Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm và cuộc gọi lúc 2h sáng của đồng chí Đỗ Mười

B.Q.T |

Nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm nhớ lại, khi làm Đại sứ tại Liên Xô, ông thường xuyên nhận được những cuộc gọi lúc 2-3 giờ sáng của đồng chí Đỗ Mười - lúc đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, để bàn công việc.

Trong bài viết "Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các nước" đăng trong cuốn sách "Đồng chí Đỗ Mười - Dấu ấn qua những chặng đường lịch sử" của NXB Chính trị quốc gia - Sự thật (2012), tác giả Diệu Ân ghi lại những chia sẻ của nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm nhớ lại:

Trước năm 1986, thời kỳ tôi làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, tôi mới có dịp tiếp xúc với đồng chí Đỗ Mười qua nhưng cuộc họp do đồng chí triệu tập. Cuộc họp nào đồng chí chủ trì cũng rất sôi nổi.

Đồng chí vừa nghe vừa trao đổi ý kiến, ý nào không rõ là đồng chí hỏi lại ngay, buộc người phát biểu phải trình bày rõ ý kiến của mình. Đồng chí thường xoáy vào những vấn đề có ý kiến khác nhau, buộc mọi người tham dự cuộc họp phải nói rõ chính kiến của mình để tìm ra lẽ phải.

Ngay những trường hợp đồng chí nêu trước suy nghĩ của mình, đồng chí vẫn lắng nghe những ý kiến trái với ý kiến của mình và không ngần ngại tiếp thu khi cảm thấy ít nhiều có lý.

Điều tôi có ấn tượng là trong cuộc sống đồng chí rất giản dị, bao giờ cũng chỉ mặc bộ đại cán bạc màu; trong tiếp xúc luôn sôi nổi nhưng chân tình, thân mật.

Sau Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12.1986), tôi được cử làm Đại sứ tại Liên Xô. Tháng 4.1987, tôi sang Mátxcơva nhận nhiệm vụ thì tháng 5.1987, Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta do đồng chí Nguyễn Văn Linh - Tổng Bí thư và đồng chí Đỗ Mười - Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng dẫn đầu sang thăm và làm việc với lãnh đạo Liên Xô.

Lúc đó, đất nước ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng. Ta phải dựa vào sự giúp đỡ của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, chủ yếu là Liên Xô để khắc phục khó khăn.

Qua đàm phán, lãnh đạo Liên Xô quyết định dành cho ta khoản viện trợ 1,2 tỷ rúp chuyển nhượng (1 rúp chuyển nhượng có giá trị gần bằng 1 đôla rưỡi) mỗi năm, trong đó một phần là viện trợ không hoàn lại, phần lớn là cho vay ưu đãi, lãi suất rất thấp, thời gian cho vay kéo dài.

...

Tại hội đàm, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng bạn chỉ thỏa thuận về nguyên tắc còn số lượng cụ thể, các Bộ trưởng của bạn dự hội đàm nếu nắm chắc tình hình tán thành đề nghị của ta thì hai bên thông qua luôn, còn các đồng chí Bộ trưởng sẽ gặp Bộ trưởng liên quan của ta để bàn cụ thể sau.

Đối với những vấn đề quan trọng, để tranh thủ thời gian, đồng chí Đỗ Mười thỏa thuận với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng bạn để đồng chí cùng với Bộ trưởng ta làm việc trực tiếp với Bộ trưởng bạn. Cách làm đó đạt kết quả cao. Một phần do đồng chí trình bày có sức thuyết phục, một phần do các Bộ trưởng bạn kính nể đồng chí. Sau khi đoàn về nước, các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm theo dõi và đôn đốc bạn giao hàng đáp ứng yêu cầu cửa ta. Song, thường việc giao hàng không tránh được sự chậm trễ.

Với tư cách người đứng đầu Chính phủ, đồng chí Đỗ Mười nắm rất vững yêu cầu của ta và theo dõi rất sát tiến độ giao hàng của bạn, nhất là đối với thiết bị, vật tư thiết yếu và hàng hóa quan trọng.

Hằng ngày, sau buổi giao ban buổi sáng, thấy mặt hàng nào cần đốc thúc bạn chuyển sang gấp là đồng chí gọi điện thoại sang yêu cầu tôi làm việc ngay với bạn. Nhưng múi giờ ta sớm hơn múi giờ Mátxcơva 3 tiếng vào mùa hè và 4 tiếng vào mùa đông.

Khi ở trong nước, các cơ quan bắt đầu làm việc thì ở Mátxcơva mới 2-3 giờ sáng. Đồng chí thường gọi luôn, mỗi tuần 3-4 lần nên có hôm tôi mạnh dạn trình bày: "Anh ơi, anh gọi lúc này ở Mátxcơva mới 2-3 giờ sáng, chúng tôi vừa mới đi ngủ anh ạ. "Thế à, tớ chủ quan cứ nghĩ như ở nhà, tớ xin lỗi nhé, lần sau rút kinh nghiệm, tớ gọi chậm hơn".

Bẵng đi khoảng năm hôm, đồng chí không gọi vào giờ đó nữa nhưng sau đó đồng chí quên đi và lại tiếp tục gọi. Tôi tự nhủ: "Đồng chí đã đích thân đôn đốc những việc mà đáng lẽ ra đồng chí không phải lo đến, mình không có quyền vì giờ giấc mà để lỡ việc của đồng chí trong khi đồng chí còn bao nhiêu công việc phải xử lý".

Chính nhờ sự đốc thúc của đồng chí mà tôi được đồng chí Guxép - Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, Chủ nhiệm phân ban hợp tác với Việt Nam - nhận xét: "Nhờ sự nhắc nhở kịp thời của Đại sứ Việt Nam mà phân ban của tôi thực hiện tốt các cam kết với Việt Nam, nhất là trong tình hình các đồng chí đang gặp rất nhiều khó khăn". Thực tình phải nói đó là nhờ sự quan tâm của đồng chí Đỗ Mười.

B.Q.T
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười luôn trăn trở về quyền làm chủ của công nhân

Quế Chi (ghi) |

Sáng 2.10, chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, đồng chí Cù Thị Hậu - nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (khóa VIII-IX) - cho biết, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là một vị lãnh đạo rất gắn bó với tổ chức CĐ, giai cấp CN Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần

Theo TTXVN |

Do tuổi cao sức yếu, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từ trần hồi 23h12 ngày 1.10.2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Trợ lý vẫn cập nhật tin tức thời sự cho nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Xuân Hải |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động chiều tối 28.9, ông Phan Trọng Kính - Trợ lý của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười khẳng định: Hiện tại sức khỏe của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã tốt hơn và đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười luôn trăn trở về quyền làm chủ của công nhân

Quế Chi (ghi) |

Sáng 2.10, chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, đồng chí Cù Thị Hậu - nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (khóa VIII-IX) - cho biết, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là một vị lãnh đạo rất gắn bó với tổ chức CĐ, giai cấp CN Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần

Theo TTXVN |

Do tuổi cao sức yếu, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từ trần hồi 23h12 ngày 1.10.2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Trợ lý vẫn cập nhật tin tức thời sự cho nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Xuân Hải |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động chiều tối 28.9, ông Phan Trọng Kính - Trợ lý của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười khẳng định: Hiện tại sức khỏe của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã tốt hơn và đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108.