Người phát ngôn Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm thêm chức vụ mới

Thanh Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Ngày 16.8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm 3 Trợ lý Bộ trưởng và Phó Trưởng SOM ASEAN. Trong đó, bà Lê Thị Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí.

Trong buổi lễ, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hằng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, giữ chức Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế.

Ông Đỗ Hùng Việt, Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế, được trao quyết định bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế. Ông Vũ Hồ, Vụ trưởng Vụ ASEAN nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó Trưởng SOM ASEAN.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm 3 Trợ lý Bộ trưởng và Phó Trưởng SOM ASEAN trong buổi lễ ngày 18.6. Ảnh: Báo Quốc tế
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm 3 Trợ lý Bộ trưởng và Phó Trưởng SOM ASEAN trong buổi lễ ngày 18.6. Ảnh: Báo Quốc tế

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng các Trợ lý Bộ trưởng và Phó Trưởng SOM ASEAN. Bộ trưởng khẳng định đây là sự tin tưởng của Ban Cán sự Đảng bộ, tập thể lãnh đạo Bộ đối với năng lực và kinh nghiệm của các cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm lần này.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tin tưởng các Trợ lý Bộ trưởng và Phó Trưởng SOM ASEAN sẽ phát huy được năng lực, cùng tập thể lãnh đạo Bộ Ngoại giao lãnh đạo ngành vượt qua các khó khăn hiện nay, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm ngày 16.8. Ảnh: Báo Quốc tế
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm ngày 16.8. Ảnh: Báo Quốc tế

Trong buổi lễ, thay mặt cho các cán bộ được bổ nhiệm, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định sẽ luôn nỗ lực hết sức mình, phát huy năng lực để hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại.

Bà Lê Thị Thu Hằng sinh năm 1972, có bằng cử nhân Anh văn và cử nhân luật, học cao học ngành ngoại giao và truyền thông quốc tế tại Đại học Tây Anh.

Lê Thị Thu Hằng được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Thông tin - Báo chí, Người Phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam từ tháng 4.2017. Bà là nữ phát ngôn viên thứ tư của Bộ Ngoại giao sau các nữ Phát ngôn viên Hồ Thể Lan, Phan Thúy Thanh và Nguyễn Phương Nga.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao hướng dẫn bảo hộ công dân Việt Nam tại Afghanistan

Ngọc Vân |

Ngày 15.8.2021, Bộ Ngoại giao vừa cho biết về tình hình công dân Việt Nam tại Afghanistan.

Bộ Ngoại giao thông tin mới nhất vụ người Việt bị sát hại ở Nhật Bản

Phương Linh |

Bộ Ngoại giao cho biết, sẽ phối hợp, đề nghị phía Nhật Bản sớm đưa vụ việc người Việt bị sát hại ở Osaka ra xét xử và triển khai biện pháp bảo hộ công dân.

Bộ Ngoại giao thông tin vụ người Việt nghi bị sát hại ở Nhật Bản

Khánh Minh |

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cảnh sát Osaka và cộng đồng người Việt Nam tại khu vực để tìm hiểu thông tin vụ việc nam thanh niên Việt Nam nghi bị sát hại ở Nhật Bản.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ Ngoại giao hướng dẫn bảo hộ công dân Việt Nam tại Afghanistan

Ngọc Vân |

Ngày 15.8.2021, Bộ Ngoại giao vừa cho biết về tình hình công dân Việt Nam tại Afghanistan.

Bộ Ngoại giao thông tin mới nhất vụ người Việt bị sát hại ở Nhật Bản

Phương Linh |

Bộ Ngoại giao cho biết, sẽ phối hợp, đề nghị phía Nhật Bản sớm đưa vụ việc người Việt bị sát hại ở Osaka ra xét xử và triển khai biện pháp bảo hộ công dân.

Bộ Ngoại giao thông tin vụ người Việt nghi bị sát hại ở Nhật Bản

Khánh Minh |

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cảnh sát Osaka và cộng đồng người Việt Nam tại khu vực để tìm hiểu thông tin vụ việc nam thanh niên Việt Nam nghi bị sát hại ở Nhật Bản.