Nguyễn Thị Minh Khai – Người chiến sỹ cách mạng kiên trung, bất khuất

TRẦN TUYÊN |

Đó là khẳng định của đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư tỉnh Nghệ An tại lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30.9.1910 – 30.9.2020) tổ chức ở TP.Vinh chiều 26.9.

Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; cùng các lãnh đạo Ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo Quân khu 4...

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trần Tuyên
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trần Tuyên

Ôn lại những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, đồng chí Thái Thanh Quý khẳng định: “Với 31 tuổi đời, 15 năm hoạt động cách mạng liên tục, oanh liệt và đầy nhiệt huyết, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Đó là: tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đi theo con đường cách mạng dưới ngọn cờ của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ trước khi thành lập Đảng, tham gia khôi phục tổ chức Đảng và lãnh đạo phát triển phong trào cách mạng; tích cực tham gia các hoạt động của Quốc tế cộng sản, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế với cách mạng Việt Nam.”

Tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, học tập tấm gương của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã kiên trì, bền bỉ, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần cùng nhân dân cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đại biểu tham quan trưng bày kỷ vật của đ/c Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Trần Tuyên
Đại biểu tham quan trưng bày kỷ vật của đ/c Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Trần Tuyên

Thời gian có lùi xa, nhưng tấm gương chiến đấu kiên cường và sự hy sinh lẫm liệt của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai vì độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản trường tồn với non sông đất nước, sống mãi trong trái tim các thế hệ hệ người Việt Nam chúng ta, mãi mãi xuân sắc như độ tuổi ngã xuống của đồng chí, tô thắm thêm truyền thống anh hùng cách mạng của đất và người Nghệ An.

Trước đó, ngày 20.9, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đi thăm, tặng quà bà Lê Nguyễn Hồng Minh - con gái đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, hiện đang sinh sống tại Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

TRẦN TUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hội thảo kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

PHAN THÀNH |

Sáng 26.9, tại TP. Vinh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”.

Nghệ An: Kỷ niệm 90 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh

TRẦN TUYÊN |

Sáng ngày 7.9, tại TP.Vinh (Nghệ An) diễn ra Lễ kỷ niệm trọng thể 90 năm ngày Xô viết Nghệ - Tĩnh (12.9.1930 – 12.9.2020).

Kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An: Tổ chức cuộc thi bút ký, phóng sự “990 năm Đất và Người Nghệ An” trên báo Lao Động

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch 205/KH-UBND về tổ chức “Cuộc thi bút ký, phóng sự 990 năm Đất và Người Nghệ An”. Cuộc thi được UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Báo Lao động tổ chức. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2020) và Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2020; kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020); kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 2020).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hội thảo kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

PHAN THÀNH |

Sáng 26.9, tại TP. Vinh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”.

Nghệ An: Kỷ niệm 90 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh

TRẦN TUYÊN |

Sáng ngày 7.9, tại TP.Vinh (Nghệ An) diễn ra Lễ kỷ niệm trọng thể 90 năm ngày Xô viết Nghệ - Tĩnh (12.9.1930 – 12.9.2020).

Kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An: Tổ chức cuộc thi bút ký, phóng sự “990 năm Đất và Người Nghệ An” trên báo Lao Động

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch 205/KH-UBND về tổ chức “Cuộc thi bút ký, phóng sự 990 năm Đất và Người Nghệ An”. Cuộc thi được UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Báo Lao động tổ chức. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2020) và Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2020; kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020); kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 2020).