Nguy cơ mưa, lũ, sạt lở đất, BCĐ Trung ương phòng, chống thiên tai gửi công văn “hỏa tốc“

L.V |

Ngày 2.8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã gửi công văn "hỏa tốc" tới ban chỉ huy Phòng, chống thiên tại và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP yêu cầu chủ động ứng phó với mưa, lũ và sạt lở đất.
Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 2.8 đến hết ngày 6.8, ở Bắc Bộ xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt tại các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn lên tới 250-350mm, một số nơi trên 350mm.
Các nơi khác từ 150-250mm, có nơi trên 300mm, thời gian mưa tập trung về đêm và sáng. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét trên các sông, suối nhỏ ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
Để ứng phó với thời tiết nguy hiểm và các nguy cơ sạt lở đất, lũ quét…, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tại yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai các tỉnh, TP theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông báo đến các cấp chính quyền và nhân dân vùng sâu, vùng xa, các chủ phương tiện giao thông thủy, chủ các công trình đang thi công, đặc biệt là những công trình trên sông, suối và chủ các hồ chứa, hầm, lò khai thác khoáng sản… diễn biến mưa lũ để chủ động các biện pháp phòng, tránh.
Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao; các hộ dân sống ven sông, suối để chủ động di dời, bảo đảm an toàn tính mạng.
Tăng cường tuyên truyền, thông tin về tình hình mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường kiểm soát việc đi lại của người dân tại các ngầm, tràn, các đoạn đường thường xuyên bị ngập nước, bến đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện…
L.V
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải: Không lơ là trước diễn biến phức tạp của mưa lũ

Vương Trần |

Chiều 18.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra công tác bảo vệ các trọng điểm, xung yếu đê điều trên địa bàn thành phố.

Mưa lũ làm một người ở Yên Bái bị cuốn trôi

Đình Tưởng |

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, tại Yên Bái mưa có mưa lớn kéo dài xảy ra gây lũ ống, lũ quét và ngập lụt nhiều diện tích hoa màu và ách tắc giao thông, sạt lở đất và một người dân bị lũ cuốn trôi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải: Không lơ là trước diễn biến phức tạp của mưa lũ

Vương Trần |

Chiều 18.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra công tác bảo vệ các trọng điểm, xung yếu đê điều trên địa bàn thành phố.

Mưa lũ làm một người ở Yên Bái bị cuốn trôi

Đình Tưởng |

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, tại Yên Bái mưa có mưa lớn kéo dài xảy ra gây lũ ống, lũ quét và ngập lụt nhiều diện tích hoa màu và ách tắc giao thông, sạt lở đất và một người dân bị lũ cuốn trôi.