Những hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Phạm Đông |

Sáng 18.11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng TP Hà Nội trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020) và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh - Kỳ Anh
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh - Kỳ Anh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ cùng đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh - Kỳ Anh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ cùng đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh - Kỳ Anh
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 2.000 đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Vinh - Kỳ Anh
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 2.000 đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Vinh - Kỳ Anh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Quang Vinh - Kỳ Anh
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Quang Vinh - Kỳ Anh
Quang cảnh buổi Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020). Ảnh: Quang Vinh - Kỳ Anh
Quang cảnh buổi Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020). Ảnh: Quang Vinh - Kỳ Anh
Đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh - Kỳ Anh
Đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh - Kỳ Anh
Đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh - Kỳ Anh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho MTTQ Việt Nam vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Ảnh: Quang Vinh - Kỳ Anh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho MTTQ Việt Nam vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Ảnh: Quang Vinh - Kỳ Anh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho MTTQ Việt Nam vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Ảnh: Quang Vinh - Kỳ Anh
Văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Quang Vinh - Kỳ Anh
Văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Quang Vinh - Kỳ Anh
Văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Quang Vinh - Kỳ Anh
Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ mặt trận phải là chỗ dựa cho người dân tìm đến

Theo chinhphu.vn |

Sáng 16.11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tại thôn Bắc Sơn, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lựa chọn những vấn đề người dân đặc biệt quan tâm để giám sát

trần vương |

Trong những năm qua, công tác giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQVN và các cấp đã được tập trung, tăng cường và trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm, có tác động thực tế đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Theo PGS.TS Bùi Thị An, để công tác giám sát và phản biện xã hội được hiệu quả hơn cần có các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội về trình độ chuyên môn, năng lực nhìn nhận, phân tích, đánh giá vấn đề, kỹ năng lắng nghe, tổng hợp.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Cán bộ mặt trận phải là chỗ dựa cho người dân tìm đến

Theo chinhphu.vn |

Sáng 16.11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tại thôn Bắc Sơn, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lựa chọn những vấn đề người dân đặc biệt quan tâm để giám sát

trần vương |

Trong những năm qua, công tác giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQVN và các cấp đã được tập trung, tăng cường và trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm, có tác động thực tế đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Theo PGS.TS Bùi Thị An, để công tác giám sát và phản biện xã hội được hiệu quả hơn cần có các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội về trình độ chuyên môn, năng lực nhìn nhận, phân tích, đánh giá vấn đề, kỹ năng lắng nghe, tổng hợp.