Nhật Bản muốn đóng góp vào thành công Hội nghị WEF ASEAN 2018 tại Việt Nam

Thanh Hà |

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản bày tỏ mong muốn đóng góp vào thành công của Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018. 

Ngày 11.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono chào xã giao nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) và cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 10.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, thực chất và toàn diện của Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản. Thủ tướng cho rằng, việc hai nước đẩy mạnh trao đổi và tiếp xúc đoàn cấp cao thời gian qua đã giúp tăng cường sự tin cậy – điều kiện quan trọng để thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản phát triển hơn nữa trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác ASEAN – Nhật Bản và Mekong – Nhật Bản, nhất là khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Điều phối viên quan hệ ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2018 – 2021 đồng thời đánh giá cao Nhật Bản đã cung cấp vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA cho Việt Nam thời gian qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ trưởng Taro Kono quan tâm thúc đẩy liên kết kinh tế giữa 2 nước, đặc biệt là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng như hợp tác thương mại, đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực. Tiếp tục cung cấp vốn vay ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực cải cách hành chính, hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính phủ điện tử. Phối hợp thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP và trong đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế khu vực RCEP. Thủ tướng cũng đề nghị ông Taro Kono quan tâm đến tăng cường tiếp nhận lao động Việt Nam, thúc đẩy giao lưu nhân dân và cùng phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế và khu vực thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản bày tỏ mong muốn đóng góp vào thành công của Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản. Bộ trưởng Ngoại giao Taro Kono khẳng định, Nhật Bản đánh giá cao vai trò ngày càng chủ động và đóng góp tích cực của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Bộ trưởng Taro Kono cảm ơn việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Hội nghị Cấp cao Mekong – Nhật Bản thời gian tới theo lời mời của Chính phủ Nhật Bản, đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ vì thành công của Hội nghị. Bộ trưởng Taro Kono khẳng định, Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng suất lao động, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Chính phủ điện tử; ủng hộ quan điểm của Việt Nam và các nước ASEAN trong vấn đề Biển Đông khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Điều phối viên Quan hệ ASEAN – Nhật Bản từ năm 2018.                

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Sự phát triển ấn tượng của Việt Nam phù hợp với quy mô Hội nghị WEF ASEAN 2018

HÀ LIÊN |

Trong cuộc họp báo quốc tế về Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018) chiều 6.9, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị Bùi Thanh Sơn cho biết, công tác chuẩn bị cho hội nghị đều cơ bản hoàn thành.

Tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN: Trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong năm 2018

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết: “Tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN - một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong năm 2018” của Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn - Trưởng ban Tổ chức Hội nghị WEF ASEAN 2018.

Hội nghị WEF ASEAN 2018: Sức hút Việt Nam trên trường thế giới

Hải Anh |

Hội nghị WEF ASEAN 2018 thể hiện sức hút của Việt Nam nói riêng và của khu vực ASEAN nói chung trên trường thế giới.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Sự phát triển ấn tượng của Việt Nam phù hợp với quy mô Hội nghị WEF ASEAN 2018

HÀ LIÊN |

Trong cuộc họp báo quốc tế về Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018) chiều 6.9, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị Bùi Thanh Sơn cho biết, công tác chuẩn bị cho hội nghị đều cơ bản hoàn thành.

Tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN: Trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong năm 2018

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết: “Tổ chức thành công Hội nghị WEF ASEAN - một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong năm 2018” của Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn - Trưởng ban Tổ chức Hội nghị WEF ASEAN 2018.

Hội nghị WEF ASEAN 2018: Sức hút Việt Nam trên trường thế giới

Hải Anh |

Hội nghị WEF ASEAN 2018 thể hiện sức hút của Việt Nam nói riêng và của khu vực ASEAN nói chung trên trường thế giới.