Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố

Đặng Chung - Nguyễn Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2020 cũng là năm thành công của nước ta với những kết quả, thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố và nâng cao.

Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV vào sáng 20.10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020.

Nhiều dấu ấn nổi bật

Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020, đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2019 đạt khá cao, bình quân 6,8%/năm.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, nhưng tăng trưởng 9 tháng vẫn đạt 2,12%, cả năm ước đạt từ 2% đến 3%. Quy mô GDP tăng khoảng 1,4 lần so với năm 2015, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, năm 2020 Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế đứng thứ 4 ASEAN.

GDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt khoảng 2.750 USD. Năng suất lao động được cải thiện rõ nét, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 5,8%/năm, cao hơn giai đoạn 2011 - 2015 (4,3%) và vượt mục tiêu đề ra (5%). Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) bình quân 5 năm đạt khoảng 45,2% (mục tiêu đề ra là 30 - 35%).

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2020 cũng là năm thành công của nước ta với những kết quả, thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố và nâng cao. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã nhận định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Chia sẻ sâu sắc những đau thương, mất mát của đồng bào, người dân đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, người đứng đầu Chính phủ cho biết sẽ làm hết sức mình, cùng các cấp, các ngành, các địa phương, đồng bào, chiến sĩ cả nước và với sự giám sát của Quốc hội tập trung khắc phục hậu quả và tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, vì cuộc sống an toàn của người dân, vì sự ổn định và phát triển của nền kinh tế.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng.
Các đại biểu tham dự phiên khai mạc từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng.Ảnh: Quốc hội

Sách giáo khoa lớp 1 có một số điểm chưa phù hợp

Ngoài những thành tựu đã đạt được, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng thẳng thắn nhìn nhận nước ta vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 không đạt kế hoạch đề ra do tác động, ảnh hưởng lớn, ngoài dự báo của đại dịch COVID-19, dẫn đến tăng trưởng bình quân 5 năm 2016 - 2020 không đạt mục tiêu đề ra. Trong đó, nhiều ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề; số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng mạnh.

Thị trường lao động hiệu quả chưa cao; tỉ lệ lao động khu vực phi chính thức còn lớn. Sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình mới có một số điểm chưa phù hợp; Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp thu các ý kiến đóng góp để sửa đổi ngay.

Việc giải ngân gói hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng sâu bởi đại dịch COVID-19 còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra; Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung quy định phù hợp để các chính sách hỗ trợ sớm phát huy hiệu quả, đi vào thực tiễn cuộc sống.

Tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”

Người đứng đầu Chính phủ cũng đưa ra dự kiến kế hoạch năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021-2025.

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021, Chính phủ xác định mục tiêu tổng quát: Phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Phấn đấu đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại vượt qua mức thu nhập trung bình thấp...

Trong năm 2021 và những năm đầu của giai đoạn 2021 - 2025, tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Đặng Chung - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man hy sinh, Quốc hội mất đi 1 đại biểu trách nhiệm

Vương Chung Hà |

Quốc hội đã dành một phút mặc niệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội khóa XIV, cùng các quân nhân đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện thăm hỏi tình hình mưa lũ Campuchia

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Campuchia Hun Sen về tình hình mưa lũ ở 19 tỉnh/thành Campuchia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đảng bộ Nghệ An lần thứ XIX

QUANG ĐẠI |

Sáng 17.10, tại TP. Vinh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 448 đại biểu đại diện cho gần 200.000 đảng viên.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man hy sinh, Quốc hội mất đi 1 đại biểu trách nhiệm

Vương Chung Hà |

Quốc hội đã dành một phút mặc niệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội khóa XIV, cùng các quân nhân đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện thăm hỏi tình hình mưa lũ Campuchia

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Campuchia Hun Sen về tình hình mưa lũ ở 19 tỉnh/thành Campuchia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đảng bộ Nghệ An lần thứ XIX

QUANG ĐẠI |

Sáng 17.10, tại TP. Vinh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 448 đại biểu đại diện cho gần 200.000 đảng viên.