Người dân vùng sạt lở Trà Leng sẵn sàng cho ngày bầu cử

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hơn 6 tháng qua, người dân vùng sạt lở bị mất nhà cửa xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã được dọn về nơi ở mới khu dân cư Bằng La, bắt đầu cho một hành trình mới. Những ngày này, họ tất bật chuẩn bị cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, càng khiến chính quyền và nhân dân nơi đây thêm khẩn trương.

Công tác chuẩn bị bầu cử đã sẵn sàng

Hơn nửa tháng qua, tại khu dân cư Bằng la, người dân vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa nghe thông tin tuyên truyền về bầu cử và trông chờ đến ngày để được đi bỏ phiếu. Tại nhà sinh hoạt cộng đồng vừa được khánh thành của khu dân cư mới Bằng La, già làng Hồ Văn Đề cùng bà con trong làng xem danh sách giới thiệu những người tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hồ Văn Đề (Khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My) cho biết, nay người dân đã treo cờ và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ hết rồi. Nhân dân cũng đã sắp xếp chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Ông Phan Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho hay, cuộc sống bà con cũng đã dần ổn định, bà con cũng đã biết tới ngày bầu cử sắp đến, tâm thế bà con vui vẻ, phấn khởi và cũng mong đến ngày để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình. Hiện tại bà con vừa tổ chức phát triển sản xuất vừa sắp xếp để chuẩn bị bầu cử.

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, toàn huyện Nam Trà Nam Trà My có gần 18 nghìn cử tri ở 10 đơn vị bầu cử với 61 điểm bỏ phiếu.

Ông Phan Thanh Hưng - Bí thư Huyện ủy Nam Trà My cho biết, với đặc thù địa hình miền núi, dân cư phân bố rải rác, chính vì thế huyện Nam Trà My đã thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như treo băng rôn, thông tin qua hệ thống loa phát thanh, xe lưu động… để giúp người dân dễ tiếp cận thông tin.

“Đến giờ này cơ bản ở các địa phương đã chuẩn bị công tác bầu cử khá tốt. Cử tri gửi gắm cho các đại biểu nào nếu trúng cử thì phải đem hết trách nhiệm của mình, những ý kiến, kiến nghị của cử tri phải chuyển tải đến các ngành, các cấp để làm sao mọi người dân ở Nam Trà My này có được cuộc sống ấm no hơn, giảm nghèo bền vững hơn. Vượt qua những khó khăn do thiên tai, chính quyền và người dân vùng sạt lở Nam Trà My đã và đang gấp rút hoàn tất những việc chuẩn bị cuối cùng để cùng cử tri tỉnh Quảng Nam và cử tri cả nước đi bỏ phiếu để bầu ra được những vị đại biểu xứng đáng để gánh vác, chăm lo việc chung của đất nước” - ông Hưng nói.

Tái thiết cuộc sống người dân

Ông Nguyễn Thanh Sơn (48 tuổi, trú xã Trà Leng) một trong 39 người mới nhận nhà mới cho hay, mỗi lần nhắc về cơn lũ quét là rùng mình bởi vợ anh cũng bị cuốn trôi trong trận lũ quét hồi cuối tháng 10.2020. Đến nay, vẫn còn nhiều gia đình có người thân đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể. Hiện nay, anh Sơn một mình phải nuôi 4 người con ăn học gánh nặng đang đè nặng lên đôi vai. Sau lễ nhận nhà anh Sơn cũng bắt đầu với ý định quay về làng cũ để dựng một căn nhà vừa bảo vệ nương rẫy vừa làm thuận tiện làm việc.

“Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước cùng các cấp chính quyền và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình tôi có được một căn nhà khang trang như hiện nay. Tuy vậy, hiện cái khó khăn lớn nhất là về nguồn vốn, muốn đầu tư trồng trọt hoặc chăn nuôi thì cần phải có vốn nhưng hiện tại nguồn vốn của tôi quá ít, trong khi đó vườn quế của gia đình tôi bị sạt lở làm gãy đổ hư hỏng hết một nữa, thiệt hại nặng về kinh tế”.

Anh Sơn chia sẻ thêm, hiện anh có khoảng 50ha đất rẫy trồng nhiều loại cây, nếu vườn quế của anh không bị ảnh hưởng thì có thu nhập rất ổn định. Hiện khó khăn bà con là lên khu tái định cư mới không có đất sản xuất nên phải về lại làng cũ để tiếp tục phát triển kinh tế nếu không thì chết đói hết.

Ông Phan Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho hay, hiện nay đã hoàn thành xong 39 ngôi nhà ở khu tái định cư cho 39 hộ dân Trà Leng, với khoảng 200 nhân khẩu bị mất nhà cửa trong vụ sạt lở, lũ ống vào cuối năm 2020.

“Thời điểm này, bà con đã cơ bản ổn định tâm lý và bắt đầu sản xuất trở lại; hiện tại toàn xã có khoảng 950ha cây quế, vụ quế năm nay bà con thu trên khoảng hơn 200 tấn quế khô, với giá bán khoảng 70.000 đồng/kg, qua đó doanh thu của người dân bán quế toàn xã được khoảng 14 đến 15 tỉ đồng” - ông Cường nói.

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, ngoài việc hỗ trợ nhà cửa cho người dân có nhà bị sạt lở, huyện cũng đang hỗ trợ nguồn vốn cũng như cây giống, vật nuôi để người dân có thể khôi phục sản xuất trở lại. Trên địa bàn xã Trà Leng, chính quyền địa phương hỗ trợ phát triển cây quế là chính, đem lại thu nhập cho người dân cao, hàng năm thu nhập khoảng 100 triệu đồng/hộ. Chủ trương huyện đẩy mạnh phát triển cây quế để nâng cao đời sống người dân. Các đơn hỗ trợ, phối hợp với địa phương tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân vượt khó làm kinh tế, tránh trường hợp ỷ lại vào mạnh thường quân và chính quyền.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Huy động gần 400 máy phát điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội

Nam Dương |

Trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp vào ngày 23.5, ngoài nguồn điện lưới, Tổng Công ty Điện lực TPHCM sẽ huy động gần 400 máy phát điện để bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ công tác bầu cử.

Đấu tranh với dã tâm, âm mưu thâm độc đòi phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng trong bầu cử đại biểu Quốc hội (bài cuối): Luôn đổi mới để phù hợp với thực tiễn

TS Nguyễn Tri Thức |

Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới (Đại hội Đảng lần thứ VI, năm 1986), Đảng ta luôn tiến hành đổi mới, ngày càng hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền để phù hợp với tình hình thực tiễn trong nước và trên thế giới, đạt được nhiều thắng lợi to lớn trên các lĩnh vực, mặt trận khác nhau. Trong khi đó, Quốc hội cũng chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, để thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Quy định về phiếu hợp lệ và không hợp lệ trong bầu cử đại biểu Quốc hội

Phạm Đông |

Trong bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, phiếu gạch xóa họ, tên của tất cả những người ứng cử; phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác được coi là không hợp lệ.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

TPHCM: Huy động gần 400 máy phát điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội

Nam Dương |

Trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp vào ngày 23.5, ngoài nguồn điện lưới, Tổng Công ty Điện lực TPHCM sẽ huy động gần 400 máy phát điện để bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ công tác bầu cử.

Đấu tranh với dã tâm, âm mưu thâm độc đòi phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng trong bầu cử đại biểu Quốc hội (bài cuối): Luôn đổi mới để phù hợp với thực tiễn

TS Nguyễn Tri Thức |

Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới (Đại hội Đảng lần thứ VI, năm 1986), Đảng ta luôn tiến hành đổi mới, ngày càng hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền để phù hợp với tình hình thực tiễn trong nước và trên thế giới, đạt được nhiều thắng lợi to lớn trên các lĩnh vực, mặt trận khác nhau. Trong khi đó, Quốc hội cũng chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, để thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Quy định về phiếu hợp lệ và không hợp lệ trong bầu cử đại biểu Quốc hội

Phạm Đông |

Trong bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, phiếu gạch xóa họ, tên của tất cả những người ứng cử; phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác được coi là không hợp lệ.