Nhà đầu tư ngoại muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khí gas hóa lỏng

Thanh Hà |

Các nhà đầu tư trình bày với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tiềm năng phát triển các lĩnh vực quan trọng như khí gas hoá lỏng (LNG), trên cơ sở đó bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để phát triển lĩnh vực này.

Ngày 11.10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn các nhà đầu tư nước ngoài có dự định đầu tư vào Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng cũng thông báo tin vui cho các nhà đầu tư là theo đánh giá mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam đã tăng 10 bậc, được xem là quốc gia có điểm số tăng mạnh nhất toàn cầu.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam tích cực thu hút đầu tư chất lượng cao, đầu tư vào lĩnh vực phát triển năng lượng… Hiện quy mô phát triển kinh tế của Việt Nam ngày càng lớn, do đó nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn. Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục quan tâm thị trường Việt Nam, tích cực đầu tư mạnh mẽ vào các lĩnh vực, dự án mà Việt Nam đang có nhu cầu như cơ sở hạ tầng, năng lượng…

Thay mặt các nhà đầu tư, ông Steve Bates - Chủ tịch HĐQT ba quỹ đầu tư lớn chúc mừng các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, biến động phức tạp. Ông bày tỏ ấn tượng vì Việt Nam đã tăng hạng về năng lực cạnh tranh toàn cầu. Việt Nam cũng nằm trong tốp những nền kinh tế hấp dẫn để đầu tư.

Các nhà đầu tư cũng trình bày với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tiềm năng phát triển các lĩnh vực quan trọng như khí gas hoá lỏng (LNG), trên cơ sở đó bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để phát triển lĩnh vực này, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Các nhà đầu tư tin tưởng sự hợp tác này sẽ thành công nếu nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Chính phủ Việt Nam đồng thời bày tỏ mong muốn đầu tư vào Việt Nam thông qua thị trường chứng khoán, nhất là mua cổ phần doanh nghiệp.

Ghi nhận ý kiến các nhà đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, môi trường kinh doanh Việt Nam ngày càng được cải thiện và minh bạch hơn, nhiều doanh nghiệp đã bán cổ phần thông qua thị trường chứng khoán. Thủ tướng đánh giá cao ý định của một số tập đoàn đầu tư vào Việt Nam, nhất là dự định xây dựng nhà máy năng lượng khí quy mô lớn ở phía nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư làm ăn thành công tại Việt Nam. Thời gian tới, Việt Nam tiếp tục bảo đảm ổn định vĩ mô, phát triển kinh tế mạnh mẽ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra vụ rừng thông bị bức tử bằng hóa chất ở Đắk Nông

Hữu Long |

Ngày 11.10, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo về thông tin rừng thông phòng hộ, cảnh quan nằm dọc quốc lộ 14 và quốc lộ 28 đoạn qua tỉnh Đắk Nông bị bức tử bằng hóa chất.

Nỗ lực bền bỉ của Chính phủ, nhìn từ bảng xếp hạng toàn cầu

Theo VGP |

Suốt từ năm 2014 tới nay, Chính phủ liên tiếp ban hành 6 Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhưng năm 2019 đã ghi những dấu ấn cả về quyết tâm mạnh mẽ hơn, giải pháp đột phá hơn, cả về kết quả đạt được.

Tăng 10 bậc, Việt Nam tiến nhanh nhất thế giới về năng lực cạnh tranh

Theo Chinhphu.vn |

Trong báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu vừa được WEF công bố, Việt Nam đứng thứ 67 trong 141 nền kinh tế năm nay, mức tăng 10 bậc của Việt Nam là nhiều nhất và cũng là duy nhất trên thế giới.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra vụ rừng thông bị bức tử bằng hóa chất ở Đắk Nông

Hữu Long |

Ngày 11.10, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo về thông tin rừng thông phòng hộ, cảnh quan nằm dọc quốc lộ 14 và quốc lộ 28 đoạn qua tỉnh Đắk Nông bị bức tử bằng hóa chất.

Nỗ lực bền bỉ của Chính phủ, nhìn từ bảng xếp hạng toàn cầu

Theo VGP |

Suốt từ năm 2014 tới nay, Chính phủ liên tiếp ban hành 6 Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhưng năm 2019 đã ghi những dấu ấn cả về quyết tâm mạnh mẽ hơn, giải pháp đột phá hơn, cả về kết quả đạt được.

Tăng 10 bậc, Việt Nam tiến nhanh nhất thế giới về năng lực cạnh tranh

Theo Chinhphu.vn |

Trong báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu vừa được WEF công bố, Việt Nam đứng thứ 67 trong 141 nền kinh tế năm nay, mức tăng 10 bậc của Việt Nam là nhiều nhất và cũng là duy nhất trên thế giới.