Người nhà bệnh nhân chửi bác sĩ thờ ơ với bệnh nhân

L.H |

Một đoạn clip hơn 10 phút ghi lại hình ảnh một bệnh nhân nằm trên cáng và một nam thanh niên đi cùng có thái độ hung hăng, chửi ầm ĩ tại một cơ sở y tế được chia sẻ chóng mặt trên mạng.

Theo những lời thanh niên có thái độ mất bình tĩnh kèm lời nói không được đẹp với nhân viên y tế. Vừa chửi bới người thanh niên vừa đẩy xe cáng bệnh nhân vào, đồng thời yêu cầu người đi cùng quay lại toàn bộ hành động của mình. Khi vào tới khu có nhân viên y tế, người thanh niên tiếp tục chửi bới và đạp cả bảo vệ. 

Theo lời nam thanh niên: "Khi anh đưa bạn anh lên tầng 4 cấp cứu, chúng nó để nguyên đấy 1 tiếng đồng hồ rồi, không nói năng gì cả".

Mặc dù lúc đó có mặt nhiều nhân viên y tế nhưng người thanh niên không để ai giải thích. Sau đó, người đàn ông này lại tiếp tục đẩy xe cáng cùng bệnh nhân đến cửa phòng khám và tiếp tục đạp cánh cửa phòng bác sĩ bên trong đang có nhiều nhân viên y tế…

Đoạn clip trên được cho là xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình vào ngày 27.7 vừa qua. Ngày 1.8, bác sĩ Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Bệnh viện dda khoa tỉnh Ninh Bình đã xác nhận đoạn clip trên diễn ra tại bệnh viện. Cũng theo ông Hiệp, khi sự việc xảy ra bệnh viện đã nhờ tới lực lượng công an vào giúp đỡ. Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân nữ do cắn lưỡi tự tử, sau đó được người đàn ông nói trên đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ đã chuyển lên tầng 4 sơ cứu cầm máu. Sau đó, người này tự ý chuyển bệnh nhân trở lại phòng cấp cứu và có hành động trên.

"Về phía mình, bệnh viện đã yêu cầu các nhân viên y tế có mặt thời điểm đó báo cáo cụ thể tình hình", bác sĩ Hiệp cho hay.

Đây không phải lần đầu tiên nhân viên y tế bị hành hung hay chửi bới. Ai đúng, ai sai sẽ được cơ quan chức năng làm sáng tỏ. Đứng trước vụ việc trên, một bác sĩ công tác tại khoa cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho rằng: Hôm nay, mình xem được một đoạn clip trong vụ việc người nhà bệnh nhân đập phá bệnh viện, đánh bảo vệ, quát tháo, chửi rủa và dọa nạt nhân viên y tế trong đêm trực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Trong clip, anh chồng nói rằng cô vợ cắn lưỡi tự tử do vậy phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cũng theo nội dung mà mình xem được trong clip, tình trạng của cô vợ khá ổn định, lưỡi tổn thương đã được sơ cứu cầm máu, cô vợ có thể tự ngồi dậy được. Các bác sĩ trực đã chuyển cô lên khoa Tai mũi họng để tiến hành xử trí chuyên sâu hơn và nhập viện.

Theo người đồng nghiệp ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình mà mình gọi điện để hỏi lại sau khi xem xong đoạn clip, trong khi các bác sĩ và y tá của khoa Tai mũi họng đang chuẩn bị dụng cụ để xử lý vết thương, lúc này bệnh nhân vẫn được nằm trên cáng để chờ, thì người nhà trở lên bức xúc và đẩy thẳng bệnh nhân xuống khoa cấp cứu gây sự mà không hề hỏi lý do tại sao phải chờ.

Trong tình huống này, nhân viên y tế nên tránh xa kẻ côn đồ đó. Ban lãnh đạo bệnh viện, Sở Y tế cần báo cáo vụ việc với lãnh đạo tỉnh, cần mời công an vào cuộc để làm rõ. Ai đúng, ai sai... hồi sau sẽ rõ.

Clip được đăng tải trên mạng:

 

L.H
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sở hữu 100m2 đất giữa Thủ đô vẫn khốn khổ tìm thuê chỗ ở

TÙNG GIANG - THUỲ DƯƠNG |

Đất rộng, vị trí nằm ở nội đô (thuộc Dự án Công viên hồ điều hòa Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), hơn 2 thập kỳ đã qua, nhiều gia đình tại đây luôn thấp thỏm sống trong cảnh có nhà nhưng không thể ở.

Hiệu phó bị tố quấy rối tình dục nam đồng nghiệp

Chân Phúc |

Thầy C (giáo viên dạy kĩ năng sống) tại Trường tiểu học Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh tố bị thầy Hiệu phó gần về hưu quấy rối tình dục, đụng chạm vùng nhạy cảm.

Vụ cướp ngân hàng ở Bình Dương: Nghi phạm khai vì bị công ty tài chính đòi nợ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an đã lấy lời khai của đối tượng cầm súng cướp ngân hàng. Nghi phạm khai do công ty tài chính đòi nợ nhưng không đủ khả năng chi trả nên đi cướp ngân hàng.

Huế: Tiếp tục lấy ý kiến về mô hình thành phố trực thuộc trung ương

Tường Minh |

Huế - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tổ chức lấy ý kiến của người dân về phương án mô hình thành lập thành phố trực thuộc trung ương.

Hải Phòng: Kêu cứu vì bị nhóm đòi nợ đến nhà khủng bố tinh thần

Mai Chi |

Ngày 17.4, lãnh đạo UBND phường Đằng Hải (quận Hải An, TP Hải Phòng) cho biết, có nhận được thông tin liên quan đến việc nhóm đối tượng đến nhà một người dân trên địa bàn phường để đòi nợ, gây mất an ninh trật tự khu phố.

Đến lượt ngân hàng cũng đi cho thuê nhà

Lam Duy |

Một ngân hàng thương mại cổ phần có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chào mời cho thuê 8 tài sản là các căn nhà, cụm tòa nhà. Việc này gây chú ý bởi Luật các Tổ chức tín dụng 2017 quy định các ngân hàng không được kinh doanh bất động sản.

Hà Nội: 21 năm sống cảnh tạm bợ, không lối thoát trong những căn nhà cũ nát

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Từ năm 2002 đến nay, khoảng 600 hộ dân tại phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) mắc kẹt trong dự án treo Công viên hồ điều hòa Hạ Đình. Dù phải sống trong cảnh tạm bợ, nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân không dám sửa và cũng không được phép xây lại.

Giáo viên tiếng Anh: Quy đổi IELTS 4.0 thành điểm 10 gây bất công cho thí sinh

Tường Vân |

Nhiều giáo viên và học sinh nhận định, mức IELTS 4.0 quy đổi điểm 10 sẽ gây bất công và khiến kỳ thi tốt nghiệp THPT mất giá trị.