Nhà báo vượt khó, hoàn thành sứ mệnh của mình

VƯƠNG TRẦN |

Suốt 70 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết, động viên đội ngũ người làm báo cả nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, gian khổ, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng.

Đoàn kết, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng

Trao đổi với PV Lao Động,  TS Trần Bá Dung - Trưởng Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong suốt 70 năm qua, hơn 400 nhà báo đã anh dũng hi sinh trên các chiến trường trong khi làm nhiệm vụ. Trong các giai đoạn lịch sử, trường kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước… báo chí là lực lượng xung kích, là vũ khí tinh thần sắc bén của Đảng và Nhà nước trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Ông Dung cho rằng, với nhận thức chính trị được trang bị trực tiếp thông qua các tổ chức Hội ở các cấp, với nhiều hình thức bồi dưỡng, tập huấn, đội ngũ người làm báo thực sự là những người hoạt động chính trị - xã hội bằng nghề báo.

Từ hoạt động nghề nghiệp phản biện, đấu tranh chống các thế lực thù địch, chống các luận điệu xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu tuyên truyền, chống phá cách mạng trong và ngoài nước, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội. Đồng thời, báo chí phát hiện, cổ vũ, động viên nhân rộng các điển hình, nhân tố mới, tạo nên các phong trào hành động cách mạng rộng lớn trên mọi lĩnh vực đời sống, phản ánh sinh động thực tiễn công cuộc kháng chiến, kiến quốc, đổi mới và phát triển đất nước. Báo chí làm cầu nối quan trọng trong thông tin đối ngoại, đưa hình ảnh, vị thế Việt Nam ra với thế giới và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân thế giới, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

“Đội ngũ người làm báo đã thực sự lấy báo chí làm diễn đàn thể hiện ý chí, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tham gia đóng góp, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những sáng kiến trong việc giải quyết những vấn đề đặt ra trong xây dựng và phát triển đất nước. Các thế hệ nhà báo cách mạng, thực sự là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, như chính lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ” - ông Dung nói.

Đối mặt với những vấn đề mới trong xu thế hội nhập

Theo TS Trần Bá Dung, công cuộc đổi mới đất nước đã mở ra nhiều vấn đề nghiệp vụ báo chí, phong phú, sinh động và cũng phức tạp hơn trong xu thế phát triển và hội nhập, từ góc độ lý luận, nghiệp vụ, các kỹ năng làm báo, tổ chức và quản lý toà soạn, đến vấn đề kinh tế báo chí, đạo đức nghề nghiệp.

Kỷ niệm 70 năm hoạt động, phát huy thành tựu, khắc phục những hạn chế bất cập, nhất là trong phương thức và hiệu quả hoạt động, các cấp Hội đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Hoạt động báo chí đang vận động trong xu thế hội tụ công nghệ; Internet và thiết bị công nghệ mới đang làm thay đổi phương thức tiếp nhận thông tin của công chúng;

Do vậy, còn nhiều công việc khó khăn phía trước của Hội Nhà báo Việt Nam. Đó là, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên toàn thể hội viên, người làm báo triển khai thực hiện và tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam (cuối năm 2020) vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, rà soát, kiện toàn xây dựng hệ thống tổ chức Hội theo hướng tinh giảm đầu mối; Xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân. Đặc biệt, chuẩn bị triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8.4.2020 của Ban Bí thư, để tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động Hội.

Hơn lúc nào hết, tự hào với truyền thống vẻ vang, đội ngũ người làm báo và tổ chức Hội càng khắc sâu lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, “đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ” để “Hội Nhà báo mới làm tròn nhiệm vụ của mình và những người làm báo mới phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt cách mạng”.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đội ngũ người làm báo cách mạng cũng như đối với báo chí cách mạng Việt Nam, khởi đầu từ báo Thanh Niên ra đời ngày 21.6.1925 do chính Người sáng lập và trực tiếp lãnh đạo. Trong bài phát biểu tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam (ngày 16.4.1959), Người đã chỉ rõ: “Nói đến báo chí, trước hết phải nói đến những người làm báo chí”. Và Người nhấn mạnh “Nói về Hội Nhà báo. Đó là một tổ chức chính trị và nghiệp vụ. Nhiệm vụ của Hội là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ. Có như thế thì Hội Nhà báo mới làm tròn nhiệm vụ của mình và những người làm báo mới phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt cách mạng”. (TS Trần Bá Dung)

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Phấn đấu vì một nền báo chí cách mạng, giàu tính chiến đấu, nhân văn

Thuận Hữu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam |

Cách đây 70 năm, ngày 21.4.1950, tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, trong khu ATK Định Hoá (Thái Nguyên), Hội Những người viết báo Việt Nam được thành lập. Cùng với quá trình lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc suốt bảy thập kỷ qua, đã có nhiều đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chống dịch COVID-19, phóng viên phải được bảo vệ, cơ quan báo chí phải được an toàn

Lệ Hà |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cần hỗ trợ cho phóng viên được trang bị đồ bảo hộ vào vùng dịch, Trụ sở cơ quan báo chí được bảo đảm an toàn. Còn Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Có nhiều hỗ trợ đối với cơ quan báo chí trong phòng chống dịch COVID-19.

Đề nghị tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp trong phòng chống COVID-19

Long Nguyễn |

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố trên cả nước đề nghị tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí và các lĩnh vực thông tin đặc thù khác được tác nghiệp, hoạt động trong địa bàn cũng như các khu vực cách ly trong điều kiện cần thiết.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Phấn đấu vì một nền báo chí cách mạng, giàu tính chiến đấu, nhân văn

Thuận Hữu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam |

Cách đây 70 năm, ngày 21.4.1950, tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, trong khu ATK Định Hoá (Thái Nguyên), Hội Những người viết báo Việt Nam được thành lập. Cùng với quá trình lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc suốt bảy thập kỷ qua, đã có nhiều đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chống dịch COVID-19, phóng viên phải được bảo vệ, cơ quan báo chí phải được an toàn

Lệ Hà |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cần hỗ trợ cho phóng viên được trang bị đồ bảo hộ vào vùng dịch, Trụ sở cơ quan báo chí được bảo đảm an toàn. Còn Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Có nhiều hỗ trợ đối với cơ quan báo chí trong phòng chống dịch COVID-19.

Đề nghị tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp trong phòng chống COVID-19

Long Nguyễn |

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh/thành phố trên cả nước đề nghị tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí và các lĩnh vực thông tin đặc thù khác được tác nghiệp, hoạt động trong địa bàn cũng như các khu vực cách ly trong điều kiện cần thiết.