“Nổi cộm” việc cải chính hộ tịch, có địa phương ồ ạt đăng ký lại khai sinh

VƯƠNG TRẦN - HỒNG HẠNH |

Tình trạng cải chính hộ tịch, cải chính những thông tin hộ tịch trên giấy tờ của người dân diễn ra hết sức phức tạp. Có nhiều địa phương, người dân thực hiện việc đăng ký lại khai sinh một cách ồ ạt, tràn lan.

Sáng 24.12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp 2020. Dự và chủ trì Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

Tại hội nghị, nói về một số vấn đề cần quan tâm qua công tác thanh tra chuyên ngành, ông Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cho biết: Qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực cho thấy “nổi cộm” lên ở các đơn vị thanh tra đó là tình trạng cải chính hộ tịch, cải chính những thông tin hộ tịch trên giấy tờ của người dân diễn ra hết sức phức tạp.

Ban Chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020. Ảnh T.Vương
Ban Chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020. Ảnh T.Vương

Ông Khanh cho biết, về đăng ký lại khai sinh ở nhiều địa phương diễn ra một cách tràn lan, ồ ạt, thiếu cơ sở pháp lý; xác định nội dung thông tin khi đăng ký lại khai sinh không đúng quy định pháp luật, không bảo đảm chặt chẽ, dẫn đến tình trạng vừa đăng ký lại khai sinh vừa cải chính hoặc thu hồi, hủy bỏ và hướng dẫn người dân thực hiện lại việc đăng ký lại khai sinh.

“Thậm chí ở nhiều địa phương nhu cầu đăng ký khá tràn lan và ồ ạt. Có những tháng, những phường, xã tiếp nhận đến 600-700 trường hợp xin đăng ký lại khai sinh. Đây là trường hợp không bình thường” – ông Khanh nói và cho biết nhiều người lớn tuổi gặp nhiều khó khăn trong việc đăng ký lại khai sinh vì thiếu các loại giấy tờ khác nhau.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh T.Vương
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh T.Vương

Về lĩnh vực quốc tịch, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cho biết có những trường hợp thực hiện xác nhận quốc tịch Việt Nam không đúng quy định pháp luật. Vấn đề yêu cầu bổ sung ghi quốc tịch Việt Nam vào giấy khai sinh không đúng quy định của pháp luật.

“Nguyên nhân sâu xa do tình trạng cấp chứng minh nhân dân cho một số người không phải công dân Việt Nam từ trước tới nay vẫn còn diễn ra. Đây là nguyên nhân gây ra những nhầm lẫn trong quá trình về cấp xác nhận hộ tịch Việt Nam”, ông Khanh nói.

Từ kết quả thanh tra, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã yêu cầu các đơn vị là đối tượng thanh tra kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với công chức để xảy ra sai phạm; rút kinh nghiệm và có biện pháp chấn chỉnh để chấm dứt tình trạng sai sót, vi phạm đã được chỉ ra. Đặc biệt, tại một số địa phương nổi lên tình trạng yêu cầu cải chính thông tin trong Giấy khai sinh để phù hợp với hộ khẩu, chứng minh nhân dân – là trái với quy định của Luật Hộ tịch.

Báo cáo của Bộ Tư pháp cho biết, trong năm 2019, cơ quan này đã trả lời 124 kiến nghị của cử tri tới các kỳ họp Quốc hội trong năm 2019; tiếp nhận, trả lời gần 800 kiến nghị, đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ của các bộ, ngành, địa phương và nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân.

Về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, Bộ Tư pháp cho biết hệ thống cơ quan thi hành án dân sự đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu được giao. Đặc biệt số tiền đã thi hành xong tăng cao so với năm 2018 và tăng rất cao so với đầu nhiệm kỳ. Đạt kết quả cao nhất từ trước tới nay. Cụ thể đã thi hành xong 579.256 việc với số tiền lên tới 52.700 tỉ đồng (tăng 52,77% so với năm 2018).

VƯƠNG TRẦN - HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Ngày sinh trong giấy khai sinh khác chứng minh nhân dân, phải làm sao?

Nam Dương |

Bạn đọc có email nguyenxuanxxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi bị mất giấy khai sinh bản chính và chỉ còn bản sao được cấp năm 1995 ghi sinh ngày 6.1.1989. Tất cả các giấy tờ của tôi từ học bạ, bằng tốt nghiệp, bằng cao đẳng, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, bằng lái xe, đăng ký kết hôn cũng ghi ngày sinh của tôi 6.1.1989. Khi tôi đến UBND xã để làm lại hồ sơ thì sổ hộ tịch lưu ở xã lại ghi là sinh ngày 6.1.1990 và UBND xã nói rằng chỉ cấp bản trích lục giấy khai sinh cho tôi sinh năm 1990. Tôi phải làm sao?

Khai trương hệ thống khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hà Anh |

Ngày 21.11, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội và kết nối hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Hà Nội cấp giấy khai sinh, bằng lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia

T.VƯƠNG |

Hà Nội sẽ thí điểm 7 dịch vụ công trực tuyến trong đó có đăng ký khai sinh, cấp đổi giấy phép lái xe… khi Cổng dịch vụ công quốc gia đi vào hoạt động.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày sinh trong giấy khai sinh khác chứng minh nhân dân, phải làm sao?

Nam Dương |

Bạn đọc có email nguyenxuanxxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi bị mất giấy khai sinh bản chính và chỉ còn bản sao được cấp năm 1995 ghi sinh ngày 6.1.1989. Tất cả các giấy tờ của tôi từ học bạ, bằng tốt nghiệp, bằng cao đẳng, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, bằng lái xe, đăng ký kết hôn cũng ghi ngày sinh của tôi 6.1.1989. Khi tôi đến UBND xã để làm lại hồ sơ thì sổ hộ tịch lưu ở xã lại ghi là sinh ngày 6.1.1990 và UBND xã nói rằng chỉ cấp bản trích lục giấy khai sinh cho tôi sinh năm 1990. Tôi phải làm sao?

Khai trương hệ thống khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hà Anh |

Ngày 21.11, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội và kết nối hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Hà Nội cấp giấy khai sinh, bằng lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia

T.VƯƠNG |

Hà Nội sẽ thí điểm 7 dịch vụ công trực tuyến trong đó có đăng ký khai sinh, cấp đổi giấy phép lái xe… khi Cổng dịch vụ công quốc gia đi vào hoạt động.