Người dân rất quan tâm đến vấn đề nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc khoá XIII

Ái Vân |

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, vấn đề được nhiều người dân quan tâm hiện nay là Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII, đặc biệt là báo cáo chính trị và nhân sự Đại hội.

Ngày 8.5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Một điểm nhấn trong Báo cáo do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh trình bày là công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Một vấn đề khác được nêu trong báo cáo dự thảo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri, nhân dân gửi tới kỳ họp 9 của Quốc hội đó là, cử tri và nhân dân đánh giá cao chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, đồng tình với các giải pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.

Ông Hầu A Lềnh - Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh Quochoi.vn
Ông Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh Quochoi.vn

Cử tri, nhân dân ghi nhận kết quả và những dấu ấn đậm nét, thể hiện vai trò tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Ông Hầu A Lềnh cho biết: “Việt Nam đã ký kết các hiệp định quan trọng với Liên minh châu Âu, bao gồm Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư, góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới".

Liên quan đến vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cũng đề nghị báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần đề cập đến vấn đề biển Đông. 

Cùng ý kiến này, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, nhân dân và cử tri rất lo lắng đến vấn đề biển Đông.

Ông Phúc cho biết, người dân rất lo lắng khi vừa qua Trung Quốc công bố đặt tên đơn vị hành chính ở Hoàng Sa, Trường Sa, rồi cấm đánh cá, rất nhiều chuyện. Tôi cho rằng sự lo lắng, băn khoăn của người dân đúng với tình hình thực tế. Việc này trong báo cáo nên đề cập đầy đủ.

Cũng theo ông Phúc, một vấn đề được nhiều người dân quan tâm hiện nay là Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII, đặc biệt là báo cáo chính trị và nhân sự Đại hội.

“Người dân rất quan tâm tới Đại hội Đảng toàn quốc, quan tâm báo cáo chính trị, nhân sự. Người dân bàn nhiều, nhất là sau bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị cán bộ toàn quốc, người dân rất yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác nhân sự. Điều đó báo cáo cần đề cập đến” – Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam bác bỏ quyết định cấm đánh bắt cá ở Biển Đông của Trung Quốc

Thanh Hà |

Việt Nam bác bỏ quyết định đơn phương của phía Trung Quốc về cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ ngày 1.5-16.8.

Hành động gây hấn ở Biển Đông gây leo căng thẳng trong bối cảnh COVID-19

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Indonesia bày tỏ lo ngại các hoạt động gần đây ở Biển Đông gây leo thang căng thẳng trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Việt Nam khẳng định và quyết tâm bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông

Thanh Hà |

Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nhấn mạnh, Việt Nam khẳng định chủ quyền và quyết tâm bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông, bởi những khẳng định về chủ quyền của Việt Nam là chính nghĩa, có cơ sở pháp lý, được luật pháp quốc tế công nhận và lịch sử để lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam bác bỏ quyết định cấm đánh bắt cá ở Biển Đông của Trung Quốc

Thanh Hà |

Việt Nam bác bỏ quyết định đơn phương của phía Trung Quốc về cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ ngày 1.5-16.8.

Hành động gây hấn ở Biển Đông gây leo căng thẳng trong bối cảnh COVID-19

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Indonesia bày tỏ lo ngại các hoạt động gần đây ở Biển Đông gây leo thang căng thẳng trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Việt Nam khẳng định và quyết tâm bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông

Thanh Hà |

Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nhấn mạnh, Việt Nam khẳng định chủ quyền và quyết tâm bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông, bởi những khẳng định về chủ quyền của Việt Nam là chính nghĩa, có cơ sở pháp lý, được luật pháp quốc tế công nhận và lịch sử để lại.