Nhiều dự án ở Đà Nẵng chậm tiến độ vì điều chỉnh quy hoạch

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Sau 9 năm di dời 120 hộ dân để thực hiện dự án quần thể khu du lịch sinh thái Làng Vân, nhưng vẫn chưa triển khai được.

Ngày 17.12, trả lời chấn vấn kỳ họp thứ 4, HĐND TP.Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhiều đại biểu đặt câu hỏi liên quan đến việc triển khai nhà ở xã hội và Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân.

Sẽ bán thí điểm gần 2.000 căn hộ

Liên quan đến vấn đề triển khai nhà ở xã hội, ông Phùng Phú Phong - Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng - cho biết, thành phố hiện triển khai đề án thí điểm bán các căn hộ đang cho thuê tại 5 chung cư với 13 khối nhà với 1.997 căn hộ.

Những chung cư đưa vào bán thí điểm là công trình cấp 2, có hạn sử dụng từ 50 - 100 năm và được đảm bảo về chất lượng. Trình tự khảo sát, lập thủ tục… sẽ triển khai vào năm 2022 - 2023.

Giai đoạn 2020-2025, TP.Đà Nẵng sẽ triển khai xây dựng chung cư cho người có công với cách mạng ở quận Ngũ Hành Sơn.

Đà Nẵng tiếp tục đôn đốc thực hiện 4 dự án chậm triển khai, được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hoá gồm: Chung cư Khu công nghiệp Hoà Khánh với 546 căn, Khu đô thị xanh Bàu Tràm với 1.549 căn, chung cư thu nhập thấp An Trung 2 với 633 văn, chung cư thu nhập thấp Đại Địa Bảo với 324 căn.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh thủ tục khởi công xây dựng khu chung cư cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộc Nguyên có 249 căn, dự án tại lô D-42 thuộc Khu đô thị Bàu Tràm với 1829 căn. Triển khai thay thế 3 chung cư xuống cấp gồm Lâm đặc sản Hoà Cường, Hoà Minh, Thuận Phước.

Theo ông Phong, TP.Đà Nẵng đã bố trí ngân sách 3.000 tỉ đồng để đầu tư 10.000 căn chung cư nhà ở xã hội. Những khu đất kêu gọi đầu tư đều là đất sạch, TP.Đà Nẵng tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp cận quỹ đất này.

TP.Đà Nẵng cũng đang kêu gọi đầu tư 4 chung cư bằng vốn ngoài ngân sách tại các điểm, như: D-141, D-142 thuộc khu tái định cư Hoà Hiệp 4; KCN Hoà Cầm giai đoạn 2; khu chung cư nam cầu Cẩm Lệ. Các dự án này sẽ hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư trong quý II/2023.

Dự án du lịch xin chuyển 1 phần sang xây dựng khu đô thị

Liên quan đến dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân của Tập đoàn Vingroup (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), đại biểu Lê Văn Nghĩa (đơn vị quận Liên Chiểu) cho hay, từ năm 2008, UBND TP.Đà Nẵng đã phê duyệt ranh giới dự án quần thể khu du lịch sinh thái Làng Vân giai đoạn 1. Người dân đồng lòng triển khai dự án và đến năm 2012, thực hiện việc di dời 120 hộ dân ở làng Vân vào đất liền. Tuy nhiên, đã qua 9 năm, dự án vẫn chưa triển khai thực hiện.

Ông Nghĩa đặt câu hỏi: Thành phố trả lời cho người dân biết bao giờ dự án hoàn thành thủ tục về quy hoạch đất đai và hiện nay điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2?

Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - cho hay, đối với dự án Làng Vân, thành phố đã thành lập tổ công tác để giải quyết những vướng mắc phát sinh liên quan đến dự án này. Dự án Làng Vân được đề xuất từ năm 2011 nhưng vì nhiều lý do đến năm 2016 mới hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án và thủ tục liên quan đến đất đai. 

Theo đó, dự án được phê duyệt với diện tích hơn 1.000ha, trong đó chấp nhận chủ trương đầu tư, chủ đầu tư với Công ty cổ phần Vinpearl. Đến đầu năm 2021, chủ đầu tư triển khai các thủ tục thực hiện dự án và tổ chức lễ khởi công, khởi động dự án.

Tuy nhiên, vừa qua, chủ đầu tư kiến nghị điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân theo hướng hình thành khu đô thị có quy mô đất ở hơn 100ha. Với nội dung này thì thẩm quyền cấp chứng nhận chủ trương đầu tư thuộc Thủ tướng Chính phủ và đơn vị tiếp nhận hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ là Bộ Kế hoạch - đầu tư.

Ông Nam cho hay, các đơn vị đang chủ động triển khai giải quyết các vướng mắc để sớm thực hiện dự án. Đồng thời, các đơn vị đang tham mưu thành phố xem xét các nội dung điều chỉnh quy hoạch, xem xét quy mô dân số tại phân khu đảm bảo phù hợp thực tế và định hướng phát triển của thành phố.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng sẽ làm rõ trách nhiệm trong sai phạm ở chung cư Monarchy, F.Home

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Sau khi thanh tra chung cư Monarchy, F.Home phát hiện nhiều sai phạm, chưa đủ điều kiện để cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, lãnh đạo Sở Xây dựng Đà Nẵng cam kết sẽ làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong sai phạm này.

Giá đất thương mại ở Đà Nẵng tăng gấp 4 lần khiến doanh nghiệp khó khăn

Thanh Chung |

Hai năm trở lại đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã nhận nhiều kiến nghị của doanh nghiệp về việc điều chỉnh giá đất vì bảng giá đất hiện tại tăng gấp 4 lần so với trước đây.

Đà Nẵng tập trung tháo gỡ vướng mắc đất đai, khơi thông nguồn lực

Thanh Chung |

Đà Nẵng cần tập trung đề xuất và quyết định các giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý đất đai của các dự án tồn đọng, kéo dài, giúp khơi thông nguồn lực, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đà Nẵng sẽ làm rõ trách nhiệm trong sai phạm ở chung cư Monarchy, F.Home

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Sau khi thanh tra chung cư Monarchy, F.Home phát hiện nhiều sai phạm, chưa đủ điều kiện để cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, lãnh đạo Sở Xây dựng Đà Nẵng cam kết sẽ làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong sai phạm này.

Giá đất thương mại ở Đà Nẵng tăng gấp 4 lần khiến doanh nghiệp khó khăn

Thanh Chung |

Hai năm trở lại đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã nhận nhiều kiến nghị của doanh nghiệp về việc điều chỉnh giá đất vì bảng giá đất hiện tại tăng gấp 4 lần so với trước đây.

Đà Nẵng tập trung tháo gỡ vướng mắc đất đai, khơi thông nguồn lực

Thanh Chung |

Đà Nẵng cần tập trung đề xuất và quyết định các giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý đất đai của các dự án tồn đọng, kéo dài, giúp khơi thông nguồn lực, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.