Nhiều cử tri lo lắng trước bài viết, hình ảnh phản cảm, bạo lực trên mạng

Phạm Đông |

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, nhiều cử tri và nhân dân còn lo lắng trước tình trạng phát tán các bài viết, hình ảnh phản cảm, bạo lực, lối sống thiếu lành mạnh như trường hợp của Hưng Vlog, Huấn "Hoa hồng", Youtuber Thơ Nguyễn...

Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, sáng 25.3, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, trong lĩnh vực văn hóa, cử tri và nhân dân đồng tình với việc dừng tổ chức các lễ hội đầu năm cho phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch bệnh và có nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Tuy nhiên, nhiều cử tri và nhân dân còn lo lắng trước tình trạng phát tán các bài viết, hình ảnh phản cảm, bạo lực, lối sống thiếu lành mạnh.

Trong đó, có trường hợp Nguyễn Văn Hưng (tức Hưng Vlog, 28 tuổi, trú tại Bắc Giang) liên tục bị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang xử phạt vì các clip có nội dung phản cảm; ngày 13.11, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt hành chính đối với Bùi Xuân Huấn (36 tuổi, quê Yên Bái) vì cung cấp, phát tán thông tin giả mạo trên Facebook cá nhân “Huấn hoa hồng”.

Ngoài ra, trong ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đã nhắc tới vụ việc chủ kênh Youtube Thơ Nguyễn đăng clip có nội dung bùa ngải, truyền bá mê tín dị đoan vào ngày 25, 27.2.

Về lĩnh vực giáo dục, ông Trần Thanh Mẫn cho biết, cử tri và nhân dân ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục nhằm tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực học đường còn xảy ra ở một số nơi như: vụ việc đánh bạn tại trường THPT Lang Chánh, Thanh Hóa; vụ việc 2 nữ sinh trường cấp 2 ở Biên Hoà bị nhóm học sinh chặn đường, đánh dã man, gây phẫn nộ dư luận...

Về an ninh, trật tự và an toàn xã hội, ông Trần Thanh Mẫn cho biết cử tri và nhân dân đánh giá cao lực lượng Công an, các cơ quan tư pháp và chính quyền các cấp về những kết quả trong phòng, chống, đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn lo lắng, bức xúc về tình trạng cướp giật, tín dụng đen, lừa đảo; đánh bạc qua mạng, cho vay nặng lãi; khai thác tài nguyên trái phép; buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tình trạng xâm hại phụ nữ và trẻ em còn xảy ra ở một số nơi, gây bức xúc trong nhân dân.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá, bắt giữ vụ tổ chức khai thác than trái phép trị giá khoảng 200 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng là Phạm Xuân Hưởng (cầm đầu), Bùi Ngọc Huy, Nguyễn Văn Bắc, Phạm Minh Tuấn về tội: “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” do tổ chức khai thác cát trái phép tại khu vực cửa biển Cửa Đáy, tỉnh Ninh Bình;

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Trung, là đối tượng chuyên mua bán hóa đơn giả để tiêu thụ xăng giả trong chuyên án 920G về buôn lậu, sản xuất hàng triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Từ ngày 16.12.2020 đến 15.1.2021, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ tổng cộng 803 vụ việc vi phạm với số tiền khoảng hơn 500 tỉ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thơ Nguyễn “giả” xuất hiện tràn lan trên các kênh mạng xã hội

Phan Cúc |

Hàng loạt những tài khoản Tiktok, Youtube mang tên “Thơ Nguyễn” xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội ngay sau khi nữ Youtuber Bình Dương tuyên bố tạm ngừng đăng tải video và nói lời tạm biệt đến người xem.

YouTuber Thơ Nguyễn bị xử phạt 7,5 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 16.3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục có buổi làm việc với YouTuber Thơ Nguyễn về việc đăng tải clip “xin vía học giỏi” gây hiểu nhầm trong dư luận.

YouTuber Thơ Nguyễn làm việc với cơ quan chức năng về video gây xôn xao

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 15.3, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương đã làm việc được với YouTuber Thơ Nguyễn.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Thơ Nguyễn “giả” xuất hiện tràn lan trên các kênh mạng xã hội

Phan Cúc |

Hàng loạt những tài khoản Tiktok, Youtube mang tên “Thơ Nguyễn” xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội ngay sau khi nữ Youtuber Bình Dương tuyên bố tạm ngừng đăng tải video và nói lời tạm biệt đến người xem.

YouTuber Thơ Nguyễn bị xử phạt 7,5 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 16.3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục có buổi làm việc với YouTuber Thơ Nguyễn về việc đăng tải clip “xin vía học giỏi” gây hiểu nhầm trong dư luận.

YouTuber Thơ Nguyễn làm việc với cơ quan chức năng về video gây xôn xao

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 15.3, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương đã làm việc được với YouTuber Thơ Nguyễn.