Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ 25.1 đến 2.2 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô kỳ vọng, Đại hội sẽ có những quyết sách đúng đắn, những định hướng tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.
Chào mừng Đại hội XIII của Đảng, các cán bộ, nhân dân Thủ đô đã chung tay chỉnh trang các tuyến phố bằng "con đường hoa" rực rỡ, hè phố luôn sạch sẽ, phong quang, thoáng đãng một cách trang trọng nhất.
Trên nhiều tuyến đường, phố của Hà Nội, hàng nghìn tấm pano, áp phích, băng rôn… với những khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Bà Đinh Thị Triều Hoa (trú tại Tây Sơn, Đống Đa) tin tưởng Đại hội sẽ đưa ra quyết sách và định hướng phát triển đất nước với những khát vọng, quyết tâm cao hơn.
Bà Hoa cũng chia sẻ, cá nhân bà mong muốn Đại hội lần này sẽ có nhiều đổi mới.
Theo bà Hoa, để thực hiện thành công các mục tiêu, các chiến lược phát triển đất nước bền vững thì yếu tố đầu tiên cần được xét đến là trọng dụng nhân tài. Điều này cần tiếp tục cụ thể hóa thông qua các đề án tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài.
“Theo tôi, việc phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ là một khâu đột phá cho nhiệm kỳ tới. Việc đưa vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vào các cấp, các ngành sẽ giúp kiến tạo đội ngũ tinh hoa cho đất nước, bởi nguồn nhân lực là vấn đề sống còn cho sự phát triển của các lĩnh vực” – bà Hoa nói.
Cùng chung niềm tin tưởng, bà Phạm Thu Hiền (trú tại Ngọc Lâm, Long Biên) cho biết, xuyên suốt quá trình chuẩn bị đến khi diễn ra Đại hội XIII của Đảng đã cho thấy sự tỉ mỉ, chi tiết và công phu để hướng tới một kỳ Đại hội thành công.
Theo bà Hiền, mọi người dân cả nước đều mong chờ những nhân sự được bầu chọn sẽ tiếp tục kế thừa, tiếp nối và phát triển những di sản mà Đảng đã và đang làm được trong thời gian qua.
Nói về vấn đề phát hiện và sử dụng nhân tài, bà Hiền cho rằng khi “thảm đỏ” được trải rộng với nhiều ưu đãi về chế độ chính sách, học bổng… sẽ tạo cơ hội cho nhiều người trưởng thành và có triển vọng phát triển tốt. Chính những người này được kỳ vọng là nguồn nhân lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển của các địa phương.
“Mỗi người dân Việt Nam cần đồng lòng, chung sức góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi bước vào một thời kỳ phát triển mới” – bà Hiền tin tưởng.
Còn bà Vũ Thị Hải (trú tại ngõ 400, đường Bưởi, Hà Nội) cho biết, trong năm qua, đất nước gặp nhiều khó khăn khi dịch COVID-19 tác động không nhỏ đến lên đời sống và kinh tế xã hội. Nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nên đã kiểm soát được dịch bệnh và thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.
Ông Ngô Quang Lý (trú tại Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, cá nhân ông và nhiều người dân rất phấn khởi khi thấy trong nhiệm kỳ vừa qua, đất nước ta đã giành được nhiều thắng lợi như trở thành điểm sáng về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên thế giới.
“Tôi kỳ vọng Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ lựa chọn, bầu ra đội ngũ lãnh đạo cấp cao đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước, đưa nước ta phát triển hơn và đời sống người dân được đủ đầy hơn”, ông Lý cho hay.