Những hình ảnh quý thắm đượm tình hữu nghị Việt Nam- Cuba

Thanh Huyền |

Những bức ảnh quý mang tính biểu tượng về tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, ủng hộ lẫn nhau giữa chính phủ và nhân dân 2 nước Việt Nam và Cuba sẽ được triển lãm nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2.12.1960 – 2.12.2020)

Triển lãm ảnh với chủ đề “Cuba trong trái tim nhân dân Việt Nam” từ ngày 19 – 23.11.2020 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Triển lãm trưng bày các bức ảnh quý mang tính biểu tượng về tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, ủng hộ lẫn nhau giữa chính phủ và nhân dân 2 nước Việt Nam và Cuba, bên cạnh đó là những bức ảnh được chọn lọc về phong cảnh, con người Cuba và những khoảnh khoắc, kỷ niệm đẹp về đất nước, con người Cuba của những người Việt Nam từng công tác, học tập và đến thăm Cuba trong hơn nửa thế kỷ qua.

Triển lãm mở cửa và phục vụ miễn phí trong giờ hành chính các ngày trong tuần.

Dưới đây là một số hình ảnh quý thắm đượm tình hữu nghị Việt Nam- Cuba cũng như đất nước, con người của đất nước Cuba xinh đẹp sẽ được trưng bày tại triển lãm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã trao Huân chương Sao Vàng cho Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hoà Cuba Raul Castro Cuz trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hoà Cuba (La Habana 29.3.2018).
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã trao Huân chương Sao Vàng cho Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hoà Cuba Raul Castro Cuz trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hoà Cuba (La Habana 29.3.2018).
Ngày 9.11.2018, trong cuộc Gặp gỡ hữu nghị nhân dân diễn ra tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba, tặng Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez bức tranh đồng chí Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez với đồng chí Raul Castro.
Ngày 9.11.2018, trong cuộc Gặp gỡ hữu nghị nhân dân diễn ra tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba, tặng Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez bức tranh đồng chí Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez với đồng chí Raul Castro.
Trong chuyến thăm vùng giải phóng Quảng Trị tháng 9.1973, Thủ tướng Cuba Fidel Castro giương cao ngọn cờ truyền thống bách chiến, bách thắng, lấp lánh huân chương của Đoàn Khe Sanh, Quân giải phóng Trị Thiên Huế anh hùng. Ảnh T.L
Trong chuyến thăm vùng giải phóng Quảng Trị tháng 9.1973, Chủ tịch Cuba Fidel Castro giương cao ngọn cờ truyền thống bách chiến, bách thắng, lấp lánh huân chương của Đoàn Khe Sanh, Quân giải phóng Trị Thiên Huế anh hùng. Ảnh T.L
Trẻ em vui chơi tại thị trấn San Antonio de los Banos, tỉnh La Habana, tháng 4.2004. Ảnh Lê Duy Truyền
Trẻ em vui chơi tại thị trấn San Antonio de los Banos, tỉnh La Habana, tháng 4.2004. Ảnh Lê Duy Truyền
Eo biển dọc đường Malecon nhìn từ khách sạn Habana Libre. Ảnh Nguyễn Thắng
Eo biển dọc đường Malecon nhìn từ khách sạn Habana Libre. Ảnh Nguyễn Thắng
Đám cưới tại Cuba. Ảnh Trí Dũng
Đám cưới tại Cuba. Ảnh Trí Dũng
Thanh Huyền
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao và kiều bào Việt Nam ở Mỹ hỗ trợ đồng bào Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Thay mặt Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi đã trao hỗ trợ từ cán bộ, công chức của ngành ngoại giao Việt Nam và kiều bào Việt Nam tại Mỹ chia sẻ với đồng bào Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ.

Khai mạc các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Kinh tế ASEAN

Khánh Minh |

Sáng 10.11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị liên quan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào tổ chức tham khảo Chính trị lần thứ 5

Thanh Hà |

Hai bên nhất trí trong bối cảnh cả Việt Nam và Lào đều đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lưu thông người và hàng hóa giữa hai nước.

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Bộ Ngoại giao và kiều bào Việt Nam ở Mỹ hỗ trợ đồng bào Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Thay mặt Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi đã trao hỗ trợ từ cán bộ, công chức của ngành ngoại giao Việt Nam và kiều bào Việt Nam tại Mỹ chia sẻ với đồng bào Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ.

Khai mạc các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Kinh tế ASEAN

Khánh Minh |

Sáng 10.11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN để chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị liên quan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lào tổ chức tham khảo Chính trị lần thứ 5

Thanh Hà |

Hai bên nhất trí trong bối cảnh cả Việt Nam và Lào đều đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lưu thông người và hàng hóa giữa hai nước.