Những trường hợp không được ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND

Xuân Hải |

Theo luật sư Nguyễn Tiến Hùng (Đoàn luật sư TP Hà Nội), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã qui định rõ những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND).

Luật sư Nguyễn Tiến Hùng cho biết: Điều 37, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân qui định những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân như sau:

- Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

- Người đang bị khởi tố bị can.

- Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của tòa án.

- Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của tòa án nhưng chưa được xóa án tích.

- Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Ngoài ra, luật sư Nguyễn Tiến Hùng cũng cho biết thêm về qui định tuổi bầu cử và tuổi ứng cử.

Theo luật sư Hùng, Điều 2, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân qui định tuổi bầu cử và ứng cử như sau: Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này.

Nghị quyết 133/2020/QH14 của Quốc hội khoá XIV về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 nêu rõ: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Tướng Tô Ân Xô: Một số đối tượng lợi dụng việc tự ứng cử để chống phá

Phạm Đông |

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, qua công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử, Bộ Công an thấy rằng, các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu triệt để lợi dụng cuộc bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước.

Một người rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Phạm Đông |

Vì lý do cá nhân, trong đó có vấn đề về sức khỏe, ông Nguyễn Thế Anh (Kiên Giang), ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã có đơn trình bày lý do và xin rút khỏi danh sách ứng cử.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định việc rút tên của người ứng cử

THEO TTXVN |

Trải qua quy trình 5 bước với 3 vòng hiệp thương cùng các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức chặt chẽ, dân chủ, cẩn trọng, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tướng Tô Ân Xô: Một số đối tượng lợi dụng việc tự ứng cử để chống phá

Phạm Đông |

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, qua công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử, Bộ Công an thấy rằng, các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu triệt để lợi dụng cuộc bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước.

Một người rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Phạm Đông |

Vì lý do cá nhân, trong đó có vấn đề về sức khỏe, ông Nguyễn Thế Anh (Kiên Giang), ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã có đơn trình bày lý do và xin rút khỏi danh sách ứng cử.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định việc rút tên của người ứng cử

THEO TTXVN |

Trải qua quy trình 5 bước với 3 vòng hiệp thương cùng các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức chặt chẽ, dân chủ, cẩn trọng, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.