể bùng phát trở lại.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Dịch COVID-19: Đề xuất TP.Hồ Chí Minh không còn thuộc nhóm nguy cơ cao

Vương Trần |

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, hiện còn thành phố Hà Nội thuộc nhóm nguy cơ cao; TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Giang thuộc nhóm nguy cơ.

Ban chỉ đạo Quốc gia đề xuất áp dụng cách ly xã hội thêm 1 tuần với Hà Nội

Vương Trần |

Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đề xuất tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg thêm 1 tuần nữa (đến hết 30.4.2020) đối với thành phố Hà Nội để chống dịch COVID-19.

Thủ tướng: Từng bước nới lỏng, khôi phục các hoạt động nhưng không chủ quan

Trần Vương |

Thủ tướng nhìn nhận, tình hình dịch bệnh COVID-19 có chuyển biến tốt hơn so với phiên họp trước, cần phải nới lỏng từng bước nhưng phải có kiểm soát đúng mức để không có tình trạng chủ quan, coi thường khiến dịch bệnh có thể bùng phát trở lại.