Những hình ảnh Bác Hồ và anh hùng phi công Titov thăm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2.9 và 50 năm ngày thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh ủy Quảng Ninh ra mắt cuốn sách ảnh "Những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh" với gần 200 bức ảnh về Bác do các bảo tàng, Thông tấn xã Việt Nam, các chuyên gia, học giả và nhân dân trong và ngoài tỉnh cung cấp. Trong số này, có những hình ảnh rất đẹp về Bác và Thiếu tá - anh hùng phi công vũ trụ Liên Xô G.Titov thăm vịnh Hạ Long vào tháng 1.1962.

Sau khi thực hiện thành công chuyến bay vòng quanh trái đất 17 lần trên tàu vũ trụ “Phương Đông 2” vào 6.8.1961, tháng 1.1962, anh hùng phi công vũ trụ Titov đến thăm Việt Nam theo lời mời của Trung ương Đảng, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 22.1.1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Titov về thăm khu Hồng Quảng (nay là Quảng Ninh) và thăm vịnh Hạ Long. Trong chuyến đi đó, Bác đã đặt tên một hòn đảo trên vịnh Hạ Long mang tên vị khách đặc biệt này - đảo Titov (Ti-tốp).

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Liên Xô tại Việt Nam trên xuồng do đích thân Titov chèo, ghé vào một hòn đảo trên vịnh Hạ Long mà sau đó được Người đặt tên đảo là Titov.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Liên Xô tại Việt Nam trên xuồng do anh hùng Titov chèo, ghé vào một hòn đảo trên vịnh Hạ Long mà sau đó được Người đặt tên đảo là Titov.
Bác Hồ trò chuyện với anh hùng Titov và các bạn Liên Xô trên tàu tham quan vịnh Hạ Long
Bác Hồ trò chuyện với anh hùng Titov và các bạn Liên Xô trên tàu tham quan vịnh Hạ Long
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Liên Xô tại Việt Nam và anh hùng phi công vũ trụ Titov trên vịnh Hạ Long
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Liên Xô tại Việt Nam và anh hùng phi công vũ trụ Titov trên vịnh Hạ Long

Theo cuốn sách ảnh "Những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh", lần đầu tiên Bác tới Quảng Ninh cũng như vịnh Hạ Long là vào ngày 24.3.1946, để hội kiến với Cao ủy Pháp tại Đông Dương trên tuần dương hạm đậu trên vịnh Hạ Long, bàn về tiến trình thi hành Hiệp định sơ bộ Việt - Pháp. Phía Pháp thường xuyên trì hoãn thi hành những điều khoản đã ký và thường xuyên vi phạm Hiệp định.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan chức Pháp tại Đông Dương trên tuần dương hạm Emile Bertin tại vịnh Hạ Long
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan chức Pháp tại Đông Dương trên tuần dương hạm Emile Bertin tại vịnh Hạ Long

Sinh thời, Bác Hồ cũng đến thăm ngư dân đảo Tuần Châu và các đơn vị Hải quân trên vịnh Hạ Long.

Bác Hồ và ngư dân đảo Tuần Châu
Bác Hồ và ngư dân đảo Tuần Châu ngày 5.10.1957
Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Tuần Châu
Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Tuần Châu
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cán bộ, chiến sĩ đóng quân ở đảo Hòn Rồng trên vịnh Hạ Long ngày 31.3.1959
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cán bộ, chiến sĩ đóng quân ở đảo Hòn Rồng trên vịnh Hạ Long ngày 31.3.1959

 

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

68 tham luận tham gia Hội thảo 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

PV |

Ngày 31.8, tại thành phố Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Nghệ An - 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng của Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đọc thơ Tố Hữu nhớ Bác Hồ

VƯƠNG TRẦN |

“Bác ơi tim Bác mênh mông thế/ Ôm cả non sông, mọi kiếp người” - Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhắc lại câu thơ của nhà thơ Tố Hữu viết về Bác Hồ tại Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (2.9.1969-2.9.2019).

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Lễ Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới tham dự Lễ Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Khi Bác Hồ tuyên bố độc lập, chúng tôi vui sướng trào dâng nước mắt"

VƯƠNG TRẦN |

“Mùng 2.9.1945, khi Bác Hồ tuyên bố độc lập, tất cả chúng tôi sung sướng, ôm lấy nhau. Giờ phút đó mọi người vui sướng quá, trong lòng tự trào dâng nước mắt” – lão thành cách mạng Đặng Kim Sơn chia sẻ trong chương trình Sao Độc lập.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

68 tham luận tham gia Hội thảo 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

PV |

Ngày 31.8, tại thành phố Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Nghệ An - 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng của Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đọc thơ Tố Hữu nhớ Bác Hồ

VƯƠNG TRẦN |

“Bác ơi tim Bác mênh mông thế/ Ôm cả non sông, mọi kiếp người” - Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhắc lại câu thơ của nhà thơ Tố Hữu viết về Bác Hồ tại Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (2.9.1969-2.9.2019).

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước dự Lễ Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới tham dự Lễ Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Khi Bác Hồ tuyên bố độc lập, chúng tôi vui sướng trào dâng nước mắt"

VƯƠNG TRẦN |

“Mùng 2.9.1945, khi Bác Hồ tuyên bố độc lập, tất cả chúng tôi sung sướng, ôm lấy nhau. Giờ phút đó mọi người vui sướng quá, trong lòng tự trào dâng nước mắt” – lão thành cách mạng Đặng Kim Sơn chia sẻ trong chương trình Sao Độc lập.