Nhiều bệnh viện gần như đầy công suất, TP.HCM tổ chức lại quy trình

Huyên Nguyễn |

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết bệnh viện điều trị tầng 3, 4, 5 gần như đã đầy công suất. TP.HCM phải tập trung tổ chức lại quy trình điều trị, rút ngắn một số quy trình, sắp xếp lại không gian để có thể tiếp nhận người bệnh với mục tiêu là điều trị cứu người.

Hai vấn đề lớn cần quan tâm

Tại Họp báo cung cấp thông tin phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM chiều 5.8, ông Phan Văn Mãi – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM cho biết hiện số người điều trị tại thành phố càng ngày càng tăng, số người chuyển nặng nhiều, trong khi năng lực tiếp nhận, đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị hạn chế tạo ra áp lực lớn. Trung ương đã tăng cường cho TPHCM nhưng cũng còn có giới hạn. Với tinh thần 5 tại chỗ, thành phố sẽ tập trung cao cho nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị, ông Mãi cho hay.

Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi. Ảnh: BYT
Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi. Ảnh: BYT

Bên cạnh đó, sau thời gian dài giãn cách xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ dừng lại khiến nhiều người 2 tháng nay không đi làm, không có thu nhập, tích luỹ cạn dần, tạo sức ép đời sống người dân. Thành phố đã huy động các nguồn lực, đồng thời rà soát để phát hiện đầy đủ bà con cần giúp đỡ để đưa nguồn lực đến.

"Chúng ta cần làm sao để phát hiện đầy đủ bà con ở khắp các nơi trên địa bàn thành phố có nhu cầu cần giúp đỡ và chúng ta mang đến được từng người. Vì vậy, chúng ta cần kịp thời cập nhật hỗ trợ bà con" - ông Phan Văn Mãi lưu ý.​

Tập trung điều trị cứu người

Ông Mãi cho rằng với tình hình dịch bệnh như hiện nay, việc đếm ca dương không còn ý nghĩa. Điều này không đồng nghĩa với việc thành phố không quan tâm đến việc truy tìm F0, ngăn ngừa ca mắc mới mà cần triệt để hơn trong việc áp dụng các biện pháp giãn cách, ngăn chặn nguồn lây. Cần quan tâm nhiều hơn đến số ca điều trị, số ca chuyển nặng và số ca có nguy cơ tử vong để tập trung nguồn lực, giải pháp để điều trị cứu người.

Liên quan đến công tác điều trị, ông Mãi cho biết trong 5 tầng điều trị, tầng 3, 4, 5 gần như đầy công suất. Thành phố phải tập trung tổ chức lại quy trình điều trị, rút ngắn một số quy trình, sắp xếp lại không gian để có thể tiếp nhận người bệnh, nhất là sơ cấp cứu và cấp cứu, đồng thời cần đảm bảo sự liên thông giữa các tầng điều trị.

Thành phố cũng đang cố gắng mở rộng năng lực điều trị, trang bị oxy cho các tuyến bệnh viện quận để đáp ứng nhu cầu cấp cứu, đồng thời đang chuyển đổi công năng 3 bệnh viện thu dung lên tầng điều trị COVID-19.

Song song đó, thành phố đang mở thêm 3 Bệnh viện điều trị COVID-19 ở tầng thu dung điều trị lên tầng điều trị. Như vậy TPHCM sẽ có 5 bệnh viện với tổng công suất 1.000 giường bệnh và đang thực hiện quyết liệt để cuối tuần này có thể đưa vào vận hành thêm 1.000 giường điều trị tại tầng 3.

Ngoài ra, bên cạnh 4 bệnh viện ở tầng 5, Bệnh viện Hồi sức cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu đã đạt quy mô 500 giường. Ngành Y tế đang khẩn trương mở rộng theo kế hoạch 1.000 giường.

Theo Phó Bí thư Phan Văn Mãi, đây là tầng đòi hỏi nhân lực và trang thiết bị chất lượng cao. Thành phố đang vướng chỗ nhân lực cũng như thiết bị tại tầng 5 này. Do đó, đang tập trung nguồn lực Trung ương cũng như nội tại để mở rộng tầng 5, ông Mãi nói. Do đó, hiện tại thành phố đang tập trung mở rộng nhân lực cũng như đề nghị Trung ương hỗ trợ triển khai 4 Trung tâm hồi sức COVID-19.

Ông Mãi cho rằng do số ca nhiễm tăng nhanh, việc tiếp nhận bệnh nhân có lúc có nơi chưa đáp ứng kịp. TP cũng đã tổ chức các trạm phản ứng nhanh như ở quận 10, Bình Thạnh… thành nơi tiếp nhận ban đầu để cấp cứu bệnh nhân.

"Thành phố đang cố gắng tăng cường năng lực điều trị, tiếp nhận điều trị kịp thời, hạn chế chuyển nặng và tử vong", ông Mãi nói.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Người dân TP.HCM có thể tự mua test nhanh COVID-19 để thực hiện tại nhà

Trí Độ |

Người dân TP.HCM có thể tự xét nghiệm tại nhà nhưng cần lưu ý đến loại test nhanh và phương án xử trí trong trường hợp kết quả dương tính SARS-CoV-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức khuyến cáo.

Chế độ, thủ tục mai táng cho người mắc COVID-19 tử vong tại TP.HCM thế nào?

Huyên Nguyễn |

Chế độ, thủ tục hoả táng cho người COVID-19 tử vong dù có người thân hay không có người thân sẽ đều được thực hiện đúng theo các quy định, không có chuyện tăng giá dịch vụ hay không lưu giữ tro cốt người mất, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM khẳng định.

TP.HCM yêu cầu các bệnh viện phải tiếp nhận người dân tự đến khám, cấp cứu

Thanh Chân |

Ngày 5.8, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản hỏa tốc gửi Trung tâm cấp cứu 115, các bệnh viện trong và ngoài công lập, các bệnh viện điều trị COVID-19 và trung tâm y tế các quận, huyện về việc sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đến khám, cấp cứu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Người dân TP.HCM có thể tự mua test nhanh COVID-19 để thực hiện tại nhà

Trí Độ |

Người dân TP.HCM có thể tự xét nghiệm tại nhà nhưng cần lưu ý đến loại test nhanh và phương án xử trí trong trường hợp kết quả dương tính SARS-CoV-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức khuyến cáo.

Chế độ, thủ tục mai táng cho người mắc COVID-19 tử vong tại TP.HCM thế nào?

Huyên Nguyễn |

Chế độ, thủ tục hoả táng cho người COVID-19 tử vong dù có người thân hay không có người thân sẽ đều được thực hiện đúng theo các quy định, không có chuyện tăng giá dịch vụ hay không lưu giữ tro cốt người mất, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM khẳng định.

TP.HCM yêu cầu các bệnh viện phải tiếp nhận người dân tự đến khám, cấp cứu

Thanh Chân |

Ngày 5.8, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản hỏa tốc gửi Trung tâm cấp cứu 115, các bệnh viện trong và ngoài công lập, các bệnh viện điều trị COVID-19 và trung tâm y tế các quận, huyện về việc sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đến khám, cấp cứu.