Nói báo chí là công cụ tư tưởng nhưng chính sách thuế thì như doanh nghiệp

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng, chúng ta nói báo chí phải là công cụ tư tưởng, cơ quan tuyên truyền nhưng trong thực tế chính sách về thuế chúng ta ứng xử với các cơ quan báo chí như doanh nghiệp.

Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cơ quan báo chí

Tại Hội thảo khoa học công tác tuyên giáo của Đảng: 90 năm chặng đường vinh quang - Thành tựu và Tầm nhìn sáng 15.7, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo đã có trao đổi về kinh nghiệm quản lý báo chí, triển khai quy hoạch báo chí.

Nêu một số vấn đề khi triển khai quy hoạch báo chí trên toàn quốc đến năm 2025, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo cho hay, qua thực tế triển khai công việc thấy khi thực hiện quy hoạch, cơ quan chủ quản nào sâu sát với báo chí thì bàn việc triển khai rất nhanh, kịp thời, hiểu được vấn đề. Tuy nhiên, cũng có những cơ quan thực hiện chưa tốt.

“Còn có những cơ quan chủ quản khi chúng tôi xử lý sai phạm của các cơ quan báo chí, mời cơ quan chủ quản lên thì họ mới biết là sai.

Đây là những cái trong luật pháp, văn bản chúng ta có quy định rất rõ ràng, nhưng chúng ta thực hiện chưa tốt và công tác giám sát để thực hiện cũng chưa tốt” - ông Bảo cho biết.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh T.Vương
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh T.Vương

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nêu thêm, lâu nay trong tư duy của cơ quan quản lý và chỉ đạo báo chí, lúc nào cũng tập trung quản lý nội dung báo chí. Tuy nhiên, trong diễn biến tình hình hiện nay, nhất cơ chế thị trường phát triển, chính sách cho báo chí tồn tại nhưng kinh tế báo chí thì gần như chưa quan tâm.

Do đó, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, trong giai đoạn hiện nay, Bộ TT&TT đang xây dựng 1 số cơ chế chính sách để hỗ trợ cơ quan báo chí.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh: "Một mặt chúng ta nói báo chí phải là công cụ tư tưởng của Đảng, cơ quan tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, nhưng trong thực tế chính sách về thuế chúng ta ứng xử với các cơ quan báo chí như doanh nghiệp. Nếu chúng ta xác định báo chí là sản phẩm trong dịch vụ đặc thù có liên quan công tác tư tưởng văn hoá thì có chính sách ứng xử với báo chí cho phù hợp"

Có cơ quan né tránh trách nhiệm với người lao động của mình

Một vấn đề khác được Thứ trưởng Bộ TT&TT đề cập đó là nguồn đào tạo phóng viên các cơ quan báo chí. Khi các cơ quan báo chí ra quá nhiều thì dẫn đến nguồn đào tạo phóng viên gần như không được quan tâm đúng mức. Bất kỳ học ngành nào ra cũng có thể được tuyển làm báo. Vấn đề đặt ra khi cơ quan báo chí tuyển dụng phóng viên về thì bồi dưỡng, tập huấn tiếp theo như nào, để thực sự là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hoá.

“Khi chúng tôi đi kiểm tra có những người vừa học ra trường ở lĩnh vực khác về làm báo còn được đánh giá cao. Nghiệp vụ viết lách có thể cao nhưng hồi sau đó dẫn đến hiện tượng liên quan lập trường, đạo đức dẫn đến chuyện đi đánh đấm, soi mói doanh nghiệp tương đối nhiều” - Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nói và đặt vấn đề tới đây, nguồn tuyển dụng và cơ chế tuyển dụng phóng viên báo chí nên theo cơ chế nào.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cũng cho hay, trách nhiệm của các cơ quan chủ quản với phóng viên, khi tuyển về thì gần như một số cơ quan né trách nhiệm với người lao động của mình như không ký hợp đồng dài hạn, để né đóng bảo hiểm, trả nhuận bút theo “viết bài nào ăn bài đấy”. Điều này dẫn đến  tình trạng phóng viên chạy đi viết bài không thẩm định.

Trong thực tế về nội dung báo chí, thường vụ việc tiêu cực nhiều người đọc, còn gương người tốt việc tốt cũng rất ít. Báo chí có thực tế, khi một vụ việc tiêu cực tại sao trên mặt báo nhiều, khi một báo nêu thì các báo khác thi nhau vào lấy, dẫn đến nóng trên mặt báo, trong khi đó gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến nêu ra thì gần như các báo không quan tâm. 

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

90 năm chặng đường vẻ vang ngành Tuyên giáo: Thành tựu và Tầm nhìn

Vương Trần |

Ngày 15.7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Công tác Tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn”.

Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trong buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Đồng Nai khẳng định, Đảng và Nhà nước tới đây sẽ có nhiều chính sách tốt hơn nữa để chăm lo tốt hơn cho đời sống của người dân và đồng bào dân tộc thiểu số.

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm, điều động nhiều nhân sự

Vương Trần |

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các Vụ vào ngày 28.4.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

90 năm chặng đường vẻ vang ngành Tuyên giáo: Thành tựu và Tầm nhìn

Vương Trần |

Ngày 15.7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Công tác Tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn”.

Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trong buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Đồng Nai khẳng định, Đảng và Nhà nước tới đây sẽ có nhiều chính sách tốt hơn nữa để chăm lo tốt hơn cho đời sống của người dân và đồng bào dân tộc thiểu số.

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm, điều động nhiều nhân sự

Vương Trần |

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các Vụ vào ngày 28.4.