Nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Ngày 15.12, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp báo, thông báo về các hoạt động sắp tới trong Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo đó, Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng sẽ được tổ chức vào ngày 22.12.2021, gắn hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng với Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Hồ An Phong - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ghi nhớ những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đại tướng kính yêu đối với nhân dân cả nước nói chung, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà nói riêng, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đối với công lao to lớn của Đại tướng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: H.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: H.L

Theo kế hoạch, Lễ Kỷ niệm sẽ được tổ chức vào ngày 25.8.2021, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ đạo lùi thời gian tổ chức Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào thời điểm thích hợp.

Phát biểu tại họp báo, bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Giám đốc Sở VHTT yêu cầu trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, công tác chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm cần được chuẩn bị hết sức chu đáo.

“Lễ Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp cần được tổ chức trang trọng, ý nghĩa và đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, phù hợp với tình cảnh phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương” - bà Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết.

Chương trình lễ Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa, bao gồm: Lễ dâng hương, dâng hoa; và Lễ Kỷ niệm sẽ được diễn ra với quy mô cấp Quốc gia.

Bên cạnh đó, sẽ có các chương trình khác trong chuỗi sự kiện Lễ Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng như Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phát sóng các phim tài liệu về Đại tướng, trưng bày và triển lãm sách, báo, ảnh... về Đại tướng.

Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức lễ Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng đã và đang được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Dấu ấn đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những ngày mùa thu Tháng 8

Nguyễn Văn Tùng |

Tỉnh dậy sau cơn sốt cao, Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã dặn vị Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.

Miền Trung kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thái Bình |

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã phối hợp với Tỉnh Quảng Bình phát động, tổ chức cuộc thi nhằm kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25.8.1911-25.8.2021).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng

LÊ PHI LONG |

Sáng 25.8, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức trực tuyến Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo xuất sắc của Cách mạng Việt Nam”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dấu ấn đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những ngày mùa thu Tháng 8

Nguyễn Văn Tùng |

Tỉnh dậy sau cơn sốt cao, Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã dặn vị Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.

Miền Trung kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thái Bình |

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã phối hợp với Tỉnh Quảng Bình phát động, tổ chức cuộc thi nhằm kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25.8.1911-25.8.2021).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng

LÊ PHI LONG |

Sáng 25.8, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức trực tuyến Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo xuất sắc của Cách mạng Việt Nam”.