Ninh Bình: Trường THPT Kim Sơn B treo cờ rủ tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau khi có thông tin Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần, sáng ngày 22.9, Trường THPT Kim Sơn B (Ninh Bình) - ngôi trường Chủ tịch Nước từng theo học - đã treo cờ rủ để tưởng niệm.

Thầy Vũ Xuân Sinh, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Sơn B cho biết: Việc treo cờ rủ để tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại trường được thực hiện từ 7h sáng ngày 22.9. "Xuất phát từ cái tâm và tình cảm của tất cả thầy và trò nhà trường đối với Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, chúng tôi đã treo cờ rủ để tưởng niệm” – thầy Sinh nói.

Từ 7h sáng ngày 22.9 Trường THPT Kim Sơn B đã tiến hành treo cờ rủ để tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: NT
Từ 7h sáng ngày 22.9, Trường THPT Kim Sơn B đã tiến hành treo cờ rủ để tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: NT

Thầy Sinh nhớ lại, năm 2016, khi Chủ tịch Nước Trần Đại Quang về khánh thành ngôi trường mới, Chủ tịch căn dặn thầy trò nhà trường phải luôn luôn cố gắng trong dạy và học để xứng đáng với các thế hệ đi trước. Không ngừng đoàn kết, sáng tạo để nâng cao vị thế của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo của cả nước.

Em Trần Xuân Đức, học sinh lớp 12 B1, Trường THPT Kim Sơn B xúc động chia sẻ: "Em đã trực tiếp được gặp Chủ tịch Nước Trần Đại Quang khi ông về thăm trường. Chúng em cảm nhận được sự yêu thương, trìu mến của ông đối với các thế hệ học sinh nhà trường. Bản thân em cũng rất ấn tượng với vị Chủ tịch Nước luôn quan tâm, gần gũi với học sinh, luôn động viên các em không ngừng tu dưỡng rèn luyện cả về trí đức lẫn thể chất để sau này trở thành người công dân có ích cho xã hội".

“Khi nghe thông tin Chủ tịch Nước qua đời, em cũng như các bạn đều vô cùng xúc động và buồn. Chúng em nguyện cố gắng hết sức tập trung học tốt để không phụ lòng mong mỏi của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang về thế hệ trẻ của quê hương Ninh Bình” – em Đức chia sẻ.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Chân dung con người và sự nghiệp của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Văn Thắng |

Đồng chí Trần Đại Quang, sinh năm 1956, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi.

Thông cáo đặc biệt về lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Theo TTXVN |

Tang lễ đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

Lễ tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại TPHCM

Huân Cao |

Sáng 23.9, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam TPHCM (BTS GHPGVN TPHCM) phối hợp với UBND TPHCM  tổ chức lễ tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Infographic: Chân dung con người và sự nghiệp của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Văn Thắng |

Đồng chí Trần Đại Quang, sinh năm 1956, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi.

Thông cáo đặc biệt về lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Theo TTXVN |

Tang lễ đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

Lễ tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại TPHCM

Huân Cao |

Sáng 23.9, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam TPHCM (BTS GHPGVN TPHCM) phối hợp với UBND TPHCM  tổ chức lễ tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.