Những đại biểu quốc tế đầu tiên dự Vesak 2019 đã có mặt tại Việt Nam

SƠN TÙNG - HUYÊN NGUYỄN - TAN |

Ngày 9.5, những đoàn đại biểu quốc tế đầu tiên tham dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak) 2019 đã có mặt tại sân bay Quốc tế Nội Bài.

Những đoàn đại biểu quốc tế đến từ các quốc gia như Thái Lan, Úc, Mỹ, Bangladesh, Séc… là những vị khách đầu tiên có mặt tại Việt Nam, tham dự Vesak 2019.

Sau 2 lần đăng cai tổ chức Vesak thành công vào năm 2008 và 2014, Việt Nam đã được bạn bè quốc tế đánh giá cao với công tác chuẩn bị chu đáo, để lại ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người hiếu khách, thân thiện, hòa bình.

Các đại biểu quốc tế sẽ ở các khách sạn tại Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình.
Các đại biểu quốc tế sẽ ở các khách sạn tại Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình.

Trong lần thứ 3 tổ chức (tại chùa Tam Chúc, Hà Nam), Việt Nam sẽ đón hơn 1.650 đại biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia; 20.000 đại biểu, 60 đại sứ và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cũng có mặt tham gia sự kiện này. Các quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Srilanka, Thái Lan… có số lượng thành viên tham dự rất đông, lên tới gần 200 đại biểu.

Đại diện Ban tổ chức Vesak cho biết, trong những ngày qua, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ngành, công tác chuẩn bị đã được gấp rút hoàn thành, đặc biệt là công tác lễ tân, hậu cần, đón tiếp lãnh đạo cấp cao các nước được chú trọng. Mặc dù đón tiếp số lượng khách rất lớn nhưng đại diện ban tổ chức, hướng dẫn viên, tình nguyện viên đã xếp thành hàng rào dẫn lối, đảm bảo cho công tác đón tiếp quý đại biểu được chu đáo nhất.

Các đại biểu sẽ được bố trí nghỉ tại khách sạn tại 3 thành phố/tỉnh: Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam.

Các đại biểu lên xe về khách sạn.
Các đại biểu lên xe về khách sạn.

Đại diện Công ty Du lịch Vietravel – ông Trần Tuấn Anh – Phó Giám đốc Chi nhánh Vietravel Hà Nội cho biết: “Nhằm góp phần quảng bá hình ảnh - đất nước Việt Nam thông qua công tác tổ chức tour tâm linh, hành hương chiêm bái, tham quan bên lề cho Vesak 2019, Ban tổ chức sẽ tài trợ 3 tour du lịch miễn phí cho các đại biểu quốc tế đến Tràng An - Bái Đính, Yên Tử - Hạ Long, Fansipan – Sapa, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp tới du khách quốc tế".

 
SƠN TÙNG - HUYÊN NGUYỄN - TAN
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Lịch trình chi tiết Đại lễ Vesak 2019 từ ngày 10 đến 14.5

Nguyễn Huyên - Tan |

Đại lễ Vesak 2019 hội tụ 1.650 đại biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có nhiều nguyên thủ quốc gia, các cao tăng thuộc nhiều trường phái Phật giáo truyền thống trên toàn thế giới và hơn 20.000 phật tử trong và ngoài nước.

Hạ thủy 12 tàu chở khách du ngoạn trên hồ Tam Chúc phục vụ Vesak 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Khách đến dự Đại lễ Vesak có thể sẽ được du ngoạn hồ Tam Chúc ngắm cảnh sơn thuỷ hữu tình trên 12 con tàu trọng tải từ 36 đến 70 khách vừa được hạ thuỷ thành công.

Điểm tên những báu vật tại ngôi chùa sẽ tổ chức Đại lễ Vesak 2019

Nguyễn Huyên - Sơn Tùng - Tan |

Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) – nơi sẽ diễn ra Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc – Vesak 2019 từ ngày 12.5 đến ngày 14.5 tới đây không chỉ ấn tượng bởi quần thể kiến trúc khổng lồ, sự kết hợp đồng điệu giữa quá khứ và hiện tại, vẻ đẹp sơn thủy hữu tình mà còn lưu giữ nhiều báu vật.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Infographic: Lịch trình chi tiết Đại lễ Vesak 2019 từ ngày 10 đến 14.5

Nguyễn Huyên - Tan |

Đại lễ Vesak 2019 hội tụ 1.650 đại biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có nhiều nguyên thủ quốc gia, các cao tăng thuộc nhiều trường phái Phật giáo truyền thống trên toàn thế giới và hơn 20.000 phật tử trong và ngoài nước.

Hạ thủy 12 tàu chở khách du ngoạn trên hồ Tam Chúc phục vụ Vesak 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Khách đến dự Đại lễ Vesak có thể sẽ được du ngoạn hồ Tam Chúc ngắm cảnh sơn thuỷ hữu tình trên 12 con tàu trọng tải từ 36 đến 70 khách vừa được hạ thuỷ thành công.

Điểm tên những báu vật tại ngôi chùa sẽ tổ chức Đại lễ Vesak 2019

Nguyễn Huyên - Sơn Tùng - Tan |

Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) – nơi sẽ diễn ra Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc – Vesak 2019 từ ngày 12.5 đến ngày 14.5 tới đây không chỉ ấn tượng bởi quần thể kiến trúc khổng lồ, sự kết hợp đồng điệu giữa quá khứ và hiện tại, vẻ đẹp sơn thủy hữu tình mà còn lưu giữ nhiều báu vật.