Người đứng đầu trong cơ quan phải gương mẫu để nhân viên noi theo

XUÂN HẢI |

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương vào cuối năm 2017 để đánh giá tình hình, kết quả, những hạn chế, bài học kinh nghiệm năm 2017 và xác định phương hướng, giải pháp thực hiện mục tiêu năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Năm 2018, cần tận dụng đà phát triển năm 2017, cải cách kinh tế sâu rộng, đạt và vượt những mục tiêu quan trọng theo phương châm 10 chữ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Trao đổi với PV Báo Lao Động về giải pháp để thực hiện hiệu quả, quyết liệt phương châm 10 chữ vàng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Phạm Văn Hòa - Phó trưởng đoàn Quốc hội tỉnh Đồng Tháp - cho biết: Phải nói rằng tôi rất là tâm đắc với phương châm 10 chữ vàng mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra.

Theo tôi để thực hiện hiệu quả phương châm này thì từng bộ, ban, ngành địa phương phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai hành động và thực hiện kế hoạch đối với tất cả các lĩnh vực. Vừa qua Chính phủ cũng đã có nhiều đổi mới trong hành động, cách làm sáng tạo trong chỉ đạo điều hành.

Đặc biệt, năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã có phương châm như vậy, coi như lời huấn thị, hiệu triệu toàn quốc, toàn quân, toàn dân đồng lòng ủng hộ từ trong Đảng, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về việc này. Vì vậy, tôi nghĩ rằng trong năm 2018, tất cả các bộ, ngành phải quán triệt việc này thật sâu sắc.

Và quan trọng hơn cả cốt lõi mà hiện nay dư luận cả nước quan tâm là giải quyết rốt ráo, chấn chỉnh những hành vi của cán bộ công chức, viên chức phải chuẩn mực trong phục vụ người dân. Đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu trong cơ quan đơn vị để cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân noi theo.

Trong các phương châm của Thủ tướng điều tôi đặc biệt quan tâm hơn cả là việc thực hiện kỷ cương và trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Muốn thực hiện được kỷ cương thì phải xử lý kiên quyết những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, hách dịch làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân vào đảng. Bên cạnh đó, phải xử lý nghiêm túc những cán bộ vi phạm pháp luật đã được phát hiện. Phải xử lý nghiêm minh để răn đe cho những người khác.

Nói về cung cách làm việc của người cán bộ, ông Phạm Văn Hòa cho rằng người cán bộ cần phải nhận thức rõ là chủ động phục vụ nhân dân vì người công chức hưởng lương từ tiền thuế của nhân dân.

Theo ông Hòa, người cán bộ lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức làm những công việc phục vụ nhân dân là phải có sự liêm chính, phải có sự quyết tâm, trách nhiệm đối với người dân. Người cán bộ phải làm cho người dân tin tưởng, yên tâm, từ đó họ sẽ thêm khí thế để phấn đấu, tạo đà phát triển kinh tế thì đất nước mới đi lên được.

“Muốn được như vậy thì phải tổ chức thực hiện trên dưới đồng lòng chứ không thể “trên nóng dưới lạnh”. Tất cả phải hưởng ứng đồng lòng thực hiện một cách quyết liệt phương châm 10 chữ vàng của Thủ tướng có như vậy người dân sẽ ngày càng tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có sự tin tưởng thì người dân sẽ tham gia đóng góp nhiều cho xã hội, từ đó kinh tế sẽ phát triển đi lên và giữ vững được kỷ cương phép nước, giữ vững được an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đưa đất nước ngày càng phồn thịnh”- ông Hòa nhấn mạnh. 

XUÂN HẢI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.