Nhiều người viện đủ lý do để không đi học dù có ưu đãi và hỗ trợ

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Nguyên nhân khiến khó hoàn thành được mục tiêu phổ cập giáo dục, theo đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà (Đoàn Đồng Tháp) là do nhiều người viện đủ lý do để không đi học, mặc dù có ưu đãi và hỗ trợ.

Nhiều người viện đủ lý do để không đi học

Sáng 21.5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Góp ý vào dự án luật, đại biểu Phạm Văn Hoà (Đoàn Đồng Tháp) cho rằng, việc phổ cập giáo dục là rất cần thiết để cho công dân phải biết chữ, biết viết, đọc rõ, căn bản nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo ông Hoà, "việc này nói thì dễ, nhưng thực hiện lại vô cùng khó khăn”, do cũng có một bộ phận người viện đủ lý do để không chịu đi học, mặc dù đã có những chính sách ưu đãi, hỗ trợ. "Do đó, cần có chế tài, nếu không thì khó thực hiện được theo yêu cầu", ông Hoà nói.

Về giáo dục phổ thông và SGK phổ thông quy định trong dự thảo luật, ông Hoà nhấn mạnh đây là nội dung rất quan trọng, được dư luận đặc biệt quan tâm.

Từ đó, ông Hoà cho rằng, chương trình giáo dục phổ thông thống nhất trong cả nước và được tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ sở giáo dục.

"Địa phương chủ động biên soạn phần lịch sử, văn hoá, xã hội để bổ sung vào chương trình, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế", ông Hoà nói.

Về SGK, ông Hoà cho rằng việc xã hội hoá biên soạn sách giáo khoa (SGK) là cần thiết, tuy nhiên đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải làm rõ SGK có thể sử dụng lâu dài, không phải mỗi năm lại thay sách khác gây lãng phí.

"Ngoài ra, SGK giảng dạy phải được công bố có thời hạn rõ ràng trước khi năm học mới khải giảng để học sinh chủ động tìm sách để học, tránh gây khó cho học sinh", ông Hoà nhấn mạnh.

"Về thành lập Hội đồng thẩm định quốc gia về SGK, nên có sự cân nhắc có thể giao cho Chính phủ thành lập để đa dạng thành phần hơn, vì dự luật thời gian qua rất quan tâm tới tính khách quan của việc thẩm định SGK và xã hội hoá biên soạn SGK", ông Hoà nói.

ĐBQH Dương Minh Tuấn (Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) phát biểu tại phiên họp sáng 21.5. Ảnh: Quochoi.vn
ĐBQH Dương Minh Tuấn (Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) phát biểu tại phiên họp sáng 21.5. Ảnh: Quochoi.vn

Quy định về độ tuổi đi học quá cứng nhắc

Góp ý về quy định độ tuổi được đi học, đại biểu Dương Minh Tuấn (Đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu) cho rằng, theo Điều 28 trong dự thảo luật, độ tuổi vào lớp 1 là 6 tuổi, lớp 6 là 11 tuổi, lớp 10 là 15 tuổi, đối với trường hợp thấp vào cao hơn dự thảo có quy định đối với những trường hợp phát triển trí tuệ có thể học sớm là đúng.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, đối với học sinh được học trễ nếu nằm trong 6 trường hợp được quy định như: Học sinh là dân tộc thiểu số, học sinh kém phát triển, học sinh mồ côi, học sinh là người nước ngoài, học sinh hộ nghèo.

Ông Tuấn băn khoăn, nếu học sinh ở những vùng có điều kiện không khó khăn như vậy ở TPHCM, nếu quá 1 tuổi muốn học cũng không thể học được, hoặc trường hợp học sinh phải điều trị bệnh mà bỏ dở việc học một thời gian, khi muốn quay lại học cũng không thể được. Theo ông Tuấn, quy định như vậy là quá cứng nhắc, "đề nghị Ban soạn thảo xem lại quy định này".

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội đề nghị báo cáo đầy đủ về cơ sở của việc tăng giá bán xăng, điện

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ đánh giá, báo cáo đầy đủ về cơ sở của việc tăng giá bán xăng, điện và tác động đối với CPI và các mặt kinh tế, xã hội.

Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao việc quản lý đất đai tại đô thị

NGUYÊN - CHUNG - TRUNG |

Sáng 20.5, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đặng Chung-Thành Trung-Cao Nguyên |

7h15 sáng 20.5, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quốc hội đề nghị báo cáo đầy đủ về cơ sở của việc tăng giá bán xăng, điện

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ đánh giá, báo cáo đầy đủ về cơ sở của việc tăng giá bán xăng, điện và tác động đối với CPI và các mặt kinh tế, xã hội.

Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao việc quản lý đất đai tại đô thị

NGUYÊN - CHUNG - TRUNG |

Sáng 20.5, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đặng Chung-Thành Trung-Cao Nguyên |

7h15 sáng 20.5, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.