Ninh Bình có tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 29.3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Tô Văn Từ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình đã công bố Quyết định số 1164 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Quyết định, Ban Bí thư đã chuẩn y ông Hoàng Văn Sô - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Văn Tuất - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình - đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của ông Hoàng Văn Sô trên các cương vị công tác.

Ông Hoàng Văn Sô đã trải qua nhiều cơ quan, đơn vị, đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo, vị trí công tác khác nhau, trong đó có hơn 10 năm công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ở cương vị công tác nào, ông cũng nỗ lực cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao; có những đóng góp tích cực đối với cơ quan, đơn vị đã từng công tác.

Từ yêu cầu nhiệm vụ của công tác kiểm tra Đảng, căn cứ vào năng lực, sở trường, quá trình công tác của cán bộ, trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, thảo luận, cân nhắc và quyết định đồng ý chủ trương kiện toàn chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy từ nguồn nhân sự tại chỗ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Mai Văn Tuất nhấn mạnh, công tác kiểm tra giữ vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính vì vậy, trên cương vị công tác mới, ông Hoàng Văn Sô cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị của người cán bộ kiểm tra, không ngừng nghiên cứu, học tập, cập nhật thông tin, kiến thức cùng tập thể lãnh đạo cơ quan tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ trong chương trình kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ủy ban Kiểm tra, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh Ninh Bình trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Mai Văn Tuất cũng đề nghị Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cán bộ, công chức của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, ủng hộ để ông Hoàng Văn Sô có điều kiện thuận lợi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình sẽ là trung tâm công nghiệp cơ khí ôtô hiện đại hàng đầu đất nước

PHẠM ĐÔNG |

Quy hoạch đặt mục tiêu phát triển Ninh Bình là một trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô hiện đại hàng đầu đất nước; đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo và là một trong 10 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước.

Tỉnh Ninh Bình cần ưu tiên thực hiện chuyển đổi số ở các lĩnh vực thế mạnh

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 29.2, Đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình do ông Đoàn Minh Huấn - Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã có buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) về đổi mới, sáng tạo, thu hút đầu tư để Ninh Bình trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo.

Ông Đinh Văn Nghĩa được bổ nhiệm làm Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình

Xuân Hùng |

Sáng 28.2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Nhân sự tuần qua: Trung ương bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra

VƯƠNG TRẦN |

Trong tuần từ (2-7.10), nhiều quyết định liên quan tới công tác cán bộ, công tác nhân sự đã được công bố, quyết định như: Trung ương bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Nữ sinh lớp 11 ngã từ tầng 5 trường THPT Chuyên Lào Cai

Đinh Đại |

Tối 30.3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai thông tin về trường hợp nữ sinh lớp 11 bị ngã từ tầng 5 của Trường THPT Chuyên Lào Cai xuống đất.

Chơi hơn người, Thể Công Viettel lội ngược dòng thắng Quảng Nam

HOÀNG HUÊ |

Dù được chơi hơn người nhưng phải đến phút bù giờ hiệp 2, Thể Công Viettel mới có thể giành chiến thắng 3-2 trước Quảng Nam ở vòng 14 Night Wolf V.League 2023-2024.

Bi kịch không đẻ được con trai (Phần 2)

Nhóm PV |

Trong câu chuyện hôm nay, có một người phụ nữ sinh được 2 bé gái và đã phải chịu sự hắt hủi từ gia đình chồng. Cô tiếp tục cố gắng mang thai và tìm mọi cách có được con trai để níu kéo lại tình cảm của người chồng. Giới tính của đứa bé thứ 3 sẽ là trai hay gái? Người phụ nữ liệu có được lại hạnh phúc? Xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi.

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Trường Quốc tế Mỹ kêu gọi phụ huynh đóng thêm tiền

Chân Phúc |

TPHCM - Chủ Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) kêu gọi phụ huynh đóng thêm tiền để có thể hoạt động đến hết năm học.

Ninh Bình sẽ là trung tâm công nghiệp cơ khí ôtô hiện đại hàng đầu đất nước

PHẠM ĐÔNG |

Quy hoạch đặt mục tiêu phát triển Ninh Bình là một trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô hiện đại hàng đầu đất nước; đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo và là một trong 10 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước.

Tỉnh Ninh Bình cần ưu tiên thực hiện chuyển đổi số ở các lĩnh vực thế mạnh

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 29.2, Đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình do ông Đoàn Minh Huấn - Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã có buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) về đổi mới, sáng tạo, thu hút đầu tư để Ninh Bình trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo.

Ông Đinh Văn Nghĩa được bổ nhiệm làm Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình

Xuân Hùng |

Sáng 28.2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Nhân sự tuần qua: Trung ương bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra

VƯƠNG TRẦN |

Trong tuần từ (2-7.10), nhiều quyết định liên quan tới công tác cán bộ, công tác nhân sự đã được công bố, quyết định như: Trung ương bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.