Nhận phê bình từ Thủ tướng, Đà Nẵng “sốc” lại tinh thần chống dịch COVID-19

Hữu Long |

Thủ tướng Chính phủ vừa nghiêm khắc chấn chỉnh, nhắc nhở các địa phương trong đó có Đà Nẵng chưa thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo quy định... Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã nhận trách nhiệm trước Chỉnh phủ và cam kết sẽ kích hoạt loạt giải pháp phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Ngày 4.5, UBND TP.Đà Nẵng cho biết, vừa tổ chức cuộc họp chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 với sự tham dự của Thành ủy Đà Nẵng cùng các sở, ban, ngành liên quan. Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã nhận trách nhiệm trước phê bình của Thủ tướng về những hạn chế trong công tác phòng chống dịch.

Trước thông tin về ca bệnh 2899 từng cách ly tại Đà Nẵng và trở về Hà Nam, ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng việc này đang đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò của địa phương trong công tác cách ly.

Ông Nguyễn Văn Quảng nêu rõ: "Thủ tướng đã kết luận Đà Nẵng phải xem xét, kiểm điểm về việc lơ là phòng chống dịch, nhất là ở bãi biển, việc người dân không chấp hành 5K, trong đó 2K lớn nhất là khẩu trang và không tập trung đông người.

2 nhân viên làm việc tại khách sạn Phú An có kết quả dương tính lần 1 với COVID-19. Ảnh: Hữu Long
2 nhân viên làm việc tại khách sạn Phú An có kết quả dương tính lần 1 với COVID-19. Ảnh: Hữu Long

Trước những nội dung mà Thủ tướng chỉ đạo, với tư cách là người đứng đầu thì ông Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh phải chịu trách nhiệm trước Trung ương, trước Chính phủ và Thủ tướng.

Từ những hạn chế trong công tác phòng chống dịch, Bí thư Thành ủy chỉ đạo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng đánh giá lại những việc đã thực hiện kể từ mốc ngày 26.4, trong đó phải nêu rõ hạn chế, trách nhiệm của người đứng đầu và các cơ quan liên quan, nhất là việc tuyên truyền và xử lý việc thực hiện 5K.

"Phải đánh giá cho được trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu và các cơ quan có liên quan. Kết luận rõ 2 vấn đề, một là ca bệnh ở Hà Nam, rà soát để làm rõ những điểm nào còn sơ hở, trách nhiệm đến đâu... Hai là rà soát lại quá trình đánh giá, sàng lọc và truy vết liên quan đến 2 người Trung Quốc đến Đà Nẵng ngày 27.4" - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng nêu lên một thực tế, Đà Nẵng đã trải qua hơn 1 năm chiến đấu với dịch COVID-19 mà hiện vẫn còn người đứng đầu vẫn chưa nắm rõ, vẫn còn tình trạng "quyền anh quyền tôi".

“Tôi nhắc lại, cả một hệ thống chúng ta vào cuộc chứ không nói việc của tôi nhiều quá nên tôi đề nghị riêng…” - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói.

Đà Nẵng đến nay đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Đó là 2 nhân viên làm việc tại khách sạn Phú An (đường 2.9, quận Hải Châu). Ngay khi ghi nhận bệnh nhân mắc COVID-19, Đà Nẵng đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch như cho học sinh nghỉ học, tạm dừng thêm nhiều hoạt động không thiết yếu và huy động nhân lực ngành y tế truy vết F1, khoanh vùng, khử trùng những nơi người mắc COVID-19 từng đến.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 phức tạp, Đà Nẵng siết chặt hoạt động giao thông vận tải

Hữu Long |

Sở GTVT TP.Đà Nẵng có văn bản yêu cầu các đơn vị vận chuyển hành khách cần tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Thủ phạm gây lây nhiễm COVID-19 chính là sự lơ là hậu cách ly tập trung

Thế Lâm |

Đây là một trong những nguyên nhân gây ra đợt bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng đang diễn biến phức tạp hiện nay. Điển hình của tình trạng lơ là hậu cách ly tập trung, đã gây ra ổ dịch tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Các ca COVID-19 ở Vĩnh Phúc nhiễm biến chủng Ấn Độ

Lệ Hà |

Tại tỉnh Vĩnh Phúc lấy 3 mẫu của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 là những nhân viên quán Bar Sunny, cho kết quả thuộc chủng B.1.617.2, là biến thể của Ấn Độ.

Hàng loạt hàng quán dừng hoạt động vỉa hè, dựng vách ngăn phòng COVID-19

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Theo ghi nhận của PV Lao Động, từ sáng 4.5, hàng loạt hàng quán đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn TP.Hà Nội đã nhanh chóng dựng vách ngăn, sắp xếp bàn ghế đúng khoảng cách yêu cầu để phòng dịch COVID-19 theo yêu cầu của thành phố.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dịch COVID-19 phức tạp, Đà Nẵng siết chặt hoạt động giao thông vận tải

Hữu Long |

Sở GTVT TP.Đà Nẵng có văn bản yêu cầu các đơn vị vận chuyển hành khách cần tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Thủ phạm gây lây nhiễm COVID-19 chính là sự lơ là hậu cách ly tập trung

Thế Lâm |

Đây là một trong những nguyên nhân gây ra đợt bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng đang diễn biến phức tạp hiện nay. Điển hình của tình trạng lơ là hậu cách ly tập trung, đã gây ra ổ dịch tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Các ca COVID-19 ở Vĩnh Phúc nhiễm biến chủng Ấn Độ

Lệ Hà |

Tại tỉnh Vĩnh Phúc lấy 3 mẫu của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 là những nhân viên quán Bar Sunny, cho kết quả thuộc chủng B.1.617.2, là biến thể của Ấn Độ.

Hàng loạt hàng quán dừng hoạt động vỉa hè, dựng vách ngăn phòng COVID-19

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Theo ghi nhận của PV Lao Động, từ sáng 4.5, hàng loạt hàng quán đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn TP.Hà Nội đã nhanh chóng dựng vách ngăn, sắp xếp bàn ghế đúng khoảng cách yêu cầu để phòng dịch COVID-19 theo yêu cầu của thành phố.