Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Kỳ Quan |

Ngày 16.1, tỉnh Bến Tre tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Nữ tướng Nguyễn Thị Định – cô Ba Định.

Tham dự các hoạt động có đại biểu phụ nữ của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Buổi sáng, diễn ra Lễ dâng hương tại Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm. Sau đó là nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm “Huyền thoại Đội quân tóc dài - Bến Tre trong công cuộc Đồng khởi mới và phát triển” tại Bảo tàng tỉnh Bến Tre.

Dâng hương lên Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh: K.Q
Dâng hương lên Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh: K.Q
Cắt băng khai mạc triển lãm “Huyền thoại Đội quân tóc dài - Bến Tre trong công cuộc Đồng khởi mới và phát triển“. Ảnh: K.Q
Cắt băng khai mạc triển lãm “Huyền thoại Đội quân tóc dài - Bến Tre trong công cuộc Đồng khởi mới và phát triển“. Ảnh: K.Q

Buổi chiều, tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre chính thức diễn ra Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nữ tướng Nguyễn Thị Định và gặp mặt Đội quân tóc dài huyền thoại.

Buổi tối, từ lúc 20h diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (1960 – 2020) và 100 năm Ngày sinh Nữ tướng Nguyễn Thị Định (1920 – 2020), truyền hình trực tiếp.

Bà Nguyễn Thị Định sinh ngày 15.3.1920 trong 1 gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Năm 16 tuổi, bà tham gia cách mạng và năm 18 tuổi được kết nạp vào Đảng cộng sản Đông Dương.

Năm 1946, bà là thành viên trong Đoàn cán bộ khu 8 vượt biển ra Bắc gặp Bác Hồ, báo cáo tình hình kháng chiến của tỉnh Bến Tre và Nam bộ để xin chi viện vũ khí. Bà đã chỉ huy chiếc thuyền chở đầy vũ khí về đến nơi an toàn, chi viện cho chiến trường miền Nam.

Năm 1960 bà tham gia lãnh đạo cuộc nổi dậy của nhân dân trong tỉnh, mở đầu cho cao trào Đồng Khởi trong toàn tỉnh Bến Tre và cả miền Nam.

Bà được Đảng và Nhà nước giao nhiều chức vụ quan trọng như: Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Bí thư Đảng đoàn Phụ nữ Khu 8; Hội trưởng Hội LHPN Giải phóng miền Nam; Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam và được phong quân hàm Thiếu tướng năm 1974.

Sau ngày miền Nam giải phóng thống nhất đất nước, bà được phân công trọng trách như: Thứ trưởng Bộ LĐTBXH; Chủ tịch Hội LHPNVN; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước…

Bà qua đời ngày 26.8.1992. Năm 1995, bà được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ghi nhớ công lao to lớn của bà, tỉnh Bến Tre đã xây dựng Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm quê bà.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre: Hơn 500 công nhân vui lễ hội “Tết sum vầy”

Kỳ Quan |

Đến dự “Tết Sum vầy” Canh Tý 2020, công nhân lao động tỉnh Bến Tre được vui các trò chơi hấp dẫn, được nhận quà, dùng tiệc trưa thịnh soạn… Nhiều người trong họ còn được nhận nhà tình thương, nhận học bổng cho con.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao quà Tết tại tỉnh Bến Tre

Kỳ Quan |

Sáng 7.1, tại TP.Bến Tre (tỉnh Bến Tre) đã diễn ra chương trình trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Bến Tre “báo động đỏ” hạn mặn mùa khô 2019 – 2020

Kỳ Quan |

Đợt hạn mặn “lịch sử” mùa khô 2015 – 2016 đã gây thiệt hại nặng nề sản xuất, đời sống người dân tỉnh Bến Tre. Trước những diễn biến khí hậu bất lợi gần đây, dự báo mùa khô 2019 – 2020 hạn mặn sẽ còn khốc liệt hơn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bến Tre: Hơn 500 công nhân vui lễ hội “Tết sum vầy”

Kỳ Quan |

Đến dự “Tết Sum vầy” Canh Tý 2020, công nhân lao động tỉnh Bến Tre được vui các trò chơi hấp dẫn, được nhận quà, dùng tiệc trưa thịnh soạn… Nhiều người trong họ còn được nhận nhà tình thương, nhận học bổng cho con.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao quà Tết tại tỉnh Bến Tre

Kỳ Quan |

Sáng 7.1, tại TP.Bến Tre (tỉnh Bến Tre) đã diễn ra chương trình trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Bến Tre “báo động đỏ” hạn mặn mùa khô 2019 – 2020

Kỳ Quan |

Đợt hạn mặn “lịch sử” mùa khô 2015 – 2016 đã gây thiệt hại nặng nề sản xuất, đời sống người dân tỉnh Bến Tre. Trước những diễn biến khí hậu bất lợi gần đây, dự báo mùa khô 2019 – 2020 hạn mặn sẽ còn khốc liệt hơn.