Ninh Bình: Người dân Quang Thiện đau buồn khi biết tin Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tin Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần đã khiến cả vùng quê xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình - nơi Chủ tịch Nước sinh ra và lớn lên - vô cùng đau buồn.

Chủ tịch Nước sinh ra và lớn lên tại xóm 13, xã Quang Thiện, trong gia đình có 6 anh chị em. Thời nhỏ, Chủ tịch Nước có tuổi thơ rất khó khăn, bố mất sớm, nhà nghèo nên mình mẹ làm nhiều nghề để nuôi các con. Từ bé, Chủ tịch Nước rất thông minh, ham học, được nhiều bạn bè, hàng xóm cùng trang lứa nể phục.

Ông Cao Hoàng Đản (SN 1955, xóm phó, công an viên xóm 13, xã Quang Thiện, hụt hẫng khi hay tin người con quê hương qua đời. Ảnh: NT
Ông Cao Hoàng Đản (SN 1955, xóm phó, công an viên xóm 13, xã Quang Thiện) đau buồn khi hay Chủ tịch Nước Trần Đại Quang qua đời. Ảnh: NT

Khi hay tin Chủ tịch Nước Trần Đại Quang qua đời, người dân xóm 13, xã Quang Thiện ai cũng bất ngờ. Ông Cao Hoàng Đản (SN 1955, xóm phó, công an viên xóm 13), ở gần nhà nơi Chủ tịch Nước sinh ra, rất bàng hoàng và đau buồn: “Khi nghe tin trên tivi, tôi rất bất ngờ, không tin đó là sự thật. Tối hôm trước (19.9), vợ chồng tôi xem thời sự, thấy Chủ tịch Nước vẫn làm việc bình thường. Vậy mà...”.

Cũng theo ông Đản, ngày nhỏ, Chủ tịch Nước có một tuổi thơ vất vả, một buổi đi học, một buổi đi chăn trâu, cắt cỏ giống bao bạn bè cùng trang lứa. “Từ cấp 1 đến cấp 3, Chủ tịch Nước đều học ở quê nhà, ngày nhỏ anh em đi chăn trâu, chăn bò, chơi đùa với nhau suốt ngày. Sau này, ông làm tới chức Bộ trưởng Bộ Công an rồi Chủ tịch Nước, chúng tôi rất tự hào” - ông Đản kể.

Người dân xã Quang Thiện đau buồn khi nghe tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Ảnh: NT
Người dân xã Quang Thiện đau buồn khi nghe tin Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần. Ảnh: NT

Chung tâm trạng đau buồn khi hay tin người thân trong nhà, người con của quê hương Quang Thiện qua đời, ông Đinh Dung (SN 1964, xóm 13) – người gọi Chủ tịch Nước Trần Đại Quang bằng chú rất đau buồn. Ông Dung cho biết, thời nhỏ, Chủ tịch Nước học cùng với anh trai ruột Đinh Văn Hùng (người đã hy sinh năm 1979 ở biên giới phía Bắc).

“Thời đó, chú Trần Đại Quang rất ham học, thường đi bộ tới trường vài km để học. Lúc đó học ở dưới hầm chứ chưa có trường lớp như bây giờ, vì máy bay Mỹ bắn phá suốt. Chú là người hiền lành, nhu mì, chịu khó học hành, không mất lòng ai cả. Sau này đi ra làm việc lớn, mỗi dịp về quê, chú vẫn thường hỏi thăm anh em, bà con đời sống kinh tế thế nào, có khó khăn không.

Giờ hay tin tôi rất buồn, vì tuổi cũng chưa cao nhưng chú đã sớm về với tiên tổ. Chúng tôi mong chú luôn mạnh khỏe để phục vụ quê hương đất nước, giờ hay tin cũng không biết nói gì, buồn lắm”- ông Dung chia sẻ.

Khi hay tin Chủ tịch Nước từ trần, cụ Lê Kim Toàn (SN 1938, ngụ thôn Hồi Thuần, xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn), thầy giáo chủ nhiệm của Chủ tịch Nước thời học cấp 3 tại Trường THPT Kim Sơn B buồn rầu: “Gia đình tôi có nhận được một số cuộc điện thoại thông tin Chủ tịch Nước từ trần. Lúc đó vợ chồng tôi không dám tin, vì chưa xem được thông tin trên tivi. Giờ thì tôi cảm thấy buồn và hụt hẫng vô cùng”.

Người dân xã Quang Thiện tập chung dọc hai bên đường dẫn vào nhà Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn. Ảnh: NT
Người dân xã Quang Thiện tập trung dọc hai bên đường dẫn vào nhà Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn. Ảnh: NT

Cũng theo cụ Toàn, thời đi học, Chủ tịch Nước rất vất vả do bố mất sớm. Nhưng Chủ tịch Nước là người ham học, thông minh và có chí tiến thủ. “Lớp tôi chủ nhiệm thời đó, Trần Đại Quang là người hiếu học, tài giỏi và tôi tin sau này sẽ có sự nghiệp lớn. Niềm tin đó của tôi đã đúng. Hôm nay hay tin, tôi rất đau buồn, đến giờ vẫn không tin đó là sự thật”- cụ Toàn cho hay. Cụ Toàn dạy cả 6 anh em trong gia đình Chủ tịch Nước.

“Gia đình Chủ tịch Nước quý và xem gia đình tôi như người thân trong nhà. Năm nào ngày giỗ bố, Chủ tịch Nước cũng về và có mời gia đình tôi. Năm 2015, chồng tôi bị bệnh rất nặng, dù lúc đó bận trăm công nghìn việc nhưng Chủ tịch Nước vẫn chu đáo lo cho sức khỏe của chồng tôi”- cụ Trần Thị Kim Liên, vợ cụ Toàn chia sẻ.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Chuyến thăm nước ngoài cuối cùng của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

BQT |

Nhìn lại chuyến thăm nước ngoài cuối cùng từ ngày 23-28.8 của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân tới CHDC Liên bang Ethiopia và Cộng hòa Arab Ai Cập.

Những ngày làm việc cuối cùng của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Theo TTXVN |

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã có những ngày làm việc cuối cùng với nhiều hoạt động quan trọng trên vai trò Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cuba để quốc tang tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Theo TTXVN |

Cuba sẽ để tang chính thức tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ 6h ngày 22.9 giờ địa phương (tức 17h ngày 22.9 giờ Hà Nội) tới 24h ngày 23.9 (tức 11h ngày 23.9 giờ Hà Nội), và nghi thức quốc tang sẽ diễn ra trong cả ngày 24.9. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chuyến thăm nước ngoài cuối cùng của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

BQT |

Nhìn lại chuyến thăm nước ngoài cuối cùng từ ngày 23-28.8 của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân tới CHDC Liên bang Ethiopia và Cộng hòa Arab Ai Cập.

Những ngày làm việc cuối cùng của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Theo TTXVN |

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã có những ngày làm việc cuối cùng với nhiều hoạt động quan trọng trên vai trò Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cuba để quốc tang tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Theo TTXVN |

Cuba sẽ để tang chính thức tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ 6h ngày 22.9 giờ địa phương (tức 17h ngày 22.9 giờ Hà Nội) tới 24h ngày 23.9 (tức 11h ngày 23.9 giờ Hà Nội), và nghi thức quốc tang sẽ diễn ra trong cả ngày 24.9.