KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC:

Những tấm gương vì cộng đồng

VƯƠNG TRẦN |

Kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời Kêu gọi Thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), ngày 7.6, Tạp chí Thi đua Khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng TP.Hà Nội tổ chức Chương trình Giao lưu trực tuyến điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt với chủ đề “Nhớ lời Bác dặn”, vinh danh những người có nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng.

Cống hiến cho tới tận cuối cuộc đời

Tại chương trình giao lưu, mọi người không khỏi cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của bà Phan Thị Bính (Tổ dân phố số 22, khu dân cư số 2 Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội). Bà luôn tâm niệm thương người như thể thương thân, không nề hà vất vả, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những người bệnh nghèo khổ.

Để giúp những bệnh nhân nghèo ở các tỉnh phía Bắc bớt khó khăn sau khi đi chữa bệnh tại các bệnh viện ở Hà Nội, bà Phan Thị Bính và những người bạn thiện nguyện đã góp tiền mua 1 chiếc xe cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân miễn phí về các tỉnh. Hoạt động được hơn 6 tháng, bà và nhóm thiện nguyện đã giúp vận chuyển được hơn 50 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thanh Hóa… Ngoài ra, bà Bính còn tham gia nấu và phát cơm, cháo từ thiện cho các bệnh nhân nghèo tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Bà Bính cho biết: Thấy những trường hợp như hình ảnh anh Lò Văn Muôn (quê Sơn La) phải chở thi thể em gái bó chiếu trên chiếc xe máy về nhà để lo hậu sự vì gia đình quá nghèo không có tiền thuê xe, tôi nghĩ mình phải làm gì đó, và nghĩ giá như mình có một chiếc xe cấp cứu chở giúp những người nghèo thì tốt biết mấy, sẽ giúp họ bớt đi phần nào nỗi cơ cực trong cuộc sống. Qua truyền thông, tôi biết đến mô hình xe cấp cứu miễn phí ở tỉnh An Giang rất phát triển. Tôi cùng với bà Thái Thị Tám đã lặn lội vào tận tỉnh An Giang để tìm hiểu về mô hình, cách hoạt động của xe cấp cứu miễn phí. Đồng thời đi vận động bạn bè, người thân cùng tham gia.

Bà Phan Thị Bính cho biết thêm, nhóm của bà còn có một kế hoạch là mở một nhà thuốc khám và chữa trị toàn bộ bằng thuốc đông y miễn phí hoàn toàn. Cùng với nhà thuốc nhân đạo, bà còn có ý tưởng mở một quán cung cấp cơm cháo miễn phí cho nhiều bệnh viện, người lao động có thu nhập thấp, sinh viên khó khăn. “Tôi có tâm nguyện dù khó khăn, gian truân thế nào, bằng mọi giá tôi cũng phải thực hiện được công việc này. Dù tuổi cao sức yếu, tôi vẫn nguyện làm hết sức mình để hỗ trợ những người nghèo trong xã hội. Ngoài ra, tôi có mong muốn khi cuối đời được hiến thân xác cho khoa học, nếu trên cơ thể còn bộ phận nào có giá trị, cấy ghép cho người cần cấy ghép” - bà Bính chia sẻ.

Nữ cựu chiến binh Nguyễn Thị Thúy Ngân.Ảnh: P.V
Nữ cựu chiến binh Nguyễn Thị Thúy Ngân.Ảnh: P.V

Nữ cựu chiến binh là chỗ dựa cho người khuyết tật

Câu chuyện về nữ cựu chiến binh Nguyễn Thị Thúy Ngân, Chủ tịch Hội Người khuyết tật (NKT) quận Thanh Xuân - tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” cũng khiến mọi người cảm phục.

Hơn 10 năm nay, bà Ngân được phân công phụ trách công tác giáo dục của Hội NKT TP.Hà Nội, bà đã không quản ngại đến các quận, huyện để tìm hiểu thực trạng số NKT mù chữ để đề xuất với lãnh đạo Hội NKT Hà Nội tổ chức các lớp xóa mù tại các quận, huyện, giúp NKT biết đọc, biết viết. Bản thân bà tự nguyện làm giáo viên xóa mù; đồng thời vận động thêm một giáo viên nghỉ hưu cùng đứng lớp. 4 lớp xóa mù chữ được tổ chức đã giúp các em biết chữ, tự tin hơn trong cuộc sống. Hằng năm, bà vận động từ 20-30 hội viên tham gia học nghề: Nấu ăn, pha chế đồ uống, sửa chữa xe máy, điện lạnh…

“Tôi luôn tự nhủ sẽ tham gia đến khi nhắm mắt, xuôi tay. Bởi những NKT còn cần đến chúng tôi, cần những người dám sống cho người khác và hết lòng vì những NKT nặng và khó khăn trong cuộc sống để giúp họ xóa đi mặc cảm tự tin hòa nhập cộng đồng. Với tôi kể cả khi không còn làm công tác Hội NKT nữa, tôi còn sức sẽ còn làm để hoạt động chăm lo cho NKT quận Thanh Xuân nói riêng, san sẻ với cộng đồng nói chung” - bà Ngân nói.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam trúng cử Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với số phiếu gần tuyệt đối 192/193 phiếu

Thanh Hà |

Việt Nam trúng cử Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiều kỷ lục gần như tuyệt đối 192/193 phiếu.

Băn khoăn về quy định kiểm toán được ra quyết định xử phạt hành chính

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN), một số ĐBQH băn khoăn về quy định KTNN được quyền ra quyết định xử phạt hành chính.

Bí thư Quận 1 TPHCM: Lời nói và việc làm của ông Đoàn Ngọc Hải không khớp

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Chiều 7.6, bên hành lang Quốc hội, bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1 - đại biểu Quốc hội Đoàn TPHCM đã trao đổi với báo chí xung quanh việc ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 viết đơn từ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn. 

Cho thôi việc Chủ tịch xã ở Bạc Liêu gửi đơn xin nghỉ qua bưu điện

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu chính thức cho ông Dương Chí Hiếu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi nghỉ việc theo nguyện vọng.

Tâm nguyện của người đàn ông sống sót sau 4 ngày 3 đêm rơi xuống biển

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Kiên Giang - Phơi mình giữa biển khơi suốt 4 ngày 3 đêm, may mắn gặp cơn mưa giải khát để có sức bơi tiếp... - đó là câu chuyện về sự sống sót thần kỳ của ngư dân Trần Văn Việt (45 tuổi, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang).

Tin 20h: Áp lực bủa vây, lao động rút BHXH 1 lần không muốn đóng tiếp

Linh Trang - Bắc Hà |

Tin 20h: Tina Dương bị tuyên 11 năm tù; Trường hợp xấu nhất khiến thuỷ điện Thác Bà có nguy cơ "tê liệt" hoàn toàn; Nguyên nhân lao động rút BHXH 1 lần không muốn đóng tiếp; Giảm 50% phí trước bạ, thị trường ô tô rục rịch ngóng chờ; Thí sinh thi vào lớp 10 không nên bỏ qua những điều này;..

Nam sinh bị đánh hội đồng đang được Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét đặc cách vào lớp 10

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến đề xuất của gia đình nam sinh bị đánh hội đồng về việc tạo điều kiện để em V được đặc cách xét tuyển hoặc thi tuyển riêng để có thể vào lớp 10, PV báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Bình.

Cựu Phó Cục trưởng Cục thuế TP Hồ Chí Minh thừa nhận hành vi phạm tội

Anh Tú |

Ngày 9.6, phiên toà xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Thuduc House, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và các đơn vị khác, tiếp tục với phần xét hỏi đối với các bị cáo là cựu cán bộ Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Việt Nam trúng cử Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với số phiếu gần tuyệt đối 192/193 phiếu

Thanh Hà |

Việt Nam trúng cử Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiều kỷ lục gần như tuyệt đối 192/193 phiếu.

Băn khoăn về quy định kiểm toán được ra quyết định xử phạt hành chính

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN), một số ĐBQH băn khoăn về quy định KTNN được quyền ra quyết định xử phạt hành chính.

Bí thư Quận 1 TPHCM: Lời nói và việc làm của ông Đoàn Ngọc Hải không khớp

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Chiều 7.6, bên hành lang Quốc hội, bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1 - đại biểu Quốc hội Đoàn TPHCM đã trao đổi với báo chí xung quanh việc ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 viết đơn từ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn.