Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng qua đời tại quê nhà Bến Tre

Vương Trần |

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã từ trần vào rạng sáng nay tại quê nhà Bến Tre.

Sáng nay (19.2), trao đổi với phóng viên Lao Động, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng xác nhận nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã từ trần vào rạng sáng nay (khoảng 3h20 phút) tại quê nhà Bến Tre.

Ông Trương Vĩnh Trọng (tên thường gọi ông Hai Nghĩa) sinh ngày 11.11.1942 ở xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X; Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại biểu Quốc hội khóa VIII, XI.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (ảnh TTXVN).
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: TTXVN

Trong quá trình công tác, ông Trương Vĩnh Trọng đã được tặng thưởng Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được nhiều người kính nể với cương vị một lãnh đạo cao cấp của Chính phủ, kiên quyết nói không với tham nhũng, chỉ đạo các cơ quan ban ngành quyết liệt trong công tác phòng chống, bài trừ tham nhũng.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

"Di sản sống" của đờn ca tài tử Nam Bộ đã từ trần ở tuổi 104

Lục Tùng |

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo - người được biết đến như là "Di sản sống" của đờn ca tài tử Nam Bộ - đã về cõi thiên thu vào lúc 18h ngày 7.01.2021, đại thọ 104 tuổi.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ trần: Lãnh đạo các nước chia buồn

Thanh Hà |

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước một số quốc gia gửi điện/thư chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin ngày 14.8.

Nhà tình báo chiến lược Trần Quốc Hương từ trần

Phạm Đông |

Ngày 11.6, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thông báo, ông Trần Quốc Hương đã từ trần vào hồi 10h10 ngày 11.6.2020 tại Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Di sản sống" của đờn ca tài tử Nam Bộ đã từ trần ở tuổi 104

Lục Tùng |

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo - người được biết đến như là "Di sản sống" của đờn ca tài tử Nam Bộ - đã về cõi thiên thu vào lúc 18h ngày 7.01.2021, đại thọ 104 tuổi.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ trần: Lãnh đạo các nước chia buồn

Thanh Hà |

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước một số quốc gia gửi điện/thư chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin ngày 14.8.

Nhà tình báo chiến lược Trần Quốc Hương từ trần

Phạm Đông |

Ngày 11.6, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thông báo, ông Trần Quốc Hương đã từ trần vào hồi 10h10 ngày 11.6.2020 tại Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.