Những trường hợp nào không được đi bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp?

PHẠM ĐÔNG |

Theo quy định hiện hành, những công dân chưa đủ 18 tuổi và người mất năng lực hành vi dân sự sẽ không được đi bầu cử đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Trao đổi với Lao Động, luật sư Vũ Tuấn (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND công dân từ đủ 18 tuổi tính đến Ngày bầu cử 23.5.2021. Tức là, có ngày sinh từ ngày 23.5.2003 trở về trước thì được xác định là đủ tuổi để được ghi vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, cách tính tuổi công dân được thực hiện như sau:

- Tuổi của công dân được tính từ ngày, tháng, năm sinh ghi trong Giấy khai sinh đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ấn định (ngày 23.5.2021). Trường hợp không có Giấy khai sinh thì căn cứ vào thông tin ghi trong Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu để tính tuổi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.

- Mỗi tuổi tròn được tính từ ngày, tháng sinh dương lịch của năm trước đến ngày, tháng sinh dương lịch của năm sau.

Hà Nội hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri đi bầu cử, ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

- Trường hợp không xác định được ngày sinh thì lấy ngày 01 của tháng sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử và ứng cử. Trường hợp không xác định được ngày và tháng sinh thì lấy ngày 1.1 của năm sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử và ứng cử.

Ngoài ra, những người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, Người mất năng lực hành vi dân sự cũng không được phép ghi tên vào danh sách cử tri.

Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 30 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định: "Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri”.

Như vậy, công dân đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, bị tòa án kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo, nếu không bị tước quyền bầu cử (trong bản án không ghi hình phạt bị tước quyền bầu cử) vẫn có quyền bầu cử và được ghi tên vào danh sách cử tri.

Cũng theo luật sư Tuấn, khoản 1 Điều 30 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định, những người bị kết án phạt tù nhưng được hoãn chấp hành hình phạt tù hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù thì không được tính là đang trong thời hạn chấp hành hình phạt tù và vẫn được ghi tên vào danh sách cử tri để thực hiện quyền bầu cử.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử phải bảo đảm yêu cầu nghiêm ngặt về phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, số lượng cuộc tiếp xúc cử tri cần được cân nhắc tổ chức hợp lý, thực hiện nghiêm phòng, chống dịch bệnh.

Những trường hợp nào được tham gia vào tổ phụ trách bầu cử?

PHẠM ĐÔNG |

Các trường hợp có thể tham gia phụ trách tổ bầu cử đã được quy định rõ Luật bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND).

Quy định về phiếu hợp lệ và không hợp lệ trong bầu cử đại biểu Quốc hội

Phạm Đông |

Trong bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, phiếu gạch xóa họ, tên của tất cả những người ứng cử; phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác được coi là không hợp lệ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bầu cử phải bảo đảm yêu cầu nghiêm ngặt về phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, số lượng cuộc tiếp xúc cử tri cần được cân nhắc tổ chức hợp lý, thực hiện nghiêm phòng, chống dịch bệnh.

Những trường hợp nào được tham gia vào tổ phụ trách bầu cử?

PHẠM ĐÔNG |

Các trường hợp có thể tham gia phụ trách tổ bầu cử đã được quy định rõ Luật bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND).

Quy định về phiếu hợp lệ và không hợp lệ trong bầu cử đại biểu Quốc hội

Phạm Đông |

Trong bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, phiếu gạch xóa họ, tên của tất cả những người ứng cử; phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác được coi là không hợp lệ.