Nhân dân quan tâm, kiến nghị sớm kiện toàn chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị HĐND, UBND Thành phố tham mưu với Thành ủy kiến nghị với Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ quan tâm công tác cán bộ đối với Hà Nội, đặc biệt là chức danh Chủ tịch UBND Thành phố.

Giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng tới đời sống người dân

Sáng 5.7, phát biểu tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, cử tri và nhân dân đề cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố trong việc thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội...

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về tình hình giá cả thị trường tăng cao do ảnh hưởng của tăng giá xăng, dầu. Việc này làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân, nhất là người lao động có thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn cần có các giải pháp bình ổn thị trường.

Nhân dân cũng quan tâm tới tình trạng quá tải ở các bãi rác của thành phố; tình trạng ngập úng tại các quận nội thành làm ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và sức khỏe của người dân cần có biện pháp xử lý.

Tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhân dân mong muốn Thành phố tiếp tục có nhiều giải pháp phòng, chống và kiểm soát dịch; việc thiếu thiết bị, vật tư y tế tại một số bệnh viện, việc người dân còn thờ ơ đối với tiêm vaccine mũi 4 và tiêm vaccine cho trẻ em cần quan tâm và có giải pháp tháo gỡ.

Cũng theo bà Nguyễn Lan Hương, việc lựa chọn, giới thiệu, kiện toàn Chủ tịch UBND Thành phố trong thời gian tới là những vấn đề nhân dân rất quan tâm.

 
Toàn cảnh kỳ họp.

Đề nghị thống nhất một bộ sách giáo khoa dùng cho các cấp học

Tại kỳ họp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị HĐND Thành phố tăng cường công tác giám sát trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, tiến độ thực hiện các dự án, giao thông, ô nhiễm môi trường, các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, phòng cháy chữa cháy trong các khu chung cư cũ... Xem xét điều chỉnh chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và lợi ích của nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị HĐND, UBND Thành phố tham mưu với Thành ủy kiến nghị với Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ quan tâm công tác cán bộ đối với Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là chức danh Chủ tịch UBND Thành phố.

Đồng thời, đề nghị UBND Thành phố kiến nghị với Chính phủ sớm phê duyệt phương án di dời các cơ sở nhà máy gây ô nhiễm khỏi khu vực nội đô. Công khai các cơ sở đã di dời ra khỏi nội đô và những cơ sở đã trả lại diện tích đất; đẩy nhanh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn để ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất, các con sông, các khu xử lý rác và công tác thu gom rác thái.

Đề nghị UBND Thành phố có giải pháp ổn định giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố.

Đề nghị UBND Thành phố đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; có chính sách đặc thù thực hiện các công trình trọng điểm như dự án đường Vành đai 4, đề án xây dựng, cải tạo lại các chung cư cũ; đầu tư kinh phí để tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Thủ đô.

Rà soát, có giải pháp thu hồi các dự án chậm triển khai, các dự án vi phạm sử dụng đất công, đất công ích. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường giao thông, trường học, chợ dân sinh, hệ thống thủy lợi, hệ thống xử lý nước thải...

Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng có phương án khắc phục tình trạng ngập úng tại các quận nội thành. Chỉ đạo Sở Y tế có phương án khắc phục tình trạng thiếu thiết bị, vật tư y tế ở các bệnh viện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiêm vaccine mũi 4 và việc tiêm vaccine đối với trẻ em.

UBND thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu quy định thống nhất một bộ sách giáo khoa dùng cho các cấp học trên địa bàn thành phố, tránh tình trạng mỗi trường, mỗi quận, huyện lựa chọn 1 bộ sách gây lãng phí và bức xúc trong dư luận.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét mức trần học phí, mức chi lựa chọn sách giáo khoa

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố sẽ xem xét các tờ trình quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023. Đồng thời xem xét nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Hà Nội chưa kiện toàn chức Chủ tịch UBND có ảnh hưởng đến kỳ họp HĐND?

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên cho biết, việc chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội chưa được kiện toàn "đương nhiên có ảnh hưởng" đến chất lượng kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố.

BCH Đảng bộ Hà Nội thảo luận về những vấn đề quan trọng của Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Sáng 29.6, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục làm việc theo kế hoạch. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thảo luận tại hội trường về những vấn đề quan trọng của Thủ đô.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét mức trần học phí, mức chi lựa chọn sách giáo khoa

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố sẽ xem xét các tờ trình quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023. Đồng thời xem xét nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Hà Nội chưa kiện toàn chức Chủ tịch UBND có ảnh hưởng đến kỳ họp HĐND?

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên cho biết, việc chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội chưa được kiện toàn "đương nhiên có ảnh hưởng" đến chất lượng kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố.

BCH Đảng bộ Hà Nội thảo luận về những vấn đề quan trọng của Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Sáng 29.6, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục làm việc theo kế hoạch. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thảo luận tại hội trường về những vấn đề quan trọng của Thủ đô.