Những tội nào không được đặc xá?

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Góp ý về dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) có ý kiến đề nghị không đặc xá đối với người bị kết án về các tội phạm ma túy, đánh bạc, giết người, hiếp dâm trẻ em, chống phá cơ sở giam giữ và một số tội phạm khác trong BLHS.

Sáng 7.11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đặc xá (sửa đổi). 

Trước khi thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đặc xá (sửa đổi).

Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch Nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Về các trường hợp không được đề nghị đặc xá (Điều 12 của dự thảo Luật). Một số ý kiến đề nghị giữ như quy định của Luật hiện hành, không đề nghị đặc xá đối với người “trước đó đã được đặc xá” hoặc “có từ 2 tiền án trở lên”.

Bà Lê Thị Nga cho rằng, Luật Đặc xá hiện hành quy định không đề nghị đặc xá đối với trường hợp “Trước đó đã được đặc xá” hoặc “Có từ 2 tiền án trở lên”. Quy định này là phù hợp, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và qua thực tiễn thi hành không phát sinh vướng mắc, khó khăn. Vì vậy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, Điều 12 dự thảo Luật đã được chỉnh lý, giữ lại 2 trường hợp không đề nghị đặc xá nêu trên.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị không đặc xá với người chủ mưu, cầm đầu, phạm tội có tổ chức; người dùng thủ đoạn xảo quyệt phạm tội; người mà trong quá trình điều tra đã phải ra quyết định truy nã; người đồng thời phạm 2 tội.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật của Chính phủ trình đã kế thừa Luật Đặc xá hiện hành, theo đó, quy định các trường hợp không được đề nghị đặc xá không dựa trên các tiêu chí về: Vai trò của người phạm tội trong vụ án, thủ đoạn mà người phạm tội sử dụng khi gây án, thái độ chấp hành pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án.

Theo bà Nga, tổng kết thực tiễn cho thấy, nhiều đối tượng thuộc các trường hợp này trong quá trình chấp hành án đã ăn năn hối cải, cố gắng cải tạo tốt để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

"Nếu quy định không đề nghị đặc xá với các đối tượng này sẽ thu hẹp đối tượng đặc xá so với Luật hiện hành, làm mất đi động lực để họ phấn đấu, cải tạo tốt, đồng thời cũng không phù hợp với chính sách khoan hồng, nhân đạo của nhà nước ta từ nhiều năm qua", bà Nga cho hay.

Chính vì vậy, UBTVQH đề nghị không bổ sung các trường hợp nêu trên vào các trường hợp không được đề nghị đặc xá tại Điều 12 của dự thảo Luật.

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn: Không có chuyện khép kín hay không minh bạch xem xét đặc xá

VƯƠNG TRẦN |

Sáng nay (8.8), tại phiên họp 26, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đặc xá (sửa đổi).

Tội xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố không được đề nghị đặc xá

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 8.8, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội đã khai mạc phiên họp 26. Các đại biểu cho ý kiến về Luật Đặc xá (sửa đổi).

Dự án Luật Đặc xá (sửa đổi): Chỉ nên xem xét tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc?

Lê Phương |

Chiều 29.5, thảo luận tại tổ về Dự án Luật Đặc xá (sửa đổi), các ĐBQH tranh luận về nhiều nội dung quan trọng như: Điều kiện khác biệt khi xét đặc xá và tha tù trước thời hạn; quy định bồi thường có thể “gây khó” cho phạm nhân nghèo và các điều kiện xác nhận nhân thân,…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn: Không có chuyện khép kín hay không minh bạch xem xét đặc xá

VƯƠNG TRẦN |

Sáng nay (8.8), tại phiên họp 26, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đặc xá (sửa đổi).

Tội xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố không được đề nghị đặc xá

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 8.8, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội đã khai mạc phiên họp 26. Các đại biểu cho ý kiến về Luật Đặc xá (sửa đổi).

Dự án Luật Đặc xá (sửa đổi): Chỉ nên xem xét tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc?

Lê Phương |

Chiều 29.5, thảo luận tại tổ về Dự án Luật Đặc xá (sửa đổi), các ĐBQH tranh luận về nhiều nội dung quan trọng như: Điều kiện khác biệt khi xét đặc xá và tha tù trước thời hạn; quy định bồi thường có thể “gây khó” cho phạm nhân nghèo và các điều kiện xác nhận nhân thân,…