Những người làm báo là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 27.2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân đã tổ chức chương trình giao ban báo chí đầu xuân Mậu Tuất 2018.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Võ Văn Thưởng; Các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; Tổng Biên tập Báo Nhân dân kiêm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Thuận Hữu cùng lãnh đạo nhiều cơ quan thông tấn, báo chí.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao đổi một số vấn đề về báo chí tại chương trình giao ban đầu xuân. Ảnh Trần Vương
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao đổi một số vấn đề về báo chí tại chương trình giao ban đầu xuân. Ảnh Trần Vương

Tại đây, ông Vũ Đình Thường - Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo về công tác báo xuân. Theo đó, hình thức các ấn phẩm Tết, các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm túc các quy định.

Các ấn phẩm Tết được trình bày công phu, phong cách hiện đại, màu sắc rực rỡ. Bìa 1 của các báo, tạp chí trên cơ sở tôn chỉ, mục đích tập trung phản ánh các sự kiện lớn của đất nước, hoạt động nổi bật của bộ, ngành, địa phương thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên vượt qua khó khăn thách thức để hội nhập và phát triển.

Một số báo tiếp tục triển khai trên cơ sở chủ đề hạt nhân như Nhân dân hàng tháng với chủ đề “Thương hiệu Việt Nam”, báo Khuyến học và Dân trí với chủ đề “Chung sức chung lòng trong khuyến học, khuyến tài”, báo Lao Động với chủ đề “Người Việt yêu nước”, báo Nông thôn Ngày nay với chủ đề “Bình yên nếp nhà Việt”…

“Chúng tôi cho rằng, cách sắp xếp, triển khai này là một phương cách giúp cho nội dung các ấn phẩm như một mâm cỗ tinh thần Tết, được sắp xếp, chọn lọc một cách cẩn thận, tinh thế, có bản sắc hương vị riêng”, Vụ trưởng Vụ báo chí xuất bản nói.

Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu tại giao ban báo chí. Ảnh: Trần Vương
Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu tại giao ban báo chí. Ảnh: Trần Vương

Tại đây, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn đã gửi lời chúc Tết tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà báo lão thành, các cán bộ quản lý, các PV, BTV cơ quan báo chí. Đồng thời, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết: Đội ngũ những người làm báo có mặt ở khắp mọi nơi, phản ánh mọi mặt của đời sống trên báo, trên sóng phát thanh, truyền hình. Có thể nói rằng những người làm báo đã truyền cảm hứng và niềm tin cho đồng bào của mình, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí tham dự chương trình. Ảnh: Trần Vương
Lãnh đạo các cơ quan báo chí tham dự chương trình. Ảnh: Trần Vương

Phát biểu tại giao ban báo chí đầu xuân Mậu Tuất, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay: Năm 2017 vừa qua, có thể nói cùng với Chính phủ, cùng với cả nước, báo chí của Việt Nam đã có những đóng góp hết sức quan trọng, không thể thiếu vào thành tựu chung trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, quốc phòng an ninh và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Thông qua báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng không chỉ là kênh phản biện còn là một kênh tư vấn, phản ánh ý kiến chuyên gia, nguyện vọng của nhân dân… giúp cho công tác điều hành được sâu sát hơn. Chính phủ thực sự trân trọng sự đồng hành, sát cánh của báo giới.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nhìn lại một năm qua, có thể nói rằng công tác báo chí đã có những bước tiến bộ và phát triển. Bên cạnh việc phản ánh hơi thở của cuộc sống, chúng ta đã có nhiều bài viết, tác phẩm, nhiều tin bài có chiều sâu khơi dậy sự tốt đẹp trong xã hội. Báo chí phản ánh bức tranh xã hội có nhiều màu sắc. Đây là bước hết sức quan trọng và đúng đắn trong công tác quản lý báo chí trong năm vừa qua. Điều này cần được tiếp tục phát huy, khơi dậy tinh thần yêu nước.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.