Nhiều hoạt động lừa đảo trên mạng nhưng người tiêu dùng không thể phân biệt

PHẠM ĐÔNG |

Với dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), đại biểu Trịnh Xuân An cho biết, thời gian qua rất nhiều hoạt động lừa đảo, thậm chí là tội phạm trên môi trường mạng nhưng người tiêu dùng không thể phân biệt được.

Sáng 6.4, tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy đã báo cáo một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

Thảo luận về dự án luật này, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) khẳng định, đây là đạo luật rất khó nhưng được đầu tư công phu, kỹ lưỡng, rất nhiều nội dung đại biểu góp ý đã được chỉnh lý, bổ sung.

Theo đại biểu, đây cũng là đạo luật được coi là “Hiến pháp” của chuyển đổi số, bởi chúng ta đặt mục tiêu đến năm 2025 kinh tế số đạt được 20% GDP, dự án luật là một trong những nền tảng quan trọng đạt được mục tiêu.

Vì vậy, đại biểu đồng tình với phạm vi điều chỉnh như báo cáo giải trình của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Đại biểu Trịnh Xuân An cho biết, qua rà soát cho thấy có nhiều vấn đề liên quan đến chuyên môn kỹ thuật, nên cần cân nhắc tính khả thi của những quy định trong dự thảo luật.

Đại biểu cho rằng, điều quan trọng nhất là phải xác định được giá trị pháp lý của hình thức giao dịch điện tử để đi vào thực tiễn, đặc biệt là thuận tiện, không phát sinh thủ tục, không phát sinh các chi phí về bộ máy, con người, thiết bị…

Đại biểu quan tâm đến việc bảo đảm về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong dự luật này, bởi thực tiễn thời gian qua rất nhiều hoạt động lừa đảo, thậm chí là tội phạm trên môi trường mạng nhưng người tiêu dùng không thể phân biệt được.

Vì vậy, việc rà soát để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tránh việc lợi dụng là cần thiết; rà soát hệ thống có bảo đảm an toàn, tránh bị xâm nhập.

Đại biểu Dương Khắc Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông. Ảnh: QH
Đại biểu Dương Khắc Mai - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông. Ảnh: QH

Cùng quan điểm, đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) nhấn mạnh, đây là dự án luật rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh tội phạm mạng đang lộng hành.

Đại biểu đề nghị cần nghiên cứu quy định rõ hơn về đối tượng áp dụng, làm rõ khái niệm “chứng thực” để có sự phân biệt rõ ràng với các trường hợp khác được sử dụng trong các văn bản khác.

Đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra nghiên cứu, rà soát lại Điều 8 về các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử để tránh chồng chéo, trùng lặp, nhầm lẫn.

Làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh là dựa trên cơ sở kỹ thuật, công nghệ của Việt Nam đã sẵn sàng, đảm bảo tin cậy.

Dự thảo luật cũng bổ sung các quy định pháp lý cần thiết để quy định về việc giao dịch điện tử mở rộng.

Bộ trưởng Hùng cho biết, chế tài xử lý vi phạm sẽ quy định ở Nghị định của Chính phủ. Việc xử lý tranh chấp thì quy định ở pháp luật chuyên ngành. Bộ Thông tin và Truyền thông không cung cấp dịch vụ mà chỉ cấp phép, ban soạn thảo sẽ xem xét lại các điều khoản để không bị hiểu nhầm.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ, trong thời gian tới, trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì thẩm tra dự án luật nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo.

Bộ sẽ báo cáo Chính phủ về các vấn đề nếu có, để Chính phủ có ý kiến chính thức báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 5.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt kẻ sử dụng sổ đỏ giả lừa đảo, nhưng bọn làm giấy tờ giả thì sao?

Lê Thanh Phong |

Xử lý người sử dụng sổ đỏ giả mới chỉ xử cái ngọn, còn cái gốc là các băng nhóm làm giấy tờ giả, gồm sổ đỏ, sổ hồng, hộ chiếu, căn cước công dân.

Bộ Thông tin Truyền thông cảnh báo 2 loại hình lừa đảo chính trên không gian mạng Việt Nam

Vương Trần |

Theo ghi nhận từ cổng Cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam, năm 2022 đã ghi nhận hơn 12.935 trường hợp lừa đảo trực tuyến, với 2 loại hình lừa đảo chính: lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân (chiếm 24.4%) và lừa đảo tài chính (chiếm 75,6%).

Đang điều tra vụ án lừa đảo, rửa tiền lên tới hàng nghìn tỉ đồng

Nhóm PV |

Thông tin này được Trung tướng, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu tại nghị trường khi thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Phát động thi đua phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, tiết kiệm

Phương Linh |

Sáng 7.4, tại tỉnh Khánh Hòa, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Không còn cảnh ùn ứ nông sản ở cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Hiện khu vực cửa khẩu Hữu Nghị đã không còn cảnh xe hàng nông sản ùn ứ như thời điểm cuối tháng 3.

Xe tải cẩu rớt đầu cabin sau va chạm xe ben ở cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Va chạm giữa xe ben và xe tải gắn cẩu trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đang thi công khiến đầu cabin xe tải rớt xuống đường.

PSG đang được ví như con tàu đắm

Văn An |

PSG đã để thua 8 trận trên mọi đấu trường kể từ đầu năm 2023 đến nay...

Hiện trạng 2 khu đất vàng ở TPHCM được đề xuất làm nhà vệ sinh công cộng

Phương Ngân - Anh Tú |

Hiện hai khu đất vàng đang để trống ở số 8-12 Lê Duẩn và số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, được UBND Quận 1 đề xuất dùng để xây dựng nhà vệ sinh công cộng tạm thời.

Bắt kẻ sử dụng sổ đỏ giả lừa đảo, nhưng bọn làm giấy tờ giả thì sao?

Lê Thanh Phong |

Xử lý người sử dụng sổ đỏ giả mới chỉ xử cái ngọn, còn cái gốc là các băng nhóm làm giấy tờ giả, gồm sổ đỏ, sổ hồng, hộ chiếu, căn cước công dân.

Bộ Thông tin Truyền thông cảnh báo 2 loại hình lừa đảo chính trên không gian mạng Việt Nam

Vương Trần |

Theo ghi nhận từ cổng Cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam, năm 2022 đã ghi nhận hơn 12.935 trường hợp lừa đảo trực tuyến, với 2 loại hình lừa đảo chính: lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân (chiếm 24.4%) và lừa đảo tài chính (chiếm 75,6%).

Đang điều tra vụ án lừa đảo, rửa tiền lên tới hàng nghìn tỉ đồng

Nhóm PV |

Thông tin này được Trung tướng, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu tại nghị trường khi thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).