Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh cố Luật sư - quyền Chủ tịch Nước Nguyễn Hữu Thọ (10.7.1910-10.7.2020)

Người cả đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Kỳ Quan |

Hai tỉnh Long An và Phú Yên đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh cố Luật sư - quyền Chủ tịch Nước Nguyễn Hữu Thọ (10.7.1910-10.7.2020). Long An là nơi ông sinh ra, còn Phú Yên là nơi ông bị chính quyền thuộc địa giam cầm và được đồng bào giải thoát để trở về làm Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam.

Đi du học năm 11 tuổi

Nguyễn Hữu Thọ sinh ra trong một gia đình trung lưu tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An ngày nay. Năm 1921, khi mới 11 tuổi, được sự cho phép của gia đình, ông 1 mình xuống tàu sang Pháp du học. Sau 11 năm miệt mài học tập, năm 1932, ông tốt nghiệp cử nhân luật hạng ưu. Trở về nước, ông làm việc tại văn phòng của một luật sư người Pháp. Năm 1939, ông đỗ kỳ sát hạch của Luật sư Đoàn và mở văn phòng luật của riêng mình tại Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ rồi Sài Gòn - Chợ Lớn. Tiếng tăm của vị luật sư trẻ tài năng, luôn bênh vực lẽ phải đã nhanh chóng lan ra khắp Nam kỳ lục tỉnh.

Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ cuối năm 1940 đã có tác động mạnh mẽ đến tình cảm và lý trí của ông. Những phiên tòa do thực dân Pháp dựng lên để buộc tội các chiến sĩ khởi nghĩa Nam kỳ giúp ông cảm nhận được lý tưởng và lòng yêu nước của những người cộng sản; thấy rõ bản chất phi nghĩa, tàn bạo của chính quyền thực dân thuộc địa. Ông nhận bào chữa miễn phí cho các chiến sĩ yêu nước và đã cứu được nhiều nhà hoạt động cách mạng lúc bấy giờ. Ông dựa vào luật pháp của Pháp để tố cáo tội ác của chính quyền thực dân. Ông vận động giới trí thức Sài Gòn ra bản “Tuyên ngôn đòi Chính phủ Pháp chấm dứt chiến tranh xâm lược, đàm phán với chính phủ kháng chiến để lập lại hòa bình trên cơ sở công nhận độc lập, tự do cho Việt Nam”.

Giai đoạn 1941-1945, Nguyễn Hữu Thọ tham gia hoạt động yêu nước của Tổ chức Thanh niên Tiền phong, dưới danh nghĩa của tổ chức Hướng đạo sinh. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 bùng nổ, ông là 1 trong các tri thức ủng hộ chính quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1946, chính quyền thực dân Pháp bổ nhiệm ông làm Chánh án Tòa án Dân sự tỉnh Vĩnh Long. Tuy làm việc cho chính quyền thực dân nhưng ông vẫn giữ mối liên lạc và bí mật tham gia các hoạt động yêu nước của giới trí thức. Năm 1947, Nguyễn Hữu Thọ xin từ chức Chánh án Tòa án Dân sự tỉnh Vĩnh Long, mở văn phòng luật sư riêng tại Sài Gòn và hoạt động trong Ban Trí vận thuộc Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn.

Năm 1949, Nguyễn Hữu Thọ được bí mật kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Ngày 19.3.1950, ông tham gia lãnh đạo cuộc biểu tình chống thực dân Pháp và sự can thiệp Mỹ vào Việt Nam. Ông bị chính quyền thuộc địa bắt giam ở Lai Châu và Sơn Tây. Tháng 11.1952, ông mãn hạn tù, trở về Sài Gòn tiếp tục tham gia phong trào đấu tranh đòi hòa bình cho Việt Nam.

Ra tù thành Chủ tịch Mặt trận Giải phóng

Chiến thắng Điện Biên Phủ, rồi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, ngay tại Sài Gòn, Nguyễn Hữu Thọ tham gia đấu tranh đòi Chính phủ Pháp và chính quyền Nam Việt Nam thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, đòi thả tù chính trị, thực hiện quyền tự do, dân chủ. Ngày 15.11.1954, chính quyền Sài Gòn đã bắt giam và lưu đày ông ở vùng cao tỉnh Phú Yên.

Tháng 11.1961, quân và dân tỉnh Phú Yên đã tiến hành cuộc giải thoát ngoạn mục và đưa Luật sư Nguyễn Hữu Thọ về Trung ương Cục miền Nam lúc ấy đóng ở chiến khu Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, vào tháng 2.1962, ông tham dự Đại hội Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam lần thứ nhất và được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đến năm 1969, ông được cử làm Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Với cương vị người đứng đầu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, luật sư đã lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam cùng Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam tập hợp, đoàn kết, động viên quân và dân miền Nam tiến hành cuộc đấu tranh vũ trang, chính trị, ngoại giao, binh vận gay go và ác liệt vào bậc nhất trong thế kỷ XX chống đế quốc Mỹ xâm lược và chính quyền Sài Gòn theo lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”, “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” và đã giành được thắng lợi hoàn toàn, đất nước thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục giữ nhiều trọng trách như: Quyền Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước... Ông được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Sao Vàng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Chân dung 3 Bí thư tỉnh ủy được Bộ Chính trị điều động về Trung ương

Văn Thắng - Nhật Huy |

Bộ Chính trị vừa quyết định điều động, phân công Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Phú Yên, Bạc Liêu, Cà Mau về công tác tại: Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Thanh Hà |

Hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Campuchia đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của việc ký 2 văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả (84%) công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước.

Triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia

Ái Vân |

Các đại biểu thảo luận những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51 và trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị.

Nghệ An: Bắt Phó Giám đốc và kiểm định viên Trung tâm đăng kiểm

Quang Đại |

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm 37-09D, bắt giữ Phó Giám đốc và 2 kiểm định viên về hành vi đưa, nhận hối lộ.

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Chân dung 3 Bí thư tỉnh ủy được Bộ Chính trị điều động về Trung ương

Văn Thắng - Nhật Huy |

Bộ Chính trị vừa quyết định điều động, phân công Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Phú Yên, Bạc Liêu, Cà Mau về công tác tại: Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Thanh Hà |

Hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Campuchia đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của việc ký 2 văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả (84%) công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước.

Triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia

Ái Vân |

Các đại biểu thảo luận những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51 và trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị.