Những điểm sáng trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2017

H.L |

Thành tựu nổi bật nhất trong công tác đối ngoại nhân dân trong năm qua là tích cực tham gia, vận động, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia dân tộc.

Ngày 4.1, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố bộ máy và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.

Theo ông Trần Quốc Vượng cần củng cố chiều sâu trong quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước thông qua các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương nhằm góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Cùng với đó, hoạt động đối ngoại nhân dân cần chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại; phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Về tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2017, các đại biểu đánh giá thành tựu nổi bật nhất là tích cực tham gia, vận động, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia dân tộc. Cụ thể, các tổ chức nhân dân như Hội Luật gia, Hội nghề cá, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam… đã tiếp tục vận động đấu tranh dư luận, cung cấp thông tin, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với lập trường của Việt Nam trong giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Những hoạt động này được tiến hành thông qua các hội nghị, hội thảo và hoạt động đối ngoại song phương.

Các đại biểu cho rằng, qua các hoạt động đối ngoại đã tổ chức nhân dân tích cực tham gia bảo vệ quan điểm, giới thiệu thành tựu về con người, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái về dân chủ, nhân quyền Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam đảm nhiệm vai trò đầu mối về Bình đẳng giới ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, các tổ chức nhân dân tiếp tục vận động, tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài nước hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật. Trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam, hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tiếp tục vận động dư luận ủng hộ vật chất và tinh thần của bạn bè quốc tế...

Các đại biểu cũng đánh giá, năm 2017, công tác đối ngoại nhân dân đã tranh thủ nguồn lực nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để góp phần phát triển kinh tế, xã hội, tham gia vận động, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường công tác thông tin đối ngoại.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Bài viết của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về thành tựu đối ngoại Việt Nam năm 2017

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh |

Báo Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết: “Thành tựu đối ngoại 2017: Vị thế mới, khí thế mới” của Uỷ viên Bộ Chính trị,  Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhân dịp đón năm mới 2018.

​Đẩy mạnh thông tin đối ngoại tuyên truyền biển đảo

MINH QUÂN |

Chiều 26.12, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

5 sự kiện đối ngoại nổi bật của Việt Nam năm 2017

LAO ĐỘNG |

2017 là một năm chứng kiến những hoạt động đối ngoại sôi động, thành công và ghi đậm nhiều dấu ấn của Việt Nam. Cùng nhìn lại 5 sự kiện đối ngoại nổi bật của Việt Nam theo bình chọn của Lao Động.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bài viết của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về thành tựu đối ngoại Việt Nam năm 2017

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh |

Báo Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết: “Thành tựu đối ngoại 2017: Vị thế mới, khí thế mới” của Uỷ viên Bộ Chính trị,  Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhân dịp đón năm mới 2018.

​Đẩy mạnh thông tin đối ngoại tuyên truyền biển đảo

MINH QUÂN |

Chiều 26.12, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

5 sự kiện đối ngoại nổi bật của Việt Nam năm 2017

LAO ĐỘNG |

2017 là một năm chứng kiến những hoạt động đối ngoại sôi động, thành công và ghi đậm nhiều dấu ấn của Việt Nam. Cùng nhìn lại 5 sự kiện đối ngoại nổi bật của Việt Nam theo bình chọn của Lao Động.